Có hiện tượng xã hội đen bảo kê khai thác cát trái phép

26/11/2016 07:26 GMT+7

Báo Thanh Niên số ra ngày 25.11 có bài viết “Cát tặc” lộng hành về đêm , phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép xảy ra ở xã Tóc Tiên, H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Cùng ngày, ông Trần Xuân Hà, Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản thuộc Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết việc khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Tóc Tiên diễn ra nhiều năm nay. Thời gian qua, sở này cũng nhận nhiều thông tin qua đường dây nóng do người dân phản ánh hoạt động khai thác cát trái phép với quy mô lớn tại xã Tóc Tiên. Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh cũng đã nhiều lần kiểm tra, phát hiện tình trạng khai thác cát trái phép và đã có báo cáo UBND tỉnh.
“Có những trường hợp đoàn kiểm tra phát hiện, đề nghị UBND huyện xử lý nhưng sau đó tình trạng này vẫn tái diễn với quy mô lớn hơn. Các đối tượng khai thác cát trái phép còn xây tường kiên cố, các lối ra vào đều khóa kín...”, ông Hà cho biết thêm. Qua công tác kiểm tra, ông Hà cho hay tình trạng khai thác cát trái phép tại xã Tóc Tiên có hiện tượng “bảo kê” của xã hội đen. Chính vì vậy, các cán bộ cấp xã, huyện rất ngại xử lý những vụ việc vi phạm.
Trước thực trạng này, ông Lê Tuấn Quốc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã chỉ đạo công an tỉnh lập chuyên án để theo dõi, đấu tranh, phòng chống tội phạm với hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.