Điểm báo ngày 3.12.2012

03/12/2012 06:28 GMT+7

(TNO) Sáng nay 3.12, những thông tin nổi bật trên các báo gồm: Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng và luật pháp quốc tế; Tình hình bán đảo Triều Tiên khi Bình Nhưỡng lên kế hoạch phóng tên lửa; Thủy điện VN đi “ngược chiều” thế giới; Nợ xấu tiềm ẩn ở công ty chứng khoán; Chương trình Khát vọng trẻ của Báo Thanh Niên; Bóng đá VN sau AFF Cup...

Thủy điện Việt Nam đi “ngược chiều” thế giới (Thanh Niên)

Vì tránh gia tăng thêm chi phí, các nhà đầu tư đã cố tình bỏ quên thiết kế âu tàu cho các dự án thủy điện.

Thủy điện Việt Nam đi “ngược chiều” thế giới
Khi thiết kế thủy điện Hòa Bình, các chuyên gia Liên Xô đã đặt vấn đề làm âu tàu, nhưng sau đó Việt Nam bỏ qua hạng mục này - Ảnh: Ngọc Thắng

Trên thế giới, âu tàu là giải pháp tối ưu tại những chỗ có độ dốc dòng chảy lớn bị ngăn lại bởi các đập thủy điện. Theo TS Bùi Trung Dung, Cục phó Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), các đập thủy điện trên thế giới đều thiết kế thêm bộ phận âu tàu tại hông bên trái hoặc bên phải của đập để tàu thuyền vẫn có thể đi lại.

Nhưng ở Việt Nam, bộ phận quan trọng này lại bị cố tình bỏ quên. Nói cố tình là bởi, cách đây 30 năm khi làm thủy điện Hòa Bình, các chuyên gia Liên Xô đã đặt vấn đề thiết kế âu tàu, nhưng, theo TS Dung, để tiết kiệm chi phí nên Việt Nam đã bỏ qua hạng mục này. Sau đó, các thủy điện đều cố tình “lãng quên” âu tàu trong thiết kế.

>> Sự cố thủy điện Đăk Mek 3 do rút ruột bê tông thay vào bằng đất đá
>> Đập thủy điện Đăk Mek 3 vỡ vì xây bằng... cát trộn bê tông
>> Dự án thủy điện Đồng Nai 6 - 6A: Phải hoàn thiện thêm đánh giá tác động môi trường
>> Dừng thi công để kiểm định chất lượng công trình thủy điện Đăk Mek 3
>> Vụ thủy điện Đăk Mek 3 gặp sự cố: Phải kiểm định chất lượng công trình
>> Khởi công dự án thủy điện đầu tiên do WB tài trợ
>> Minh bạch như thủy điện Trung Sơn
>> Nhiều bức xúc trong tái định cư thủy điện
>> Có thể vĩnh viễn không tích nước thủy điện Sông Tranh 2

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng và luật pháp quốc tế (Thanh Niên)

Thương lượng bình đẳng và tuân thủ luật pháp quốc tế là cơ chế giải quyết ổn thỏa tranh chấp lãnh hải từ Thái Bình Dương đến Bắc Băng Dương.

 Vùng chồng lấn trên biển giữa Nga và Na Uy được phân định bằng hiệp định song phương năm 2010
Vùng chồng lấn trên biển giữa Nga và Na Uy được phân định bằng hiệp định song phương năm 2010 - Ảnh: UNEP

Tình trạng ấm nóng toàn cầu gây tan băng ở Bắc cực đang khiến những mỏ tài nguyên ẩn mình dưới lòng Bắc Băng Dương dần lộ ra. Nơi này được cho là đang chứa đến 20% trữ lượng dầu thô toàn cầu, chưa kể nguồn cá dồi dào và các mỏ kim loại quý giá. Điều đó dẫn đến quan ngại về “một cuộc chạy đua vì Bắc cực”, khi mà tranh chấp lãnh hải có thể xảy ra giữa các quốc gia như Canada, Đan Mạch, Na Uy, Nga và Mỹ, Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide chia sẻ trong chuyến thăm Singapore gần đây.

