Điểm báo ngày 2.11.2012

02/11/2012 06:20 GMT+7

(TNO) Sáng nay 2.11, những thông tin nổi bật trên các báo gồm: Các đại biểu Quốc hội đề xuất những giải pháp quyết liệt, táo bạo cho “cuộc chiến” chống tham nhũng; Lo ngại nợ công cao; Vụ áo ngực chứa "chất lạ"; Vụ tàu tàu Saigon Queen chìm; Ý định bổ sung Hàn Quốc vào lá chắn tên lửa của Mỹ; Nước Mỹ sau bão Sandy; Ngày đầu tiên thực hiện thu phí tải nhạc trên mạng; Trước trận bóng giao hữu Việt nam - Malaysia...

(TNO) Sáng nay 2.11, những thông tin nổi bật trên các báo gồm: Các đại biểu Quốc hội đề xuất những giải pháp quyết liệt, táo bạo cho “cuộc chiến” chống tham nhũng; Lo ngại nợ công cao; Vụ áo ngực chứa "chất lạ"; Vụ tàu tàu Saigon Queen chìm; Ý định bổ sung Hàn Quốc vào lá chắn tên lửa của Mỹ; Nước Mỹ sau bão Sandy; Ngày đầu tiên thực hiện thu phí tải nhạc trên mạng; Trước trận bóng giao hữu Việt nam - Malaysia...

Trừng trị tham nhũng (Thanh Niên)

Nhìn nhận tham nhũng đang thách thức Quốc hội, thách thức sự chịu đựng của nhân dân, tại phiên thảo luận hôm qua các đại biểu Quốc hội đã đề xuất những giải pháp quyết liệt, táo bạo cho “cuộc chiến” này.


Đại biểu Trần Đình Nhã phát biểu tại phiên thảo luận - Ảnh: Ngọc Thắng

Để xây dựng niềm tin trong dân về quyết tâm chống tham nhũng của hệ thống chính trị, ĐB Võ Thị Dung (TP.HCM) đề xuất “ngay trong kỳ họp này, nên chăng QH cần có một thông điệp đến với cử tri và nhân dân cả nước về việc 498 ĐBQH và toàn bộ thành viên của Chính phủ tuyên hứa trước quốc dân đồng bào kể từ nay sẽ quyết tâm cao để hành động quyết liệt, chống tham nhũng có hiệu quả và bản thân của mỗi ĐB, mỗi thành viên Chính phủ sẽ không bao giờ phạm vào tội tham nhũng”. Quốc hội cần lập cơ quan độc lập điều tra tội phạm tham nhũng (Thanh Niên) / Đại biểu Quốc hội quan ngại tình hình tội phạm 2012 (Vietnam+) / Không dung tha tham nhũng (Người lao động).

>> Đại biểu lo lắng tái cơ cấu kinh tế; bức xúc tham nhũng, lãng phí
>> Xử lý chủ yếu là “tham nhũng vặt”
>> Chống tham nhũng trong quản lý đất đai
>> Xử lý tham nhũng chưa nghiêm
>> Cử tri yêu cầu xử nghiêm tham nhũng
>> “Đến bà quét rác cũng có thể tham nhũng”
>> Thuế và tham nhũng
>> Loại bỏ tham nhũng, bảo đảm quyền lợi của dân
>> Dự luật Đất đai sửa đổi: Chưa “bịt” được kẽ hở tham nhũng

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

Lá chắn tên lửa Mỹ - Hàn “không tương thích” (Thanh Niên)

Giới chức quân sự Hàn Quốc nhận định nước này chỉ hợp tác có giới hạn với Mỹ về lá chắn tên lửa vì hệ thống hai bên “cơ bản là khác nhau”.


Hệ thống tên lửa PAC-3 từng được trưng bày ở Hàn Quốc - Ảnh: AFP
 

Cuối tháng 10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phủ nhận khả năng tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, theo Yonhap.  Phản ứng trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Lầu Năm Góc thông báo Washington đang tham vấn Seoul về vai trò tương lai của họ trong hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Á do Mỹ phát triển.

