​Tội phạm không nghỉ thì công an không được nghỉ

07/08/2016 17:12 GMT+7

Trưa 7.8, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thưởng nóng Công an Q.Thanh Khê 20 triệu đồng về thành tích phá nhanh vụ bắt cóc ép nhận nợ táo tợn, chấn động dư luận.


Clip Bắt nhóm giang hồ bắt cóc ép nhận nợ - Thực hiện: Nguyễn Tú
Như Thanh Niên đã thông tin, Công an Q.Thanh Khê vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 bị can gồm Trương Quang Vinh (32 tuổi, ngụ 32 Dũng Sĩ Thanh Khê, Q.Thanh Khê), Hồ Văn Nhã (ngụ Thừa Thiên Huế), Lâm Mạnh Cầm (cùng 24 tuổi), Ngô Duy Khương, Nguyễn Hữu Lợi (cùng 23 tuổi), Nguyễn Hữu Hoàng (22 tuổi, cùng ngụ Gia Lai) về hành vi bắt cóc để chiếm đoạt tài sản, Lê Duy Khánh (26 tuổi, ngụ Đắk Lắk) về hành vi không tố giác tội phạm.
Theo điều tra, ngày 27.7, Hoàng Đức Phúc (ngụ Đắk Lắk) nhờ Vinh đóng giả khách cần làm bảng quảng cáo, dụ Đoàn Chí Hiếu (33 tuổi, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê) đến nhà Vinh để Phúc đòi món nợ 180 triệu đồng cá độ bóng đá.
Ông Huỳnh Đức Thơ biểu dương, động viên Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê - Ảnh: Nguyễn Tú
Tại đây, Phúc cùng các đàn em Cầm, Khương, Lợi, Hoàng đánh đập, chích roi điện Hiếu, ép viết giấy nhận nợ 188 triệu đồng rồi bắt cóc Hiếu lên ô tô do Khánh điều khiển, chở ra Huế.
Trên xe, cả bọn tiếp tục đánh khiến Hiếu gọi điện cho vợ ở nhà giao 90 triệu đồng tiền cho Nhã.
Phúc tiếp tục ép Hiếu viết giấy nhận nợ 98 triệu đồng rồi thả Hiếu ở thị trấn Lăng Cô, Thừa Thiên Huế. Chiều 1.8, nhóm Phúc đến nhà Hiếu đòi tiền thì bị Công an Q.Thanh Khê khống chế, riêng Phúc bỏ trốn hiện tiếp tục bị truy xét.
Từ trái qua, từ trên xuống: Vinh, Khương, Nhã, Hoàng, Lợi, Cầm Khánh - Ảnh: Nguyễn Tú
Các bị can khai nhận, Phúc là đối tượng chuyên cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê ở khu vực Đắk Lắk, khoảng 3 tháng qua, Phúc cho Lợi mở rộng địa bàn cho vay tại TP.Đà Nẵng và kết nối với Vinh, đối tượng đã có tiền án cướp tài sản vừa ra tù năm 2015.
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đánh giá, tội phạm đòi nợ thuê, băng nhóm liên quan cá độ bóng đá gây nhức nhối, manh động nên lực lượng công an phải xử lý nhanh gọn, triệt để, tiếp tục bóc gỡ những người liên quan, sớm đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh.
“Hôm nay Chủ nhật là ngày nghỉ, nhưng tội phạm không nghỉ thì lực lượng công an không được nghỉ, phải hoạt động, chiến đấu, trừng trị tất cả loại tội phạm trong bất kỳ hoàn cảnh nào” – Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

tin liên quan

Bắt băng nhóm giang hồ bắt cóc người ép nhận nợ

Ngày 27.7, Vinh dụ con nợ đến nhà để các đối tượng hành hung, chích roi điện, ép nạn nhân viết giấy nhận nợ 188 triệu đồng. Phúc còn tổ chức bắt cóc con nợ ra Huế để tiếp tục đánh đập, yêu cầu vợ của nạn nhân đưa 90 triệu đồng và ép con nợ viết thêm giấy nhận nợ 98 triệu đồng. Sau đó, băng nhóm này đạp con nợ ra khỏi xe tại thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.