918 người đứng đầu và cấp phó bị xử lý

08/11/2016 06:49 GMT+7

Trong 10 năm qua, cả nước có 918 người đứng đầu và cấp phó bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng; chuyển đổi vị trí công tác hơn 310.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 7.11, tại TP.HCM, Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa X) tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.
Dự hội nghị có đại diện các tỉnh, TP khu vực từ Thanh Hóa trở vào, các chuyên gia, nhà khoa học... Theo báo cáo tóm tắt dự thảo đề án, trong 10 năm qua, cả nước có 918 người đứng đầu và cấp phó bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng; chuyển đổi vị trí công tác hơn 310.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng Thường trực - Trưởng ban Chỉ đạo, khẳng định phòng, chống tham nhũng, lãng phí là công việc hết sức khó khăn, phức tạp, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách vừa lâu dài liên quan đến sự phát triển bền vững của đất nước. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa X), công tác phòng, chống tham nhũng đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.