Hàng loạt cây thông rừng phòng hộ bị triệt hạ

14/11/2016 14:50 GMT+7

Hàng chục cây thông trên 50 năm tuổi đường kính từ 45cm - 70cm bị đốn hạ trái phép, dù chỉ cách quốc lộ 27C vài chục mét nhưng cơ quan chức năng không hề biết.

Trưa nay 14.11, ông Phạm Triều, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết đang chỉ đạo các cơ quan chức năng, Hạt Kiểm lâm, Công an và Viện KSND huyện sớm hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án phá rừng trái phép vừa xảy ra trên địa bàn xã Đạ Sar.

tin liên quan

Triệt hạ rừng thông phòng hộ để khai thác đá
(TNO) Sáng 15.11, tại tiểu khu 227a, thuộc địa bàn thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), 2 chiếc xe kéo hàng chục cây thông từ trên đồi xuống để tập kết vào bãi gỗ.
Lá của những cây thông bị đốn hạ vẫn còn xanh Ảnh Lâm Viên
Trước đó, ngày 12.11, cán bộ bảo vệ rừng phát hiện hàng chục cây thông tại tiểu khu 144, cách quốc lộ 27C (đường 723 cũ, nối liền Đà Lạt - Nha Trang) chỉ vài chục mét bị đốn hạ nằm ngổn ngang.
Khu rừng phòng hộ này thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim (xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương), nhưng đã giao cho Công ty TNHH Thành Phong nhận khoán, quản lý bảo vệ rừng.
Rừng phòng hộ Đa Nhim bị đốn hạ trái phép - Lâm Viên
Ông Phạm Triều thông tin, bước đầu các nhân viên bảo vệ rừng của Công ty TNHH Thành Phong cho biết vụ cưa hạ rừng thông diễn ra vào ban đêm lúc trời mưa lớn nên không phát hiện kịp thời để ngăn chặn. Hiện nay số  cây thông bị cưa hạ trái phép đã được đưa về bãi tập kết của huyện để bảo vệ.
Có 34 cây thông đường kính từ 45-70cm bị đốn hạ - Lâm Viên
Ông Phạm Triều cho biết thêm: "Qua kiểm kê có 34 cây thông bị cưa hạ, với trữ lượng gỗ hơn 12,5m3, lực lượng chức năng đã dùng máy định vị đo phần diện tích rừng thông bị đốn hạ là 2.055m2".
Cũng theo ông Triều, với diện tích trên đủ yếu tố khởi tố vụ án. Do đó, UBND huyện yêu cầu Hạt Kiểm lâm khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ qua Công an để điều tra truy tìm những kẻ phá hoại rừng phòng hộ.

tin liên quan

Tan tác rừng thông Phi Tô
(TNO) Sáng 17.4, ông Lê Hồng Nhân, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban (Lâm Đồng), thừa nhận khu rừng thông do đơn vị này quản lý tại tiểu khu 262A, thuộc xã Phi Tô, giáp ranh xã Mê Linh (H.Lâm Hà, Lâm Đồng) đang bị chặt hạ trái phép để lấy gỗ và làm rẫy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.