>> Tàu Trung Quốc vào vùng tranh chấp
>> Tranh chấp Trung - Nhật không thể giải quyết?
>> Nghị sĩ Hàn Quốc thăm đảo tranh chấp với Nhật
>> Nga tăng cường quân sự trên đảo tranh chấp với Nhật
>> Hàn Quốc tăng cường năng lực bảo vệ quần đảo tranh chấp
>> Trung Quốc công bố sách trắng về đảo tranh chấp
>> Hàn, Nhật đua nhau quảng bá đảo tranh chấp

Ai Cập vẫn bất ổn (Thanh Niên): Tình hình tại Ai Cập tiếp tục căng thẳng khi Tòa án Hiến pháp tối cao (SCC) dời ngày họp đánh giá tính hợp pháp của Hội đồng Lập hiến trong việc soạn thảo hiến pháp mới, vốn dự định diễn ra vào ngày 2.12. >> Ai Cập hoàn tất hiến pháp mới / Ai Cập lại chìm trong bạo động / Khủng hoảng chính trị Ai Cập “sắp chấm dứt” / Bạo lực bùng phát tại Ai Cập.

Taliban tấn công căn cứ NATO (Thanh Niên): Ngày 2.12, lực lượng Taliban mở đợt tấn công liều chết vào sân bay thành phố Jalalabad, miền đông Afghanistan, theo Đài truyền hình TF1. >> Taliban thề tấn công các mục tiêu Ấn Độ / Taliban được phép tranh cử tổng thống tại Afghanistan / Pakistan treo giải 1 triệu USD bắt phát ngôn viên Taliban / Taliban chấp nhận cho Mỹ ở lại Afghanistan.

Iran sẵn sàng cung cấp tàu chiến cho “các nước bạn bè” (Thanh Niên): Phó tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn đô đốc Mahmoud Mousavi tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo này sẵn sàng cung cấp chiến hạm, tàu tác chiến mặt nước cho các nước láng giềng và bạn bè nếu được yêu cầu. >> Iran “cắm chuyên viên quốc phòng ở Triều Tiên” / Iran dọa “cấm cửa” thanh sát viên LHQ / Iran “thất vọng với Tổng thống Syria al-Assad” / Israel nghi Iran tăng cường vũ trang cho Hamas / Tàu Iran “chất vũ khí hướng sang Gaza”?.

Triều Tiên “thông báo đường bay tên lửa” (Thanh Niên)

Hãng tin Yonhap ngày 2.12 dẫn lời giới chức ngoại giao Hàn Quốc cho hay CHDCND Triều Tiên vừa thông báo cho các nước láng giềng về đường bay của tên lửa mà nước này định phóng trong thời gian 10-22.12, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.


Tên lửa Unha-3 của Triều Tiên đã được phóng lên hồi tháng 4.2012 - AFP

Theo dự kiến, tên lửa tầm xa sẽ được phóng từ bãi Sohae, tây bắc Triều Tiên, để đưa vệ tinh vào quỹ đạo. Cũng như đợt phóng tên lửa hồi tháng 4, kế hoạch lần này của Bình Nhưỡng bị nhiều bên phản đối.

>> Triều Tiên hé lộ kế hoạch phóng tên lửa
>> Iran “cắm chuyên viên quốc phòng ở Triều Tiên”
>> Triều Tiên thông báo kế hoạch phóng tên lửa
>> Triều Tiên thề phóng tên lửa
>> Triều Tiên sắp phóng tên lửa?
>> Triều Tiên “chuẩn bị phóng tên lửa”
>> Hàn Quốc cảnh cáo Triều Tiên
>> Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa tầm xa?
>> Hàn Quốc đưa tên lửa Naro-1 vào bệ phóng

