Quốc hội kiểm điểm việc đại biểu vi phạm pháp luật, thiếu trung thực

23/02/2016 16:59 GMT+7

Hai nữ doanh nhân là đại biểu Quốc hội khóa 13 bị miễn nhiệm; một số đại biểu thiếu bản lĩnh, phát ngôn thiếu chuẩn mực, gây mất niềm tin nơi cử tri.

Hai nữ doanh nhân là đại biểu Quốc hội khóa 13 bị miễn nhiệm; một số đại biểu thiếu bản lĩnh, phát ngôn thiếu chuẩn mực, gây mất niềm tin nơi cử tri.

 

Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nhắc lại vụ miễn nhiệm hai nữ đại biểu khóa 13 Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nhắc lại vụ miễn nhiệm hai nữ đại biểu khóa 13

Chiều 23.2, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 13 của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo báo cáo tóm tắt công tác nhiệm kỳ khóa 13 của Quốc hội do Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình tại phiên họp, về vấn đề lập hiến, lập pháp, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp năm 2013 với tỷ lệ đồng ý gần như tuyệt đối; xem xét thông qua 100 luật, 10 pháp lệnh và nhiều nghị quyết.

Khóa 13, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 vị đại biểu Quốc hội với cơ cấu hợp lý hơn, bảo đảm yêu cầu theo quy định của pháp luật. Các đại biểu Quốc hội đã cơ bản phát huy tốt vai trò, trách nhiệm người đại biểu nhân dân. Tuy nhiên, cơ cấu đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa 13 vẫn còn một số hạn chế, như tỷ lệ đại biểu Quốc hội nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số đạt thấp so với yêu cầu; số lượng đại biểu công tác trong các cơ quan hành hành pháp vẫn còn cao.

“Có đại biểu thiếu bản lĩnh, thiếu trung thực, có những phát ngôn chưa đúng chuẩn mực, thậm chí có đại biểu vi phạm pháp luật gây mất niềm tin, sự kỳ vọng, tin tưởng của cử tri và nhân dân cả nước”, báo cáo nêu rõ. Tuy nhiên, khi góp ý về đánh giá này của dự thảo báo cáo, Trưởng ban Dân vận T.Ư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai đề nghị xem xét lại. "Tôi không biết chỉ vào ai. Có đại biểu vi phạm pháp luật thì đúng rồi, còn theo tôi cần sửa lại nội dung có đại biểu phát ngôn thiếu trung thực, phát ngôn chưa đúng mực. Anh Phúc (Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội - PV) chỉ ra ai thiếu trung thực, chứ tôi không dám chỉ”, bà Mai nói.

Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn lưu ý, báo cáo cần bổ sung thêm Quốc hội khóa 13 đã miễn nhiệm 2 đại biểu nữ là doanh nhân do kiểm soát "đầu vào" không chặt chẽ. 

Trước đó, ngày 7.1.2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị khởi tố bị can của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đối với bà Châu Thị Thu Nga (đại biểu đoàn Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 18.6.2015 bà Nga đã bị Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội. 

Ngày 26.5.2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 13 đã miễn nhiệm tư cách đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến (đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM) do đã kê khai không trung thực, làm cho cử tri và tổ chức hiểu không đúng về tiểu sử và quá trình hoạt động của bản thân, vi phạm điều 3 luật Bầu cử đại biểu Quốc hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.