>> Hàn Quốc phủ nhận khả năng gia nhập lá chắn tên lửa Mỹ
>> Mỹ bổ sung Hàn Quốc vào lá chắn tên lửa
>> Mỹ dự định dựng lá chắn tên lửa ở châu Á

Trung Quốc phô trương sức viễn chinh của hải quân (Thanh Niên): Dẫn lại một bài viết trên website chinamil.com.cn, tờ Nhân Dân nhật báo ngày 1.11 giật tít khá kiêu Toàn bộ hạm trưởng của các loại tàu chiến mới đều có kinh nghiệm thực tế và huấn luyện xa bờ. >> Hạm đội Nam Hải lại tập trận / Trung Quốc liên tục tập trận / Trung Quốc tập trận hải quân ở biển Hoa Đông / Trung Quốc tập trận chiếm đảo / Trung Quốc tập trận tấn công đảo.

* Tình hình chiến sự Syria: Mỹ đang muốn mở rộng Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) thành một lực lượng đoàn kết và được tổ chức chặt chẽ hơn, để trở thành đại diện chính thức của phe đối lập. Washington đòi cải tổ phe nổi dậy Syria (Thanh Niên). >> Một tướng không quân Syria bị ám sát / Giao tranh bùng phát dữ dội tại Syria / Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria “thất bại” / Quân nổi dậy Syria “có tên lửa vác vai”.

Mỹ đưa quân vào vịnh Ba Tư (Thanh Niên): Washington vừa triển khai lực lượng lính thủy đánh bộ viễn chinh đến vịnh Ba Tư trong bối cảnh tình hình khu vực căng thẳng. >> Tàu chiến Iran đến Sudan / Chi tiết vụ không kích Sudan của Israel / Nghi án Israel ném bom Sudan.

* Bầu cử MỹÔng Obama chiếm ưu thế (Thanh Niên): Trên một nửa dân số Mỹ tin rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 6.11 sắp tới. Ông Obama chiếm ưu thế ở 3 bang quan trọng (Thanh Niên). >> Bầu cử tổng thống Mỹ: Ông Obama thắng thế trong cuộc tranh luận cuối cùng / Ông Obama và Romney sẵn sàng cho "cuộc so găng nảy lửa / Ông Obama kiếm thêm 181 triệu USD để tranh cử.

Bão Sandy tàn phá nước Mỹ

Với việc Phố Wall và hai sân bay mở cửa hoạt động trở lại, thành phố New York (Mỹ) đang từ từ gượng dậy sau siêu bão Sandy. New York gượng dậy sau siêu bão Sandy (Thanh Niên).

New York gượng dậy sau siêu bão Sandy
Các căn nhà bị phá hủy và một cây cầu chìm trong nước lũ tại vùng duyên hải bang New Jersey (Mỹ) - Ảnh: AFP

Nhiều người dân New York hiện đang lo sợ những nguy cơ về dịch bệnh khi mà hệ thống cầu cống, xe điện ngầm chìm trong nước lũ do siêu bão Sandy gây ra có thể làm chết một số lượng lớn chuột cống tại thành phố này. Sau siêu bão, người New York lại... sợ chuột (Thanh Niên).

>> Làng giải trí Mỹ cũng lao đao vì bão Sandy / Bão Sandy đe dọa nhà máy hạt nhân Mỹ / Siêu bão Sandy tàn phá New York / Siêu bão Sandy càn quét nước Mỹ / Nước Mỹ “nín thở” chờ bão Sandy / Bốn yếu tố khiến nước Mỹ sợ bão Sandy.