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Công bố kho báu hơn 2.000 năm (Thanh Niên)
- Châu u thử thành công UAV (Thanh Niên)
- Nhật sập đường hầm, Campuchia sập đập (Thanh Niên)
- Binh sĩ Mỹ ở Nhật bị cấm uống rượu sau hàng loạt bê bối (Thanh Niên)
- Sập đường hầm ở Nhật Bản, 5 người thiệt mạng (Thanh Niên)
- Sập đập thủy điện ở Campuchia, 4 người mất tích (Thanh Niên)
- Khi giáo viên dạy thêm nổi tiếng như sao Hollywood (Thanh Niên)
- Đài thiên văn khổng lồ ở Úc đi vào hoạt động (Thanh Niên)
- Máy bay không người lái của châu u bay thử nghiệm (Thanh Niên)
- Brazil trao giải Hoa hậu vòng ba quyến rũ (Thanh Niên)
- 16 thợ mỏ Trung Quốc kẹt dưới mỏ than ngập nước (Thanh Niên)
- Sập đường hầm ở Nhật, nhiều xe bốc cháy (Thanh Niên)
- Iran “cắm chuyên viên quốc phòng ở Triều Tiên” (Thanh Niên)
Đánh bom xe ở Syria làm gần 40 người thương vong (Vietnam+)
Đối lập dọa biểu tình ở ngoài Dinh Tổng thống Morsi (Vietnam+)
Bạo lực lại bùng phát nghiêm trọng tại Afghanistan (Vietnam+)
TQ và ba nước ASEAN tuần tra chung sông Mekong (Vietnam+)
Israel gia tăng sức ép đối với chính quyền Palestine (Vietnam+)
Tổng thống Syria bỏ chạy đến Moscow? (Người lao động)
Máy bay Trung - Ấn "vờn nhau" (Người lao động)
Lộ thư hứa bỏ vợ, quan chức bị điều tra (Người lao động)
Ngôi làng cho các nạn nhân của AIDS (Tuổi trẻ)
Philippines mua 5 tàu của Pháp để tuần tra ở biển Đông (Lao động)
Nga tố phương Tây thúc đẩy dân chủ bằng “sắt và máu” (Lao động)
Tàu sân bay hạt nhân Mỹ đến Địa Trung Hải (SGGP)
Nghị lực phi thường của một 'nô lệ tình dục' ở Campuchia (Tiền phong)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Nợ xấu tiềm ẩn ở công ty chứng khoán (Thanh Niên)

Nợ xấu đang là chuyện đau đầu không chỉ của hệ thống ngân hàng mà còn của các công ty chứng khoán.

Nợ xấu tiềm ẩn ở công ty chứng khoán
Nợ xấu tiềm ẩn nhiều nguy cơ ở các công ty chứng khoán - Ảnh: Diệp Đức Minh

Theo TS Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường ĐH Mở TP.HCM), cần tổng kết lại các khoản nợ của công ty chứng khoán để có con số chính xác. Từ đó mới có thể nhận diện được hết những khoản nợ tiềm ẩn của chứng khoán.

>> Gỡ "tồn kho, nợ xấu" cho thị trường bất động sản
>> Thống đốc NHNN sẽ trả lời chất vấn về nợ xấu, thị trường vàng
>> Ngân hàng Nhà nước không thể hứa gì về xử lý nợ xấu
>> Sàn chứng khoán thiếu minh bạch
>> Hàng loạt công ty chứng khoán thua lỗ

Kiến nghị không tăng tiền ký quỹ du lịch (Thanh Niên): Ngày 2.12, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Tôn Thất Hòa, Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch TP.HCM (HTA) cho biết, cuộc họp cuối tuần qua giữa HTA và đại diện doanh nghiệp lữ hành đã đưa ra kiến nghị không nên tăng mức ký quỹ đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

Hàng hiệu Ý gian lận xuất xứ để trốn thuế ? (Thanh Niên): Chiều 27.11, tại tầng hầm của khách sạn Sheraton Sài Gòn (số 88 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1), trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã bắt quả tang một xe tải chở hàng chục thùng áo quần, túi xách, dây nịt, giày dép mang các nhãn hiệu Gucci, Dolce&Gabbana... Bắt quả tang vụ hàng hiệu tiền tỉ bị khai trị giá thấp (Thanh Niên).

gian lận xuất xứ
Cơ quan công an kiểm tra lô hàng bị bắt giữ - Ảnh: Đàm Huy

* Tin kinh tế:

- Doanh nghiệp hỗ trợ làm đường, trường (Thanh Niên)
- Yêu cầu các nước đăng ký xuất khẩu rau quả vào Việt Nam (Thanh Niên)
- Doanh nghiệp thu tiền đặt cọc sai luật lao động (Thanh Niên)
Long An: Tiếp tục kêu gọi đầu tư với 18 dự án thu hồi (Vietnam+)
Khởi công xây nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh (Vietnam+)
Con nợ của nền kinh tế (Người lao động)
Hải quan Cát Lái thu nộp ngân sách gần 15.200 tỉ đồng (Người lao động)
Sân bay quốc tế Phú Quốc chính thức hoạt động (Tuổi trẻ)
Xuất khẩu trên 7,1 triệu tấn gạo (Tuổi trẻ)
Mở thêm các đường bay quốc tế từ TP.HCM (Tuổi trẻ)
Dệt may khó đạt mục tiêu xuất khẩu 17 tỉ USD (Tuổi trẻ)
Đổi vé, trả vé tàu tết phải trước 10 giờ tàu chạy (SGGP)

