Doanh số iPhone, iPad và Mac tiếp tục sụt giảm

27/07/2016 21:08 GMT+7

Apple vừa đưa ra báo cáo tài chính quý 3/2016 (kết thúc ngày 30.6) với doanh thu đạt 42,4 tỉ USD, giảm 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng lưu ý, các dòng sản phẩm của Apple đều có lượng bán ra giảm.

Theo Neowin, lượng sản phẩm chủ chốt của Apple trong 3 tháng 4, 5 và 6 vừa qua tiếp tục sụt giảm. Cụ thể, Apple chỉ bán được 40,4 triệu chiếc iPhone (giảm 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái); iPad bán được 9,95 triệu máy (giảm 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái) và Mac bán được 4,25 triệu máy (giảm 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái).
Apple không tiết lộ doanh thu của Apple Watch, tuy nhiên theo hãng nghiên cứu thị trường IDC thì doanh thu sản phẩm này trong 3 tháng vừa qua cũng giảm, với con số giảm ước tính lên tới 55%.
Tuy nhiên, có một điểm lạc quan trong báo cáo của Apple là số tiền mà "nhà táo" kiếm được từ chợ ứng dụng App Store lại cao nhất từ trước tới nay, cao hơn so với kỳ vọng của chính công ty vào đầu quý.
Ước tính, chỉ riêng App Store đã giúp cho Apple thu về 5,9 tỉ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Apple cũng đang đầu tư nhiều vào các dịch vụ trực tuyến khác để kiếm được thêm tiền từ khách hàng.
Theo các nhà phân tích, khoảng thời gian này chính là thời điểm trong năm người dùng ít mua sắm nhất. Ngoài ra, trong thời gian vừa qua các dòng sản phẩm của Apple cũng không gây ra được sự đột phá, khiến cho doanh thu của Apple đang liên tục sụt giảm.
Như vậy, đây là quý thứ 2 liên tục trong nhiều năm liền, doanh thu của Apple bị sụt giảm.
Apple cũng đưa ra dự đoán trong quý 4/2016 (tính từ tháng 7, 8 và 9) hãng sẽ đạt được doanh thu từ 45,5 - 47 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.