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Thụy Sĩ phá đường dây buôn người Thái Lan (Thanh Niên)
- Nga sa thải 100 cảnh sát sử dụng ma túy (Thanh Niên)
- Ra lệnh giao nộp vũ khí tại Rakhine (Thanh Niên)
- Ấn Độ sắp mở hộp đêm Playboy đầu tiên (Thanh Niên)
- Lốc xoáy Nilam tấn công Ấn Độ, 100.000 người mất nhà cửa (Thanh Niên)
- Quan chức ngành đường sắt bị bắt vì nhận hối lộ (Thanh Niên)
- Nổ súng tại biên giới Li Băng - Syria, một người chết (Thanh Niên)
- Thành phố Nhật rao bán tên để có tiền trả nợ (Thanh Niên)
- Nga ra đạo luật bảo vệ trẻ em trên internet (Thanh Niên)
- Nga bắt hai giáo sư "đòi" sinh viên hối lộ (Thanh Niên)
- Họp kín trước thềm đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc (Thanh Niên)
- Paris “tuyên chiến” với đầu lọc thuốc lá (Thanh Niên)
- Nổ xe chở khí đốt ở Ả Rập Xê Út, 14 người chết (Thanh Niên)
- Nâng độ cao của ISS để né rác vũ trụ (Thanh Niên)
- Nga tăng cường an ninh tại căn cứ tên lửa chiến lược (Thanh Niên)
- Trung Quốc thử thành công chiến đấu cơ tàng hình mới (Thanh Niên)
- Syria: Quân nổi dậy tấn công, 28 binh sỹ thiệt mạng (Vietnam+)
- Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản lôi kéo bên thứ ba (Vietnam+)
- Quan chức cấp cao ASEAN-Trung Quốc bàn về DOC (Vietnam+)
- Sri Lanka: Chính phủ căng thẳng với ngành tư pháp (Vietnam+)
- Mỹ đánh giá cao tân Ngoại trưởng Ấn Độ Khurshid (Vietnam+)
- Tổng thống Nga Putin hủy công du vì "chấn thương" (Vietnam+)
- Israel tập dượt trước khi đánh Iran? (Người lao động)
- Trung Quốc chuẩn bị chuyển giao quyền lực (Người lao động)
- Ẩn mình chờ thời (Người lao động)
- Khủng hoảng tại Syria - Vẫn chưa tìm ra giải pháp (SGGP)
- Nhật Bản lãng phí hàng tỷ yên trong tái thiết thảm họa kép (SGGP)
- Hơn nửa số dân Mỹ tin ông Obama sẽ đắc cử tổng thống (SGGP)
Thế trận mới thay cho sự “ỡm ờ chiến lược”? (SG Tiếp thị)
Báo Nga đưa đậm về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Medvedev (Tiền phong)
Bà Cốc Khai Lai sẽ không tự vẫn trong tù (Lao động)
Đệ nhất phu nhân Triều Tiên có thực sự mang thai? (Lao động)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Lo ngại nợ công cao (Thanh Niên)

Theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội, GDP năm 2012 của VN ước đạt hơn 2,5 triệu tỉ đồng, nợ công chiếm 1,6 triệu tỉ đồng, tương đương 55,4%.

 Bảo lãnh vay nước ngoài cho ngành điện
Chính phủ đang bảo lãnh vay nước ngoài cho ngành điện 5,5 tỉ USD - Ảnh: Diệp Đức Minh

Kinh tế sụt giảm, doanh nghiệp (DN) làm ăn thua lỗ, Nhà nước phải trả nợ thay nhiều khoản bảo lãnh, cùng với điều kiện cho vay khắt khe, lãi suất vay đắt... khiến nợ công ngày trở nên đáng lo ngại.

>> Lo ngại bội chi ngân sách
>> Rủi ro ngân sách
>> Đến 2020, nợ công không quá 65% GDP
>> Nợ công của Việt Nam tiềm ẩn nhiều rủi ro
>> Rủi ro nợ công
>> Kiểm soát chặt chẽ nợ công

* Một số tin kinh tế đáng chú ý khác:

- Tàu Saigon Queen được bảo hiểm thân tàu 4,2 triệu USD (Thanh Niên)
- Giá vàng SJC cao hơn thế giới 3,15 triệu đồng/lượng (Thanh Niên)
- Đơn hàng của doanh nghiệp tiếp tục giảm (Thanh Niên)
- Hỗ trợ trực tiếp cho người mua nhà (Thanh Niên)
- Thịt gà thải từ Trung Quốc "tấn công" thị trường trong nước (Thanh Niên)
- 131 công ty tham gia triển lãm nhượng quyền thương hiệu (Thanh Niên)
- Chứng khoán “đỏ sàn” phiên đầu tháng (Thanh Niên)
- Tổng số dư nợ công 2011 giảm 1,9% so với năm 2010 (Thanh Niên) 
- Cấp bách giải cứu bất động sản (Người lao động)
- Mở nhiều kênh tiêu thụ hàng công nghiệp (SGGP)
- Hỗ trợ doanh nghiệp trụ vững - Cần giải pháp mạnh mẽ, khả thi (SGGP)
Xử phạt hơn 5 tỉ đồng do gian lận xăng dầu (SG Tiếp thị)