* Hàng chục người ngộ độc nghi ăn bánh mì: Ngày 2.12, Phòng khám đa khoa Phương Đông (Trường cao đẳng Phương Đông - đường Phan Đăng Lưu, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết đang điều trị cho 45 sinh viên cùng 4 cán bộ, giảng viên bị ngộ độc. Hơn 70 người ngộ độc do nghi ăn bánh mì (Thanh Niên) / Không thu giữ được mẫu bánh mì ngộ độc do cửa hàng đã bán hết (Thanh Niên).

Đã nhậu thì đừng lái xe (Thanh Niên): Sắp tới CSGT các địa phương sẽ ra quân xử phạt nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng bia rượu. Thậm chí chỉ cần uống vài cốc bia, lái xe cũng có thể bị xử phạt tới 15 triệu đồng.

Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình lún nứt vì ép tiến độ (Thanh Niên): Sau 5 tháng thông xe, đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình xuất hiện hiện tượng lún nứt tại vị trí tại Km 256+186 - Km 256+541 (thuộc thôn An Lộc Thượng, xã Yên Hồng, Ý Yên, Nam Định) và Km 257+950 - Km 257+300 (thôn Hoàng Nê - Hoàng Nghị, xã Yên Hồng).

Hầm đường bộ Kim Liên xuất hiện nhiều vết nứt (Thanh Niên): Sáng 2.12, theo ghi nhận của Thanh Niên Online, tại hầm đường bộ Kim Liên (TP.Hà Nội) đã xuất hiện gần 10 điểm nứt, vết nứt chạy dọc thân hầm ở cả hai bên làn đường gây nên tình trạng rò rỉ nước khiến người tham gia giao thông lo ngại.

Đổ bệnh vì chờ khám bệnh (Thanh Niên)

Chờ được khám bệnh ở bệnh viện là nỗi thống khổ lâu nay của người bệnh, nhất là khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Phóng viên Thanh Niên đã tới nhiều bệnh viện để ghi nhận nỗi khổ này.

Hàng hiệu Ý gian lận xuất xứ để trốn thuế ?
Khâu nộp tiền khám cũng trần ai, BN chờ lâu mệt mỏi ngồi luôn xuống đất - Ảnh: T.Tùng

Gần đây, để giảm thời gian bệnh nhân chờ khám, các bệnh viện cũng đã áp dụng các giải pháp như: khám thông tầm (khám không nghỉ trưa); khám sớm hơn giờ quy định; khám theo giờ hẹn; tăng bàn khám… Một số bệnh viện bắt đầu khảo sát thời gian bệnh nhân phải chờ khám tại bệnh viện mình là bao lâu để có cái nhìn rõ hơn, nhằm có biện pháp cải thiện. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có gì khả quan.

>> Khốn khó như bệnh viện TP.Huế
>> Bộ trưởng Y tế đã từng vi hành ở bệnh viện công
>> Trẻ nêm kín các bệnh viện nhi
>> Giảm tải bằng bệnh viện vệ tinh
>> Giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên 

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Tàu Cảnh sát biển Ấn Độ thăm TP.HCM (Thanh Niên)
- Một quy định làm khó báo chí (Thanh Niên)
- Hà Tĩnh cần tiếp tục quan tâm công tác xóa đói giảm nghèo (Thanh Niên)
- Đạn pháo cối nổ, 4 người chết, 4 người bị thương (Thanh Niên)
- Một học sinh chết đuối vì cứu bạn (Thanh Niên)
- Siêu bão Bopha có thể vào biển Đông (Thanh Niên)
- Khởi tố nghi can nổ súng trước ngân hàng (Thanh Niên)
- Miền Bắc còn rét trong 5 - 6 ngày tới (Thanh Niên)
- Đôi nam nữ gục trong khách sạn với nhiều vết đâm (Thanh Niên)
- Nhà cháy khi cả gia đình đang đi ăn cưới (Thanh Niên)
Bắt kẻ gây án mạng ở quán bún tại phố Lê Ngọc Hân (Vietnam+)
Nhà “nuốt” cống, hố ga (Người lao động)
Vẫn cấp đại trà CMND mẫu mới (Người lao động)
Cử tri lo nạn cướp giật, quy hoạch “treo” (Người lao động)
Sẽ cưỡng chế Cty xả bụi (Lao động)
Hơn 20ha mía bị thiêu rụi (Lao động)
Đề nghị cấp máy bay để khảo sát rừng Tây Nguyên (Lao động)
Chó, mèo sắp được đăng ký... “hộ khẩu” (Lao động)
Hồ Quần Ngựa hay hồ... quằn quại (Lao động)
'Lô cốt' xuất hiện ồ ạt trên đường phố (Tiền phong)
UBND quận Tây Hồ làm trái quy định? (Tiền phong)
Thực hư Trưởng công an xã gạ tình, sàm sỡ nữ sinh lớp 9 (Tiền phong)

