Bác sĩ bị người nhà bệnh nhi đánh bất tỉnh tại bệnh viện

18/04/2017 09:42 GMT+7

Ngày 17.4, Công an H.Thạch Thất, TP.Hà Nội lập hồ sơ xử lý vụ bác sĩ Lê Quang Dương, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện (BV) đa khoa Thạch Thất, bị hành hung bất tỉnh ngay phòng làm việc.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13.4, BV đa khoa Thạch Thất tiếp nhận bệnh nhi C.N.T (10 tháng tuổi) con của anh C.N.G (ngụ thôn Nội Thôn, xã Phú Kim, H.Thạch Thất) vào viện trong tình trạng viêm họng và tiêu chảy. Sau nhiều ngày điều trị bệnh không tiến triển nên người nhà đề nghị chuyển bé lên tuyến trên điều trị.
Trưa 16.4, người nhà bé T. tiếp tục yêu cầu cho cháu được chuyển lên tuyến trên nhưng bác sĩ Dương khi thăm khám cho rằng bệnh nhi vẫn trong tầm kiểm soát của BV, không cần thiết phải chuyển tuyến. Tuy nhiên, sau đó khi bác sĩ Dương đồng ý và cúi xuống ký giấy cho cháu T. chuyển viện thì bất ngờ bị bố bệnh nhi dùng cốc uống nước đánh vào đầu bất tỉnh, phải khâu 7 mũi. Vụ việc xảy ra ngay tại tại phòng hành chính khoa nhi của BV. Nhận được thông tin, công an lập tức đến nơi, đưa anh G. về trụ sở làm việc.
Chiều 17.4, lãnh đạo BV đa khoa H.Thạch Thất cho biết, dù bệnh nhi vẫn trong tầm kiểm soát của BV nhưng theo đề nghị của gia đình, BV đã ký giấy chuyển bệnh nhi lên BV Nhi T.Ư. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.