Interpol Việt Nam phá án

28/10/2011 00:40 GMT+7

Trước tình hình phức tạp của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, năm 1991 Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) thành lập Văn phòng Interpol Việt Nam. Suốt 20 năm qua, lực lượng này phối hợp các lực lượng chức năng lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

 

Mai Đức Vượng (trái) và Nguyễn Thành Thuận - ảnh: interpol vn cung cấp

Bắt giữ trùm giang hồ đất cảng

Như Thanh Niên hôm qua đưa tin, sau 4 năm kiên trì truy tìm theo dấu vết của ổ nhóm tội phạm, ngày 21.10.2011, Công an Hải Phòng phối hợp Văn phòng Interpol Việt Nam, công an nước bạn và nhiều lực lượng khác bắt giữ Mai Đức Vượng, một "trùm" giang hồ ở đất cảng.

Mới 30 tuổi nhưng Mai Đức Vượng (hay còn gọi là Tộ Tịch, ngụ P.Gia Viên, Q.Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã có hàng chục năm thâm niên làm “người trong giang hồ”. Từ khi còn vị thành niên, Vượng đã tập hợp hơn 20 đối tượng cộm cán, đứng ra  tổ chức một “công ty” cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mở hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi, mở quán karaoke và kiêm “dịch vụ” đòi nợ thuê, giải quyết mâu thuẫn cá nhân bằng súng, dao, kiếm. Từ năm 2008 đến tháng 8.2011, Vượng cùng đàn em gây ra 6 vụ trọng án trên địa bàn TP Hải Phòng.

Tháng 5.2008, anh Nguyễn Thế Mạnh (SN 1983, ở phố Bình Kiều 2, P.Đông Hải 2, Q.Hải An) đến cầm chiếc xe máy tại cửa hàng cầm đồ của Vượng ở phố Đà Nẵng. Vì anh Mạnh chưa có tiền chuộc xe nên xảy ra mâu thuẫn với Vượng. Khoảng 14 giờ ngày 18.5.2008, tại khu vực cầu vượt Đông Hải (Q.Hải An), Vượng sai 3 đàn em phục sẵn, dùng súng bắn đạn hoa cải bắn thẳng vào bụng khiến anh Mạnh bị thương, giảm 81% sức khỏe. Tới tháng 10.2009, Vượng chỉ đạo đàn em gây ra vụ nổ súng bắn trọng thương anh Vũ Hưng Ngọc (SN 1981, ở phố Đồng Quốc Bình, Q.Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Hai tháng sau, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 28.12.2009, tại khu vực ngã ba Phạm Minh Đức, P.Gia Viên, Q.Ngô Quyền, Vượng cùng 3 đàn em phục sẵn, dùng dao đâm anh Trần Doãn Chung (SN 1981, ở phố Lê Lợi, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền). Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc nợ tiền cá cược bóng đá.

Để tăng nguồn thu, nuôi đàn em dưới trướng, Vượng mở  quán karaoke VT ở số 280 phố Đà Nẵng, Q.Ngô Quyền. Trong một lần đến hát tại quán VT, anh Lê Biên Cương (ở Hải Phòng) mâu thuẫn với đàn em của Vượng. Khoảng 2 giờ ngày 25.5.2011, Vượng điều 5 đàn em truy đuổi, dùng súng hoa cải bắn làm anh Cương bị thương khắp vùng mặt.

Cũng trong tháng 5.2011, do mâu thuẫn trong việc nợ tiền cá độ bóng đá, Vượng chỉ đạo đàn em tìm anh Lê Anh Tuấn (ở P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền) để dằn mặt. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 5.5.2011, phát hiện anh Tuấn ở trước cửa số nhà 34 đường Đoạn Xá, P.Đông Hải 1, Q.Hải An, đang đi xe máy chở anh Tô Phương Nam (SN 1993, ở phố Cầu Tre, Q.Ngô Quyền), một đàn em của Vượng dùng súng colt tự chế bắn từ phía sau khiến anh Nam bị thương, giảm 81% sức khỏe.