Hàng loạt cơ sở giáo dục bị rút giấy phép:
Quyền lợi học viên bị “treo”
 (Thanh Niên)

Hàng loạt cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài bị rút giấy phép hoạt động do có nhiều sai phạm, thế nhưng quyền lợi học viên vẫn chưa được giải quyết rốt ráo.

Hàng loạt cơ sở giáo dục bị rút giấy phép: Quyền lợi học viên bị “treo”
Cả giáo viên người nước ngoài và học viên đều bất ngờ trước thông báo đóng cửa của Trường Melior trong tháng 11 - Ảnh: Đăng Nguyên

Người học hoàn toàn không có lỗi, khi họ vào học những cơ sở giáo dục được các cơ quan chức năng của TP.HCM cấp phép cho hoạt động lâu nay. Để xảy ra tình trạng hàng trăm học viên, phụ huynh điêu đứng, khi khoản tiền học phí không nhỏ của họ bị mất, con đường học vấn bị gián đoạn, bỏ lỡ nhiều cơ hội phía trước… các cơ quan cấp phép cũng phải có trách nhiệm. Thậm chí, người học cũng có thể khởi kiện cơ quan cấp phép cho các trường này ra tòa để đòi lại quyền lợi chính đáng của mình.

>> Rút giấy phép cơ sở giáo dục SIBME
>> Chính thức rút giấy phép Trường Melior Việt Nam
>> Vụ “Trường Melior hô biến”: Tiếp tục rút giấy phép ERC và SIBME
>> Rút giấy phép Trường Melior

* THANH NIÊN VÀ CUỘC SỐNG: Những bước chân tình nguyện có dịp trình diễn kỹ thuật cùng trái bóng, khi giải bóng đá Kết nối trái tim tình nguyện lần 1 năm 2012 chính thức khởi tranh vào sáng 1.12. Kết nối trái tim tình nguyện (Thanh Niên).

Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 7: "Vua" đặc sản từ 8,5 triệu đồng (Thanh Niên): Với 8,5 triệu đồng có được do bán máy laptop, giờ Trần Thanh Tuấn (32 tuổi) trở thành ông chủ của chuỗi nhà hàng đặc sản nổi tiếng tại Đà Nẵng. >> Kỳ 1: Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ / Kỳ 2: Nuôi chồn hương / Kỳ 3: Làm giàu nhờ vỏ trấu / Kỳ 4: Nuôi chim trĩ / Kỳ 5: Nuôi cá xứ lạnh / Kỳ 6: Làm đồ ăn chay.

- Ngày hội tình nguyện (Thanh Niên)
- Vũ điệu hoa (Thanh Niên)
- Giúp trẻ em nghèo vùng sâu (Thanh Niên)
- Tuyên dương HS, SV xuất sắc (Thanh Niên)
- Vòng tay nhân ái (Thanh Niên)

VĂN HÓA - THỂ THAO

Thần tượng âm nhạc với những khúc ca xanh (Thanh Niên)

Sự mong chờ của người nghe, sự hào hứng của người hát, cùng những ca khúc đầy nhiệt tình tuổi trẻ là những yếu tố tạo nên chất “lửa” của chương trình Khát vọng trẻ.

 
Phương Vy - Quý Bình sẽ là một kết hợp mới của Khát vọng trẻ

Tính đến chương trình này, ca sĩ gắn bó với Khát vọng trẻ nhiều nhất là Thần tượng âm nhạc mùa đầu tiên - Phương Vy, với 4 kỳ liên tiếp tại Cần Thơ, TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội sắp tới. Sức trẻ, tinh thần thanh niên và phong cách âm nhạc mà Phương Vy đã, đang hướng đến dường như hòa vào nhau.

