Thủ tướng Campuchia đổ lỗi Mỹ về xung đột ở Trung Đông

31/07/2016 18:00 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 31.7 đã đổ lỗi cho Mỹ về cuộc xung đột đẫm máu tại Iraq và các quốc gia Trung Đông khác.

Phát biểu trước một nhóm thanh niên tại Cung điện Hòa bình (Văn phòng Thủ tướng Campuchia) ở thủ đô Phnom Penh ngày 31.7, ông Hun Sen nói rằng Mỹ đã viện cớ thúc đẩy dân chủ và nhân quyền để kích động những cuộc xung đột ở các quốc gia Trung Đông, theo Tân Hoa xã.
Thủ tướng Campuchia cho rằng các cuộc xung đột ấy đã khiến hàng trăm, hàng nghìn người thiệt mạng mỗi ngày và buộc hàng triệu người phải rời bỏ quê nhà để tìm tới châu Âu xin tị nạn.
"Đây là hậu quả của việc tiến hành các hoạt động chính trị sai lầm, và kẻ vô đạo đức ấy chính là Mỹ", Tân Hoa xã dẫn lời ông Hun Sen nói.
Nhà lãnh đạo Campuchia còn cho rằng cuộc chiến của Mỹ tại Iraq đã dẫn đến cái chết của Tổng thống Saddam Hussein và đẩy Iraq - vốn là quốc gia giàu dầu mỏ - vào tình trạng xung đột triền miên.
Iraq chìm trong khói lửa vào năm 2003 Reuters
Ông Hun Sen là nhà lãnh đạo mới nhất đổ lỗi cho Mỹ gây ra các cuộc xung đột ở Trung Đông. Trước đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 8.7 cũng dành những lời chỉ trích và cáo buộc đối với đồng mình thân cận của mình về tình hình Trung Đông, theo GMA News.
Ông Duterte cho rằng năm 2003, Mỹ đưa quân vào Iraq lật đổ chính quyền Saddam Hussein và đẩy người dân Iraq vào chân tường. "Họ đã hủy diệt Trung Đông. Hãy nhìn xem Iraq hiện nay, rồi xem điều gì đã xảy ra với Libya, Syria", ông Duterte nói.
Tân Tổng thống Philippines dẫn lại kết quả cuộc điều tra về cuộc chiến ở Iraq rằng không hề có cơ sở pháp lý nào để tuyên chiến chống Iraq. Ông Duterte gọi cuộc chiến Iraq là vô ích. Ông cho rằng mặc dù Saddam Hussein là độc tài nhưng ông ta đã kiểm soát được đất nước của mình, chỉ khi Mỹ đưa quân vào mới khiến quốc gia Trung Đông này khủng hoảng, và chủ nghĩa khủng bố là kết quả của việc người dân Iraq bị đẩy vào thế chân tường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.