* Vụ tàu tàu Saigon Queen chìm: Theo thông tin từ Tập đoàn Bảo Việt, tàu Saigon Queen tham gia bảo hiểm thân tàu tại Công ty Bảo Việt Sài Gòn (đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt - Bảo hiểm Bảo Việt). Đơn bảo hiểm thân tàu có thời hạn hiệu lực từ 1.1.2012 đến ngày 31.12.2012, giá trị 4,2 triệu USD; giá trị bảo hiểm của tàu đã được Bảo hiểm Bảo Việt tái bảo hiểm một phần cho thị trường nước ngoài. Tàu Saigon Queen được bảo hiểm thân tàu 4,2 triệu USD (Thanh Niên). >> Chìm tàu Saigon Queen ở Sri Lanka, 18 người thoát chết, 4 người mất tích.

Từ “tăng trọng" cho chó, đến giết mổ và ra chợ (Thanh Niên): Để có chó giao thường xuyên cho các lò mổ, mỗi ngày có hàng trăm lái chó đi về các tỉnh miền Tây Nam bộ mua hoặc đổi xoong nồi. Lúc về đến TP.HCM, trước khi vào giao cho lò mổ, những lái chó đều nhồi từ 1 đến 2 lít nước ao ở kênh rạch nhằm tăng trọng lượng cho những chú chó tội nghiệp. >> Ai kiểm dịch thịt chó? - Kỳ 3: Bỏ ngỏ quản lý / Ai kiểm dịch thịt chó? - Kỳ 2: Cầy tơ 3 không / Ai kiểm dịch thịt chó ?.

* Vụ cháy công ty gỗ tại Đồng NaiNhiều nạn nhân vẫn đang nguy kịch (Thanh Niên): Tính đến hôm 1.11, đã có 17 nạn nhân trong vụ cháy lớn tại DNTN sản xuất gỗ Đức Tâm (thuộc ấp Vàm, xã Thiện Tân, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Trong đó, nhiều người vẫn trong tình trạng nguy kịch do vết phỏng lớn nhiễm trùng và hoại tử. >> Cháy nổ lớn tại công ty gỗ, 22 người bị thương.

Áo ngực chứa "chất lạ"

Trong khi các địa phương tiếp tục phát hiện thêm nhiều áo ngực chứa “chất lạ”, thì cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được đó là chất gì và ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe người tiêu dùng. Chưa xác định “chất lạ” trong áo ngực (Thanh Niên)

 QLTT Phú Yên kiểm tra nhãn hiệu áo ngực Trung Quốc tạm giữ
Lực lượng QLTT Phú Yên kiểm tra nhãn hiệu áo ngực Trung Quốc tạm giữ - Ảnh: Đức Huy

Theo các tiểu thương tại Quy Nhơn (Bình Định), hầu hết số áo ngực được bày bán trên thị trường là hàng lấy từ các đầu mối ở TP.HCM. Riêng loại áo ngực giống hàng TQ nhưng có dán dòng chữ “made in Vietnam” chủ yếu là hàng trôi nổi, theo một cán bộ QLTT nhiều khả năng do người bán trà trộn hàng không rõ xuất xứ rồi dán mác VN.

>> Phát hiện thêm nhiều chất lạ trong áo ngực
>> Phát hiện thêm nhiều áo ngực Trung Quốc có “chất lạ”
>> Gửi mẫu áo ngực chứa “thuốc lạ” đi xét nghiệm
>> Phát hiện nhiều áo ngực có chứa “thuốc lạ” ở Nghệ An
>> Kiểm tra áo ngực chứa “thuốc lạ”
>> Áo ngực chứa "thuốc lạ" xuất hiện ở Phú Yên
>> Tạm giữ áo ngực Trung Quốc để làm rõ "thuốc lạ
>> Ra quân kiểm tra loại áo ngực chứa "thuốc lạ
>> Phát hiện áo ngực nguồn gốc Trung Quốc có chứa “thuốc lạ”