>> Khát vọng trẻ: Mới và lạ
>> Khát vọng trẻ 4 “dậy sóng”
>> Hăng hái tập luyện cho "Khát vọng trẻ 4 - Tổ Quốc nhìn từ biển"
>> Quý Bình và Tường Vân lại đồng hành cùng “Khát vọng trẻ”
>> Bùng cháy "Khát vọng trẻ" tại TP.HCM
>> Ca sĩ trẻ hào hứng với "Khát vọng trẻ"

Phan Hoàng Thu đăng quang "Ngôi sao người mẫu tương lai 2012" (Thanh Niên): Hoàng Thu (đoạt thêm giải phụ Người mẫu mặc áo tắm đẹp nhất) đến từ Hà Nội; cao 1,68 m; nặng 52 kg; số đo 3 vòng: 89-61-89; nhận phần thưởng giải vàng 250 triệu đồng.

Sinh viên có cơ hội tham gia trao giải tại Oscar 2013 (Thanh Niên): Người dẫn chương trình lễ trao giải Oscar 2013 Seth MacFarlane vừa cho biết sẽ có ít nhất 6 sinh viên tài năng và may mắn có cơ hội xuất hiện, trao tượng vàng Oscar tại lễ trao giải năm sau. >> 21 phim hoạt hình sẽ tranh giải Oscar 2013 / Giải Oscar tạm biệt những lá phiếu truyền thống.

Thu Minh "phục thù" trong "m nhạc và bước nhảy" (Thanh Niên): Từng gặp "sự cố" âm thanh trong tiết mục của mình ở chương trình M LIVE MO.A 2012 vừa qua, nữ ca sĩ Thu Minh sẽ một lần nữa mang đĩa đơn mới vào chương trình m nhạc và bước nhảy tháng 12. >> Thu Minh hát nhạc phim “Mùa hè lạnh”.

Quay phim B52 rơi giữa lòng Hà Nội (Thanh Niên)

Dấu vết của những loạt bom rải thảm trên phố Khâm Thiên hay ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) ngày nào, giờ không còn nữa.


Đạo diễn Phạm Việt Tùng và chiếc máy quay phim quay cảnh B52 rơi giữa lòng Hà Nội - Ảnh: nhân vật cung cấp

Bốn mươi năm là khoảng thời gian đủ để những vết tích của chiến tranh mờ nhòe theo năm tháng, nhưng những người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia cuộc chiến ấy vẫn lưu giữ trong lòng mình nguyên vẹn ký ức của một thời lửa đạn.

Những thước phim tư liệu ghi lại cảnh máy bay Mỹ rơi thì không hiếm, nhưng quay được cảnh B52 rơi giữa lòng Hà Nội một cách ấn tượng nhất thì chỉ có đạo diễn Phạm Việt Tùng.

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

Hãng phim truyện VN kiến nghị về việc thu hồi nhà Thủy tạ (Thanh Niên)
Vietnam’s Got Talent 2: Hồi hộp chờ đón tập đầu tiên phát sóng (Thanh Niên)
“Kim siêu vòng ba” làm dậy sóng người Hồi giáo ở Bahrain (Thanh Niên)
Nhóm One Direction phát triển nước hoa dành cho nữ (Thanh Niên)
Phục dựng vở “Lời thề thứ chín” kỷ niệm Ngày 22/12 (Vietnam+)
Hai nghệ sĩ piano Mỹ danh tiếng song tấu ở Việt Nam (Vietnam+)
Tranh của danh họa Pháp Delacroix bị đánh cắp (Vietnam+)
Tôi viết vì quá đam mê (Người lao động)
Chàng trai “cởi váy” chinh phục giám khảo tài năng Việt 2012 (Người lao động)
Đình chỉ tu bổ di tích chùa Đông Nam (Tuổi trẻ)
Phòng tranh Sống giữa thiên nhiên (Tuổi trẻ)
Chùa Thiên Niên đã được xếp hạng di tích quốc gia: Không được tự tiện xây mới hoặc di dời (Lao động)
Xác định lại tuổi của nền văn minh Ấn Độ (SGGP)
Cận cảnh đêm thơ 'bay' của Vi Thùy Linh (Tiền phong)

Bóng đá VN còn thiếu gì ? (Thanh Niên)

Thất bại của đội tuyển VN ở AFF Cup 2012 đã vỡ ra nhiều vấn đề, trong đó VFF còn quá nhiều thiếu sót và chưa dũng cảm đối mặt với sự thật.