Gần đây nhất, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 7.8.2011, tại phố Hai Bà Trưng, anh Nguyễn Chí Kiên (ở số 19 Hai Bà Trưng) đang ngồi ăn sáng trước cửa nhà thì bị một kẻ dùng súng bắn 5 phát, trong đó có 4 phát trúng anh Kiên. Vụ án trên gây xôn xao dư luận vì diễn ra giữa ban ngày, trước mắt rất đông người. Tên sát thủ sau khi bắn liên tiếp vào người anh Kiên, đủng đỉnh lên xe của đồng bọn chờ sẵn, bỏ trốn. Vụ án trên, theo điều tra ban đầu cũng do Vượng chỉ đạo đàn em gây ra.

Trong 6 vụ án trên, có 5 vụ cơ quan công an khởi tố Vượng cùng đồng bọn tội danh giết người, 1 vụ khởi tố tội cố ý gây thương tích.

Lần theo dấu vết

Interpol hay còn gọi  là Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (International Criminal Police Organization), một tổ chức thi hành luật quốc tế được thành lập ngày vào ngày 7.9.1923 tại Áo, hiện có trụ sở tại Pháp. Tổ chức này hiện có 188 thành viên, trong đó VN chính thức gia nhập vào ngày 5.11.1991. Hoạt động chính của Interpol là liên kết lực lượng cảnh sát của các quốc gia thành viên tập trung vào các mặt trận phòng chống tội phạm quốc tế gồm buôn người, rửa tiền, buôn bán ma túy, khủng bố...

Trước những vụ trọng án trên, Công an TP Hải Phòng xác lập các chuyên án 210G, 511S và 811G để điều tra, làm rõ.

Cuối tháng 8.2011, sau nhiều nỗ lực, Công an TP Hải Phòng tìm ra tung tích của Vượng và đồng bọn thì cũng là lúc các nghi can này “mất dấu”. Nghi ngờ các nghi can bỏ trốn sang Trung Quốc, cuối tháng 8, Công an Hải Phòng có công văn đề nghị Interpol VN phối hợp truy tìm, đồng thời cung cấp các thông tin liên quan đến các nghi can.

Từ giữa tháng 9, tung tích Mai Đức Vượng được Interpol VN phối hợp Tổng lãnh sự quán VN tại Quảng Châu, Interpol Bắc Kinh (Trung Quốc) xác minh làm rõ. Theo đó, sau một loạt vụ án gây ra và bị truy lùng gắt gao, biết ở VN sớm hay muộn cũng bị bắt nên Vượng cùng đồng bọn quyết định vượt biên sang Trung Quốc. Thế nhưng, khi vào sâu trong nội địa Trung Quốc thì Vượng và một tay chân thân tín là Nguyễn Thành Thuận (kẻ trực tiếp dùng dao đâm anh Trần Doãn Chung) bị Công an Thẩm Quyến, Trung Quốc bắt giữ vì vi phạm xuất nhập cảnh. Vào thời điểm Vượng bị bắt, công an thu giữ 1 súng quân dụng, 1 súng hoa cải, 1 áo giáp chống đạn cùng nhiều tang vật khác. Các thông tin trao đổi về nhân thân Vượng được lực lượng Interpol 2 nước trao đổi cặn kẽ.

Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, các đối tượng nhập cảnh trái phép sẽ bị trục xuất sau vài ngày. Nhưng trước yêu cầu của Interpol VN, Công an Thẩm Quyến đã gia hạn tạm giữ Vượng và Thuận để tạo điều kiện cho lực lượng cảnh sát VN lên kế hoạch bắt giữ.

Ngày 21.10, tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, ngay sau khi bị trục xuất, Vượng và Thuận đã bị Công an Hải Phòng và Interpol VN bắt khẩn cấp. Hiện Công an Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, truy bắt những tên còn lại trong ổ nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Thái Uyên - Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.