Hà Nội bất ngờ dừng cưỡng chế dự án 8B Lê Trực

22/01/2016 13:49 GMT+7

UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định dừng cưỡng chế việc phá dỡ với công trình 8B Lê Trực , đồng ý với đề nghị cho phép Công ty cổ phần may Lê Trực được tiếp tục thi công phá dỡ.

UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định dừng cưỡng chế việc phá dỡ với công trình 8B Lê Trực, đồng ý với đề nghị cho phép Công ty cổ phần may Lê Trực được tiếp tục thi công phá dỡ.

Hà Nội bất ngờ dừng quyết định cưỡng chế dự án 8B Lê Trực - Ảnh: L.QHà Nội bất ngờ dừng quyết định cưỡng chế dự án 8B Lê Trực - Ảnh: L.Q
Theo thông báo của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, Phó chủ tịch thành phố Nguyễn Quốc Hùng nhất trí với đề nghị của Công ty cổ phần may Lê Trực được “tiếp tục thi công phá dỡ để bảo vệ kết cấu, tuổi thọ công trình; điều chỉnh biện pháp thi công, tiến độ phá dỡ phần xây dựng sai phép tại 8B Lê Trực”.
Trước đó, ngày 5.1, ông Nguyễn Quốc Hùng đã đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng, chỉ đạo quận Ba Đình xây dựng kế hoạch và tổ chức cưỡng chế giai đoạn 1 (tum thang và tầng 19) theo phương án phá dỡ chủ đầu tư đã trình cơ quan chức năng. Lý do theo Sở Xây dựng, sau một tháng thực hiện phá dỡ, chủ đầu tư trung bình một ngày chỉ phá dỡ được 10 - 15 m2, tổng diện tích phá dỡ sau một tháng mới hơn 120 m2, không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của thành phố.
Ngày 9.1, Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình cũng đã ký quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực.
Theo kết luận của thanh tra thành phố, dự án 8B Lê Trực đã tự ý tăng chiều cao các tầng, xây thêm tầng 19, tổng chiều cao hiện tại khoảng 69 m (vượt 16 m, tương đương 5 tầng). Diện tích sàn theo giấy phép gần 30.000 m2, nhưng chủ đầu tư đã xây vượt gần 6.000 m2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.