Người hâm mộ Việt Nam cất công theo chân đội tuyển để rồi nhận một kết cục như thế này

Còn nhớ cách đây 12 năm, sau Tiger Cup 2000, ông Lê Hùng Dũng khi đó chỉ là Ủy viên thường vụ VFF phụ trách tài chính tài trợ và cũng không phải là người liên quan trực tiếp đến đội tuyển, nhưng đã bức xúc viết thư gửi lãnh đạo VFF xin từ chức vì cảm thấy xấu hổ trước thất bại của đội tuyển làm vẩn đục hình ảnh bóng đá nước nhà. Đó là sự dũng cảm nhận trách nhiệm đáng hoan nghênh. Còn bây giờ, chưa thấy một lãnh đạo nào của VFF lên tiếng. Phải chăng họ còn thiếu văn hóa từ chức?

* Một ngày sau khi trở về từ AFF Cup, đội trưởng đội tuyển VN Nguyễn Minh Đức đã dành cho Báo Thanh Niên cuộc phỏng vấn.  Đội trưởng Nguyễn Minh Đức: “Đây là một kỳ AFF Cup kỳ quặc” (Thanh Niên).

>> Vấn nạn "cừu đen - cừu trắng" ở tuyển Việt Nam (Thanh Niên)
>> Một đội tuyển Việt Nam vô hồn (Thanh Niên)
>> VFF chưa thừa nhận sai lầm (Người lao động)
>> Yếu từ khâu chuẩn bị (Người lao động)

26 phút kinh dị (Thanh Niên): M.U thắng ngược Reading với tỷ số 4-3 ở một trận đấu mà cả 7 bàn thắng được ghi chỉ trong 26 phút của hiệp 1. >> Câu chuyện kỳ lạ của Reading (Thanh Niên) / "Tứ đại gia" dở khóc dở cười (Thanh Niên).

Napoli bám sát Juventus (Thanh Niên): Sau khi Juventus có chiến thắng 3-0 trước Torino vào rạng sáng 2.12 thì tối qua Napoli lập tức bám sát bằng cách đè bẹp Pescara đến 5-1 để có 33 điểm sau 15 vòng đấu, thua Juventus chỉ 2 điểm. >> Juventus "bắt nạt" hàng xóm Torino (Thanh Niên).

Ngả mũ trước Messi và Barca (Thanh Niên): Dường như chẳng gì có thể ngăn cản Lionel Messi tiếp tục hướng đến việc lật đổ thêm những kỷ lục, khi chân sút tuyển Argentina lập cú đúp giúp Barca hủy diệt Athletic Bilbao 5-1 ở trận đấu vòng 14 La Liga. >> Messi lại lập cú đúp, Ronaldo hết "tịt ngòi" (Thanh Niên).

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng bảo vệ chức vô địch U-League miền Trung (Thanh Niên)
Chủ nhà Brazil rơi vào bảng “tử thần” ở Confederations Cup 2013 (Thanh Niên)
Ibrahimovic không thể cứu “nhà giàu” PSG (Thanh Niên)
- Cisse yêu con gái tỉ phú (Thanh Niên)
- Malaysia và Singapore vào bán kết AFF Cup 2012 (Thanh Niên)
Nữ kỳ thủ Ukraine đoạt chức vô địch Cờ Vua thế giới (Vietnam+)
Beckham chia tay nước Mỹ bằng chiếc cúp vô địch (Vietnam+)
Đội nhà thua, chủ tịch Arsenal đi viện vì đau tim (Vietnam+)
Cần tiếp sức cho Quang Liêm (Người lao động)
Chống lãng phí khi tổ chức ASIAD 18 (Lao động)
Ánh Viên sẽ tập huấn ở Mỹ dài hạn (SGGP)
Nữ vô địch thể hình giống hệt nam (Tiền phong)

Bùi Dũng

>> Điểm báo ngày 2.12.2012
>> Điểm báo ngày 1.12.2012
>> Điểm báo ngày 30.11.2012
>> Điểm báo ngày 29.11.2012
>> Điểm báo ngày 28.11.2012
>> Điểm báo ngày 27.11.2012
>> Điểm báo ngày 26.11.2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.