Ảnh trong ngày

15/09/2007 00:22 GMT+7

Trưa 14.9, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam đã bàn giao một cá thể voọc chà vá chân xám (ảnh) cho Trung tâm cứu hộ bảo tồn động thực vật hoang dã quý hiếm (thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương). Đây là loài động vật hoang dã đặc biệt quý hiếm thuộc nhóm 1B, do ông A Rất Oong - một người dân ở thôn Trờ Gung - xã Mà Cooih (huyện Đông Giang - Quảng Nam) bắt được và bàn giao cho cơ quan kiểm lâm ngày 13.9. Loài voọc chà vá này hiện đang có nguy cơ tuyệt chủng cao tại vùng rừng núi Trung Bộ. (Tin, ảnh: Hồ Trọng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.