Trưởng công an xã và gia đình bị nhóm thanh niên côn đồ chém trọng thương

21/09/2016 15:50 GMT+7

Một nhóm côn đồ gồm 6 thanh niên đã dùng hung khí chém trưởng công an xã cùng 2 người thân trong gia đình trưởng công an xã và 1 người hàng xóm bị thương.

Trưa 21.9, ông Trần Trọng Kỳ, chú ruột của anh Trần Trọng Toàn (40 tuổi, Trưởng công an xã Hòa Tâm, H.Đông Hòa, Phú Yên) cho biết anh Toàn bị chém nhiều vết thương trên người, vết thương nặng nhất là thủng phổi, rách đầu...
Ông Kỳ cho biết anh Toàn lúc vẫn tỉnh táo đã thuật lại câu chuyện bị nhóm thanh niên côn đồ dùng hung khí tấn công. Theo lời kể của anh Toàn, một nhóm thanh niên dùng “loa kẹo kéo” hát, uống rượu, rồi đi "xin tiền" các quán. Vụ việc được phản ánh lên Công an xã Hòa Tâm. Anh Toàn đã mời nhóm thanh niên này lên trụ sở làm việc.
Anh Trần Trọng Toàn đưa lên xe cấp cứu, chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy Ảnh: Đức Huy
Chiều 20.9, nhóm thanh niên này tiếp tục tụ tập nhậu nhẹt, hát hò, sau đó đến nhà ông Võ Văn Hân, Trưởng thôn Phước Lộc (xã Hòa Tâm), yêu cầu ông Hân ra uống rượu cùng nếu không "sẽ bị cắt cổ". Ông Hân nói là do vợ đi vắng nên từ chối nhậu. Nhóm này chạy vào sân nhà rượt ông Hân, nhưng ông Hân chạy vào nhà đóng cửa trốn. Nhóm thanh niên quay sang nhà anh Toàn.
Lúc đó, anh Toàn đang ngồi trong nhà tắm bị nhóm thanh niên xông vào, chém tới tấp khiến anh Toàn bất ngờ. Bà Ngô Thị Chơi (61 tuổi, mẹ ruột anh Toàn) tri hô thì cũng bị chém trúng tay và đầu. Cha ruột anh Toàn là ông Trần Trọng Thầm (66 tuổi) nghe tiếng la hét nên chạy vào cũng bị nhóm thanh niên này đâm vào lưng và chém trúng chân.
Ông Kỳ cho biết, anh Toàn và người thân trong gia đình bị thương nặng nên gia đình đã chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị.
Bà Ngô Thị Chơi chuẩn bị đưa lên xe chuyển viện Ảnh: Đức Huy
Trước khi chém anh Toàn, nhóm thanh niên này đi nhầm vào nhà chị Lê Thị Liệu (44 tuổi) ở bên cạnh nhà anh Toàn. Chị Liệu bị nhóm này dùng hung khí dí vào cổ, gây thương tích và bị đầu đập vào phía sau. Hiện chị Liệu cũng đã được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy.
Một lãnh đạo UBND xã Hòa Tâm cho biết cơ quan chức năng đã xác định được nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công anh Toàn, 2 người trong gia đình anh Toàn và chị Liệu, gồm: Nguyễn Tấn Đức (22 tuổi), Nguyễn Văn Kiên (21 tuổi), Huỳnh Tấn Tây (30 tuổi), Huỳnh Trọng Sơn (22 tuổi), Phạm Đức Nhân (23 tuổi) và Phạm Văn Dịnh (22 tuổi).
Cả 6 thanh niên này đều trú ở thôn Phước Lộc.
Chị Lê Thị Liệu (44 tuổi) còn chóng mặt vì vết thương trên cổ và đầu Ảnh: Đức Huy
Chiều 21.9, đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết Công an H.Đông Hòa đã triệu tập nhóm thanh niên này để lấy lời khai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.