Đêm nhạc tưởng nhớ F.Tarrega và F.Mendelssohn

20/02/2009 22:36 GMT+7

Tối 24.2, tại Trung tâm văn hóa Phú Nhuận, nhạc sĩ Dương Kim Dũng (ảnh), giảng viên guitar Nhạc viện TP.HCM (giải nhất cuộc thi độc tấu nhạc cụ toàn quốc do Nhà văn hóa Phú Nhuận tổ chức năm 1981), sẽ biểu diễn chương trình guitar cổ điển và flamenco tưởng niệm 100 năm ngày mất Francisco Tarrega, nhà soạn nhạc và biểu diễn guitar nổi tiếng người Tây Ban Nha; đồng thời kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Felix Mendelssohn Bartholdy, nhà soạn nhạc thiên tài người Đức.

Tại đêm nhạc này, nhạc sĩ Dương Kim Dũng sẽ trình tấu các tác phẩm của Francisco Tarrega, Felix Mendelssohn cùng nhiều tác giả cổ điển và đương đại khác, đặc biệt là bài El Colibri của Julio Sagreras - bản nhạc đã từng làm nên tên tuổi của guitarist Dương Kim Dũng với kỹ thuật chạy ngón điêu luyện. Phần lớn các tác phẩm trình bày trong chương trình do chính nhạc sĩ Dương Kim Dũng chuyển soạn lại cho guitar theo phong cách vừa cổ điển vừa mang âm hưởng flamenco, một thể loại âm nhạc truyền thống dân gian Tây Ban Nha có tiết tấu rộn ràng, sôi nổi.

Nguyên Thủy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.