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Tội phạm gia tăng (Thanh Niên)
- Phá đường dây dụ dỗ thiếu nữ hoạt động mại dâm (Thanh Niên)
- Một chủ tịch phường ở Vũng Tàu bị khởi tố (Thanh Niên)
- Đang bị kỷ luật lại được thăng chức (Thanh Niên)
- Hai vụ tai nạn, 12 người bị thương (Thanh Niên)
- Khởi tố giám đốc làm ăn kiểu giang hồ (Thanh Niên) 
- Tên cướp xe và 147.000 USD bị CSGT bắt gọn (Thanh Niên)
- Dân phòng xuống đường chặn xe vi phạm (Thanh Niên)
- Bắt hung thủ sát hại người tình (Thanh Niên)
- Người chồng tạt axít vợ ra đầu thú (Thanh Niên)
- Hơn 93% lao động bị lừa ít nhất một lần khi ra nước ngoài (Thanh Niên)
- Triệt phá một đường dây cờ bạc (Thanh Niên)
- Xe bồn đâm xe tải, 3 người bị thương (Thanh Niên)
- Úc hợp tác với VN chống đưa người di cư bất hợp pháp (Thanh Niên)
- Hầm đường bộ Hải Vân xuất hiện vết nứt (Thanh Niên)
- Phá nhiều vụ mua bán đồng đen dỏm (Thanh Niên)
- Bắt “giám đốc mù chữ” lừa tiền (Thanh Niên)
- Nổ tại nhà máy hơi, 4 công nhân bị thương (Thanh Niên)
- Hà Nội thúc đẩy việc xây hai tuyến đường sắt đô thị (Vietnam+)
- Hà Nội: Thêm hai tuyến xe buýt mới vào hoạt động (Vietnam+)
- Bình Dương quy tập 10 hài cốt liệt sỹ ấp Nước Vàng (Vietnam+)
- Không phải do chất lượng công trình! (Người lao động)
- Đời tư: “Mồi ngon” của nhiều tờ báo (Người lao động)
- TPHCM: 28 giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm (Người lao động)
- EU là đối tác ưu tiên hàng đầu của Việt Nam (Người lao động)
- Dự thảo Luật Việc làm - Nhiều quy định thiếu thực tế (SGGP)
- Không để nợ lương, thưởng tết của người lao động (SGGP)
- Tây Nguyên “nóng” chuyện lao động hái cà phê (SGGP)
- Tìm thấy10 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đường tiến vào giải phóng Sài Gòn (SGGP)
Thủy điện Sông Tranh 2: "Phải cam kết chính trị với dân" (Tuổi trẻ)
Cần nhiều giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông (Tuổi trẻ)
Bạc Liêu: chấn chỉnh việc trồng cây xanh không đúng quy định (Tuổi trẻ)
2 con tàu “ma” trên vùng biển Quảng Ninh (Lao động)

* Giáo dụcRối bời quản lý dạy thêm, học thêm (Thanh Niên): Hàng loạt vấn đề còn băn khoăn từ hội thảo về quản lý dạy thêm, học thêm của Sở GD-ĐT Hà Nội diễn ra hôm 1.11.

VĂN HÓA - THỂ THAO

Vẫn tải được nhạc không mất phí (Thanh Niên)

Ngày 1.11, ngày đầu tiên thực hiện thu phí tải nhạc trên mạng như thông báo, xem ra vẫn chưa có gì thay đổi so với trước đây. Người nghe nhạc vẫn tải nhạc mà không phải trả phí.

 
Huy Tuấn, Mỹ Linh và Anh Quân trong buổi ra mắt album Một ngày mới. Ngay khi vừa ra mắt, album đã bị các trang web post lậu, cho tải miễn phí ngay - Ảnh: T.L

Thông tin một số trang web nghe nhạc trực tuyến sẽ thu phí tải nhạc từ 1.11 với giá 1.000 đồng/bài hát khiến giới nghệ sĩ và nhiều người yêu nhạc khấp khởi vui mừng, ủng hộ. Nhiều trang nhạc số bắt đầu thu phí tải nhạc (Thanh Niên) / Thu phí tải nhạc số, ai hưởng lợi? (Người lao động).

>> Thu phí nhạc số: Những "phát súng" mào đầu
>> Thu phí nhạc số: “Có tóc” hứng khởi, “trọc đầu” nín thinh

"Đam mê" có làm nên chuyện? (Thanh Niên): Đam mê (đạo diễn - NSƯT Phi Tiến Sơn, kịch bản - nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn) là một trong hai bộ phim Việt Nam dự thi LHP quốc tế Hà Nội lần II.

