Trung Quốc đưa tàu du hành sao Hỏa lên bệ phóng

19/07/2020 14:38 GMT+7

Thiên Vấn-1, tàu du hành sao Hỏa đầu tiên được phát triển hoàn toàn nội địa của Trung Quốc , đã được lắp vào tên lửa đẩy tại bãi phóng vũ trụ Văn Xương thuộc tỉnh Hải Nam, sẵn sàng cho sứ mệnh trong vài tuần nữa.

Phải mất 2 giờ để vận chuyển tàu du hành Thiên Vấn-1 và tên lửa Trường Chinh-5 lên bệ phóng vào ngày 17.7. Đội ngũ chuyên gia sẽ tiến hành các khâu thử nghiệm cuối cùng trước khi vụ phóng diễn ra.
Dự kiến tên lửa Trường Chinh-5 vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 sẽ đưa tàu du hành Thiên Vấn-1 lên quỹ đạo chuyển tiếp giữa Trái đất - sao Hỏa, theo Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Cơ quan Không gian quốc gia Trung Quốc (CNSA) hôm 17.7. Theo tính toán, vụ phóng có thể diễn ra sớm nhất là vào ngày 23.7, thời điểm mở màn khung thời gian phóng để có thể đưa tàu du hành vào đúng quỹ đạo.
Nếu thành công, đây cũng là lần đầu tiên Trường Chinh-5 đưa được một tàu vũ trụ vào quỹ đạo chuyển tiếp giữa Trái đất - sao Hỏa.

Thử nghiệm tàu đổ bộ thành công, giấc mơ chinh phục sao Hỏa không còn xa vời với Trung Quốc

Thông qua sứ mệnh Thiên Vấn-1, Trung Quốc muốn hoàn tất một loạt mục tiêu để đuổi kịp Mỹ, bao gồm hoàn tất quỹ đạo trên sao Hỏa, cho tàu đổ bộ đáp xuống bề mặt và triển khai thiết bị tự hành khám phá hành tinh đỏ.
Hiện các kỹ sư Trung Quốc đang tập trung vào khâu tiếp nhiên liệu vào tên lửa đẩy và đảm bảo rốc két hoạt động trơn tru ở giai đoạn cuối, cũng như kiểm tra thiết bị tự hành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.