Nga, Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết về Syria: Dùng đặc quyền tạo thế

07/12/2016 07:53 GMT+7

Nga và Trung Quốc vừa phủ quyết dự thảo nghị quyết mới về Syria tại Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc. Đây là lần phủ quyết thứ 6 của Nga và thứ 5 của Trung Quốc liên quan đến nghị quyết về Syria.

Điều đáng chú ý ở lần này là nội dung của dự thảo mới dễ tạo đồng thuận hơn so với những lần trước và các nước soạn thảo không phải là Mỹ hay đồng minh chiến lược của nước này đang tham gia vào vấn đề ở Syria.
Nói như thế không có nghĩa là Mỹ và đồng minh không được lợi gì từ dự thảo mới. Trong đó có đề ra việc ngừng bắn ở thành phố Aleppo trong một tuần để tiến hành cứu trợ nhân đạo. Điều này khiến Nga và chính phủ Syria phải gián đoạn hoạt động quân sự ở Aleppo, ngăn cản họ giành lại thành phố từ tay phe nổi dậy.
Nga và Trung Quốc lại một lần nữa sử dụng đặc quyền phủ quyết trong Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc để tạo thế cho mình, trước hết là trong quan hệ với Mỹ. Mục tiêu của Moscow là vừa duy trì thế chủ động trên chiến trường ở Syria cả về quân sự lẫn ngoại giao vừa khiến kênh đàm phán song phương với Washington giữ được vai trò quyết định cho việc giải quyết vấn đề Syria. Làm như vậy, Nga buộc Mỹ phải duy trì tiếp xúc, thương thảo và thỏa hiệp.
Trong khi đó, Trung Quốc không can dự quân sự trực tiếp vào Syria nhưng không bỏ lỡ cơ hội để đề cao vị thế, vai trò và ảnh hưởng của mình. Nước này còn nhằm phản ứng những động thái và chỉ trích vừa qua của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Cả Nga và Trung Quốc đều có ý làm cho ông Trump thấy Mỹ không thể coi thường họ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.