Sạc siêu âm không dây uBeam

28/04/2015 10:00 GMT+7

(TNO) uBeam đã phát minh một phương pháp có thể sạc pin không dây bằng sóng siêu âm ở khoảng cách đến 4,5 m, thậm chí sạc được trong lúc thiết bị di chuyển, và dự án này đã sẵn sàng nhận tài trợ.

(TNO) uBeam đã phát minh một phương pháp có thể sạc pin không dây bằng sóng siêu âm ở khoảng cách đến 4,5 m, thậm chí sạc được trong lúc thiết bị di chuyển, và dự án này đã sẵn sàng nhận tài trợ.

Công nghệ uBeam được cho là sẵn sàng sản xuất tiêu dùng - Ảnh: uBeam
Trong khi thiết bị nguyên mẫu uBeam có kích thước khá cồng kềnh, hiện công ty khởi nghiệp trụ sở tại Santa Monica, bang California (Mỹ) đã nghiên cứu phiên bản dành cho người tiêu dùng.

Theo trang tin TechCrunch, những tên tuổi lớn trong ngành đang tranh nhau làm nhà đầu tư chiến lược của uBeam với hy vọng sẽ trở thành những nhà phân phối bán lẻ đầu tiên cung cấp dịch vụ sạc pin không dây một khi công nghệ này sẵn sàng.

Starbucks được cho biết là gần đạt được thỏa thuận với uBeam, trong khi uBeam đang đàm phán với các đối tác tiềm năng như Virgin trong mảng du lịch hàng không, Starwood ở lĩnh vực khác sạn, và một số các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh quy mô lớn. Các đối tác có thể khác bao gồm Apple và Samsung.

Sau giai đoạn sê-ri A với chi phí ban đầu 10 triệu USD, các nguồn thạo tin cho hay uBeam đang hướng đến giai đoạn sản xuất sê-ri B, với chi phí vào khoảng 50 triệu USD, và giá trị được ước tính phải vào khoảng 500 triệu USD hoặc hơn.

uBeam hiện từ chối cung cấp chi tiết hay xác nhận thông tin của TechCrunch.

Hãng dựa vào công nghệ biến tín hiệu điện thành sóng siêu âm, sau đó bắn xung động đến thiết bị nhận, nên được đánh giá an toàn, hoạt động hiệu quả so với những cách tiếp cận trước đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.