Bắt gỗ lậu ở khu vực đường tuần tra biên giới

19/03/2017 17:19 GMT+7

36 lóng gỗ bằng lăng khá lớn bị lâm tặc khai thác, vận chuyển trái phép vừa bị cơ quan chức năng của Gia Lai phát hiện, bắt giữ.

Khoảng 0 giờ ngày 19.3, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Ia Chía, H.Ia Grai thuộc Bộ Chỉ huy Bộ Đội biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai phát hiện, bắt giữ vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.
Điểm khai thác, vận chuyển gỗ lậu nằm trong khu vực đường tuần tra biên giới, dọc theo bờ sông Pô Kô, giáp biên giới Việt Nam - Campuchia, thuộc địa phận xã Ia Chía, H.Ia Grai (Gia Lai).

Gỗ đã được xẻ thành lóng chưa kịp vận chuyển Ảnh: Trần Hiếu

Lực lượng chức năng đã phát hiện một số người đang tổ chức vận chuyển gỗ ra bờ sông, kết bè vận chuyển gỗ trái phép về hướng H.Đức Cơ (Gia Lai). Những người này khi bị phát hiện đã tháo chạy. Do đêm tối, địa hinh rừng, lực lượng biên phòng chỉ kịp bắt giữ được Lê Xuân Thành (24 tuổi, quê ở H.Tân Kỳ, Nghệ An).

Nhiều lóng gỗ còn nằm ngổn ngang Ảnh: Trần Hiếu

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện tại bờ sông Bô Kô ở phía Việt Nam có 8 lóng gỗ bằng lăng (thuộc nhóm III) đang được tập kết tại bờ sông. Mở rộng khu vực kiểm tra, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện 28 lóng gỗ bằng lăng thuộc Tiểu khu 365, lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai. Số gỗ này có đường kính từ 30 - 60 cm. Tại hiện trường, 9 gốc gỗ bằng lăng vừa mới bị chặt hạ trái phép.

Một số lóng gỗ đã được vận chuyển xuống bờ sông chờ kết bè tẩu tán Ảnh: Trần Hiếu

Qua đo đạc sơ bộ, tổng khối lượng gỗ bằng lăng hơn 8,4m3. Số gỗ này bị lâm tặc chặt hạ trái phép tại Tiểu khu 365. Điều tra sơ bộ cho thấy Lê Xuân Thành đóng vai trò cảnh giới để nhóm lâm tặc khai thác, vận chuyển trái phép gỗ. Vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.