Căng sức chống pháo lậu

12/01/2017 09:28 GMT+7

Đến hẹn lại lên, cứ đến những tháng cuối năm nhiều lực lượng tại Khu kinh tế thương mại Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) lại căng sức chống nạn vận chuyển pháo lậu...

Giấu pháo như giấu ma túy
Đó là nhận định của nhiều cán bộ biên phòng, hải quan, công an đang công tác dọc trục đường 9, tuyến đường xuyên Á đi qua khu vực cửa khẩu Lao Bảo về tình hình buôn lậu pháo trong những ngày cuối năm. Bởi để qua mắt cơ quan chức năng, những người buôn lậu pháo qua biên giới có thể nghĩ ra những chiêu hóa trang độc nhất vô nhị và chỉ cần cán bộ kiểm tra mất cảnh giác một chút thì hàng sẽ qua trạm trót lọt.
Theo một trinh sát lão luyện của Đội phòng chống ma túy (BĐBP tỉnh Quảng Trị, đóng tại cửa khẩu Lao Bảo) thông thường các con buôn sẽ “gửi” pháo theo xe tải cỡ lớn chở đá thạch anh hoặc xe chở gỗ. Tinh vi hơn chúng giấu pháo vào hộp loa thùng, hộp sữa, bánh xe... rồi “xách tay” qua cửa khẩu. Như cận tết năm ngoái, lực lượng biên phòng cửa khẩu Lao Bảo đã bắt giữ Đoàn Xuân Sơn (30 tuổi, trú Quảng Bình) khi Sơn cất giấu 25 kg pháo nổ vò trong một bộ loa thùng, âm ly hòng đưa về VN, bán lại cho một số người sử dụng trong dịp tết. Hay cũng vào thời gian này, lực lượng biên phòng cũng phát hiện và bắt giữ Cao Đình Minh (29 tuổi) và Lê Mạnh Cường (31 tuổi, cùng trú xã Diễn Tiến, H.Diễn Châu, Nghệ An) cùng tang vật 30 kg pháo khi đang gửi hàng trên xe khách và thuê 1 người đàn ông xách qua cửa khẩu với giá 2 triệu đồng.
Còn chiêu mới nhất của dân buôn pháo vùng biên cũng vừa bị lực lượng chức năng cửa khẩu Lao Bảo phá gọn. Cụ thể, vào lúc 9 giờ sáng 27.12, từ nguồn tin ngoại biên, tại một vị trí thuộc cửa khẩu Lao Bảo, lực lượng thuộc Đội phòng chống ma túy và Đồn biên phòng cửa khẩu Lao Bảo đã bắt quả tang Trần Đức Hiền (40 tuổi, trú xã Xuân Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) vì hành vi vận chuyển pháo nổ qua biên giới. Tại đây, cơ quan chức năng đã thu giữ của Hiền 1 bánh xe, bên trong có chứa 12 quả pháo hoa (nặng 1,5 kg). Tại cơ quan điều tra, Hiền khai sang Lào làm nghề thợ mộc, trên đường về quê Quảng Bình, Hiền mua số pháo hoa này tại Savanakhet (Lào) đem về nhà để… đốt chơi. Trước đó, vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, lực lượng biên phòng cửa khẩu Lao Bảo cũng bắt giữ Ngô Văn Bảy (24 tuổi, trú xã Hưng Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) với tang vật 180 viên pháo hoa (nặng khoảng 7 kg) trong hành lý cá nhân của Bảy. Tại cơ quan chức năng, Bảy khai nhận qua Lào làm thợ xây nhưng nghe bạn bè rủ rê nên mua pháo về quê để đốt trong dịp tết sắp tới.
Tăng cường kiểm soát
Khác với những loại hàng hóa khác, việc buôn lậu pháo thường chỉ bắt đầu manh nha từ những ngày cuối tháng 11 cho đến sát tết âm lịch, vì chỉ vào thời gian này, mặt hàng pháo mới trở thành “hàng hot” trên thị trường vì nhu cầu là có thật. Chưa hết, TT.Lao Bảo dù là một thị trấn vùng biên nhưng từ nhiều năm nay nổi tiếng là điểm nóng đốt pháo trong dịp tết Nguyên đán của địa bàn tỉnh Quảng Trị. Lường trước được các tình huống này, nhiều lực lượng chức năng đóng trên địa bàn TT.Lao Bảo và dọc tuyến đường 9 đã có những kế hoạch “tác chiến” từ sớm để đối phó. Ông Lê Mai Anh, Đội trưởng Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Quảng Trị) cho hay thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan, đơn vị đã xác định việc phòng chống việc buôn lậu pháo trong dịp trước, trong, sau tết Nguyên đán là một trong những nhiệm vụ chính, quan trọng không kém việc chống hàng lậu. Ông Anh cũng thông tin rằng, hiện cán bộ của đội đang tăng cường việc tuần tra kiểm soát, nắm chặt các thông tin báo về để tổ chức chặn bắt, không để cho pháo lậu có cơ hội tuồn về xuôi...
Trong khi đó, thượng tá Tạ Quang Hậu, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Lao Bảo thống kê rằng trong năm 2016, liên quan đến pháo lậu, đơn vị đã khởi tố 2 vụ (3 đối tượng) với tang vật thu giữ 68 kg, chuyển giao Công an H.Hướng Hóa xử lý theo pháp luật và xử lý vi phạm hành chính 16 vụ (17 đối tượng), tịch thu hơn 47 kg pháo các loại, xử phạt 73 triệu đồng. Dù nhận định, khả năng việc buôn lậu pháo năm nay sẽ không “rộn ràng” như năm ngoái do kinh tế suy thoái, người mua ít lại như thượng tá Hậu vẫn cho hay đơn vị vẫn không hề chủ quan mà thậm chí còn chốt chặn, kiểm tra gắt gao hơn. Cũng theo vị thượng tá này, trong tháng giáp tết, thực hiện chỉ đạo của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, đơn vị còn phối hợp với các đơn vị liên quan dựng lán trại tại nhiều tuyến tiểu ngạch giáp biên nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu hàng hóa, pháo lậu và ma túy...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.