Ra mắt đoàn phim "Iêu anh! Em zám hôk?" (Thanh Niên): Tối 1.11, tại TP.HCM, Hãng phim Phước Sang phối hợp với thương hiệu Sumikura ra mắt đoàn phim Iêu anh! Em zám hôk? Phim dựa theo kịch bản Người chồng bất đắc dĩ của Viễn Hùng được Quyền Linh và Phước Sang chuyển thể thành kịch bản phim hài, ra rạp vào dịp Tết 2013. "Bình minh" đã đến với Phước Sang (iHay).

* Top 8 Vietnam Idol 2012: Bứt phá trong đêm “We Are The World”?: Các thí sinh Top 8 của cuộc thi Vietnam Idol 2012 đang tích cực tập luyện cho đêm chung kết 3 với chủ đề We Are The World và hứa hẹn đem lại nhiều bứt phá trong đêm thi đặc biệt này. >> Chung kết 2 "Vietnam Idol 2012": Thanh Trúc bị loại / Các thí sinh "Vietnam Idol" chuẩn bị hát tiếng Anh / Top 9 Vietnam Idol: Sôi động cùng “Nhịp đập sôi động” / Vietnam Idol vẫn chờ sự bứt phá / Vietnam Idol 2012 đồng loạt “Nghe có ý thức”.

23.000 tù nhân viết tự truyện

Đối với không ít phạm nhân, tình yêu đằm thắm của người vợ đã thắp sáng quãng đời tối tăm của họ. Tình yêu của người vợ (Thanh Niên).


Ban giám khảo đang xem xét các bản thảo tự truyện - Ảnh: Đ.V.H cung cấp

Trong tự truyện Quay về nẻo thiện đoạt giải ba cuộc thi Sự hối hận và niềm tin hướng thiện, phạm nhân Dương Trung Hướng ở trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) đã dành toàn bộ những lời yêu thương nhất để viết về vợ mình.

>> Ba lần vào tù
>> Nẻo về của một trí thức trẻ
>> Nỗi đau của hai người mẹ
>> Tội ác và trừng phạt
>> Sự sa ngã của một nhà giáo
>> Vị đắng tình yêu
>> Phục thiện để được hồi sinh
>> Từ cái chết của người con gái 20 tuổi
>> Thức tỉnh “quái kiệt” giang hồ
>> Lá thư cuối của tử tù
>> Lá thư trong tù của thầy giáo trẻ
>> Đường dây ngầm sụp đổ
>> Gãy cánh sau phi vụ “khủng”
>> Ngã rẽ của người trí thức tài năng
>> Tiền và tình dẫn xuống vực sâu
>> Một tử tù “sống lại để chuộc lỗi”
>> Trong tù, vợ chồng mơ ngày đoàn tụ
>> Trong tù viết tiểu thuyết sử thi
>> Án tử hình với một cán bộ tòa
>> Người đàn bà bị bóng đêm săn đuổi
>> Bi kịch của một người mẫu
>> 4.000 đêm chờ thi hành án tử
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- “Red” của Taylor Swift lập kỷ lục (Thanh Niên)
- Đêm nhạc gây quỹ ủng hộ Wanbi Tuấn Anh (Thanh Niên)
- Hồ Quỳnh Hương tái xuất (Thanh Niên)
- Miley Cyrus mời sao khiêu dâm tham gia video ca nhạc (Thanh Niên)
Phạm Quỳnh Anh đã sinh "công chúa Bella" (iHay)
George Clooney có họ hàng với Tổng thống Abraham Lincoln (iHay)
Ngọc Trinh khoe dáng “đón” James Bond (iHay)
Sao Hollywood trổ tài trang hoàng phòng khách (iHay)
- Thiên mệnh anh hùng tham dự LHP quốc tế Hà Nội (Vietnam+)
- Liên hoan quốc tế Phim Nhân học đầu tiên ở Việt Nam (Vietnam+)
- Daniel Craig, Bill Murray tham gia phim của Clooney (Vietnam+)
- Thành viên của nhóm Rolling Stones kết hôn lần ba (Vietnam+)
- Khai mạc Hội chợ quốc tế Trang sức Việt Nam 2012 (Vietnam+)
- Rihanna - Viên ngọc Barbados (Người lao động)
- Bị một năm tù vì quấy rối Lee Young-ae (Người lao động)
- Hội sách online - Lan tỏa niềm vui đọc sách (SGGP)
- NSNA Phạm Kỉnh với những khoảnh khắc thời chiến và thời bình (SGGP)
- Kiến nghị đầu tư mạnh hơn các cơ sở văn hóa (SGGP)
Daniel Radcliffe - ngôi sao trẻ giàu nhất nước Anh (Tuổi trẻ)
Xem những tác phẩm của họa sĩ Tôn Đức Lượng (Tiền phong)
Những quý tộc Next Top Model (Lao động)

Malaysia quyết thắng tuyển Việt Nam (Thanh Niên)

Tuyển Malaysia đã thể hiện phong cách rất khẩn trương và chuyên nghiệp khi vừa đặt chân đến Hà Nội đã đến sân phụ Mỹ Đình tập ngay vào tối qua.

