Khởi tố vụ án, bắt giam 2 phụ nữ hắt dầu nhờn vào thịt lợn

13/05/2017 09:36 GMT+7

Sáng 13.5, UBND TP.Hải Phòng đã tổ chức họp báo để thông tin về vụ 'hắt dầu nhờn vào thịt lợn ' diễn ra sáng 11.5 ở chợ Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

Tại cuộc họp báo, ông Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền, cho biết: sáng 11.5, hai chị Đỗ Thị Xuyến, Phạm Thị Hòa (cùng ngụ huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) đang bán thịt lợn ở chợ Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền thì bị Lê Thị Hoa (31 tuổi, ngụ 16 Lương Văn Can, phường Máy Tơ) và Hoàng Thị Thanh Dung (47 tuổi, ngụ 15 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ) cầm xô đựng chất bẩn là dầu nhờn trộn nước cống hắt vào thịt lợn, khiến khoảng gần 100 kg thịt lợn bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 5 triệu đồng. Sự việc sau đó đã được đăng tải trên nhiều tờ báo và mạng xã hội.
thit-lon-re
Ông Nguyễn Văn Bình, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng chủ trì cuộc họp báo thông tin về vụ “hắt dầu nhờn vào thịt lợn” Ảnh Lê Tân
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Ngô Quyền đã triệu tập các cá nhân có liên quan. Theo đó, hai chị Xuyến và Hòa khai, trước đó bán tôm cá ở chợ, do ở quê có nuôi nhiều lợn nên đã tự mổ lợn đem bán từ khoảng 10 ngày ở chợ. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền đã khởi tố vụ án về tội hủy hoại tài sản và đêm cùng ngày đã bắt khẩn cấp Hoàng Thị Dung. Riêng đối tượng Lê Thị Hoa, do có con nhỏ nên lúc 7 giờ 30 ngày 12.5 đã đến Công an quận Ngô Quyền đầu thú.
Tại cuộc họp báo, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình cho biết, địa phương đang rất bận vì đang tổ chức lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2017, nhưng vẫn chỉ đạo làm rõ vụ việc và thông tin tới các cơ quan báo chí. “Chúng tôi khẳng định sẽ làm nghiêm, để người dân yên tâm trong sản xuất, kinh doanh, đặc biệt sự việc ở đây lại liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho nông dân trong sản xuất và kinh doanh thịt lợn, là vấn đề được cả xã hội đang quan tâm. Chúng ta không thể chấp nhận được việc một thành phố đang phát triển mà lại có những sự việc như thế này, đạo lý cũng không được mà pháp lý cũng không được”, ông Bình nói.
Tại cuộc họp, UBND quận Ngô Quyền cũng khẳng định không có chuyện “dẹp” sạp bán thịt lợn của hai chị Xuyến, Hòa như một số trang mạng đã đăng tải. Đồng thời cam kết sẽ sớm điều tra, xử lý vụ việc để báo cáo UBND TP.Hải Phòng và thông tin cho các cơ quan báo chí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.