Việt Nam là nguồn phát tán thư rác lớn thứ hai thế giới

01/12/2015 14:05 GMT+7

Theo báo cáo của hãng bảo mật Kaspersky, kết thúc quý 3/2015, tình hình phát tán thư rác đang có những diễn biến phức tạp. Đáng lưu ý, lượng thư rác có nguồn gốc từ Việt Nam nằm ở vị trí thứ hai thế giới.

Theo báo cáo của hãng bảo mật Kaspersky, kết thúc quý 3/2015, tình hình phát tán thư rác đang có những diễn biến phức tạp. Đáng lưu ý, lượng thư rác có nguồn gốc từ Việt Nam nằm ở vị trí thứ hai thế giới.

Thư rác hiện là phương thức tấn công được tin tặc yêu thích sử dụng - Ảnh: AFPThư rác hiện là phương thức tấn công được tin tặc yêu thích sử dụng - Ảnh: AFP
Kết thúc quý 3 vừa qua, thư rác chiếm khoảng 54,2% trong lưu lượng email, giảm 0,8% so với quý trước. Trong đó, 3 nguồn phát tán thư rác lớn nhất là Mỹ (15,3%), Việt Nam (8,4%) và Trung Quốc (7,2%).

Bên cạnh đó, các chuyên gia bảo mật cho biết một thủ thuật lừa đảo bằng email để qua mặt các bộ lọc thư rác, là nội dung email và liên kết lừa đảo nằm trong một tài liệu PDF được đính kèm chứ không nằm trong phần nội dung chính của tin.

Phương thức được tin tặc thường sử dụng là lợi dụng kỳ nghỉ hè để phát tán những thông báo giả mạo về dịch vụ đặt vé máy bay và khách sạn. Chương trình độc hại đính kèm như Trojan-Downloader.JS.Agent.hhy - giả dạng vé máy bay điện tử hoặc đặt phòng ở khách sạn.

Kaspersky cũng cho biết thêm, hệ thống Anti-Phishing của họ đã được kích hoạt hơn 36,3 triệu lần trên các máy tính, gấp 6 triệu lần so với quý trước đó. Trong quý này, 839.672 dấu hiệu lừa đảo đã được thêm vào cơ sở dữ liệu nhận diện của Kaspersky.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.