 
Tấn Tài, Minh Đức trở lại tập luyện - Ảnh: Ngô Nguyễn

Cuối giờ chiều qua, máy bay bị hoãn một giờ nên toàn đội Malaysia đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội chậm hơn dự kiến. Gần như ngay lập tức thầy trò HLV Rajagobal tức tốc về khách sạn, rồi lao ra sân phụ Mỹ Đình, như thể ngày mai đấu trận chung kết AFF Cup, chứ không phải trận giao hữu lượt về với tuyển VN.

* HLV Phan Thanh Hùng cho biết: Việc chuẩn bị của đội tuyển cho AFF Cup vẫn đang diễn ra ráo riết. Toàn đội đều ý thức được 3 tuần nữa sẽ là những ngày quan trọng cho bóng đá VN trong việc khẳng định mình với các đối thủ trong khu vực. Tuyển VN sẽ thể hiện tốt lối chơi trước Malaysia (Thanh Niên).

* Tổng cục Thể dục Thể thao đã có những động thái mạnh trong việc phòng, chống sử dụng chất kích thích (doping) thể hiện qua việc gửi công văn tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) yêu cầu phải thường xuyên kiểm tra doping trong mùa giải tới. Tổng cục TDTT yêu cầu VFF đẩy mạnh kiểm tra doping (Thanh Niên).

* Ba lần vươn lên dẫn trước nhưng cuối cùng M.U vẫn phải rời cuộc chơi ở Capital One Cup sau thất bại 4-5 trên sân Stamford Bridge của Chelsea. Đi trước về sau (Thanh Niên) / Chelsea loại M.U khỏi Cúp Liên đoàn Anh (Thanh Niên).

* Quang Liêm đứng hạng ba châu Á (Thanh Niên): Kỳ thủ số 1 cờ vua Việt Nam Lê Quang Liêm tăng 5 bậc, từ hạng 46 lên hạng 41 TG theo bảng xếp hạng của Liên đoàn Cờ vua thế giới công bố hôm qua.

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- SGXT trao đội bóng cho TP.HCM (Thanh Niên)
- Inter Milan "đánh thức" Serie A (Thanh Niên)
- Trọng tài hủy bàn thắng nhờ… băng hình! (Thanh Niên)
- PSG ve vãn cả Ronaldo lẫn Mourinho (Thanh Niên)
- Sebastian Coe: Chủ tịch FIFA thù Bóng đá Anh (Thanh Niên)
- Ballack vừa giải nghệ đã than hết tiền (Thanh Niên)
- Sir Alex đổ tội cho Nani, Rodgers "ngã mũ" trước đội bóng cũ (Thanh Niên)
- Benzema và Kaka nâng bước Real Madrid (Thanh Niên)
- Juventus, Inter Milan thắng nhọc, Napoli sẩy chân (Thanh Niên)
- Cuốn tự truyện gây sốc cho FIFA (Thanh Niên)
- Joe Cole chuẩn bị đón thêm con (Thanh Niên)
- Thất bại “sốc” của Djokovic trong ngày Halloween (Thanh Niên)
- Tuyển nữ TP.HCM vào chung kết giải Cây vợt vàng (Thanh Niên)
- Đội nữ TPHCM vào chung kết (Người lao động)

Bùi Dũng

>> Điểm báo ngày 31.10.2012
>> Điểm báo ngày 30.10.2012
>> Điểm báo ngày 29.10.2012
>> Điểm báo ngày 28.10.2012
>> Điểm báo ngày 27.10.2012
>> Điểm báo ngày 26.10.2012
>> Điểm báo ngày 25.10.2012
>> Điểm báo ngày 24.10.2012
>> Điểm báo ngày 23.10.2012
>> Điểm báo ngày 22.10.2012
>> Điểm báo ngày 21.10.2012

 

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.