Điểm báo ngày 4.1.2013

04/01/2013 06:45 GMT+7

(TNO) Sáng nay 4.1, các thông tin nổi bật trên các báo gồm: Nhật Bản lên kế hoạch bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư; Vụ hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ; Thủ đoạn "lách trần" của ngân hàng; Du lịch có khả quan như báo cáo?; Bão Sonamu vào biển Đông; Sơ thẩm lần 3 "Vụ án vườn mít"; Ảm đạm tiền thưởng tết vận động viên; Tay vợt Hoàng Nam gây ấn tượng mạnh...

(TNO) Sáng nay 4.1, các thông tin nổi bật trên các báo gồm: Nhật Bản lên kế hoạch bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư; Vụ hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ; Thủ đoạn "lách trần" của ngân hàng; Du lịch có khả quan như báo cáo?; Bão Sonamu vào biển Đông; Sơ thẩm lần 3 "Vụ án vườn mít"; Ảm đạm tiền thưởng tết vận động viên; Tay vợt Hoàng Nam gây ấn tượng mạnh...

Du lịch có khả quan như báo cáo? (Thanh Niên)

Trái ngược với thông tin Tổng cục Du lịch công bố ngành du lịch vượt xa cả 3 chỉ tiêu trong năm 2012, nhiều doanh nghiệp du lịch cho biết họ đang rất lao đao sau 1 năm gặp quá nhiều khó khăn…

Du lịch có khả quan như báo cáo?
Nhiều thị trường khách quan trọng của VN suy giảm trong năm qua - Ảnh: D.Đ.M

Tổng cục Du lịch cho biết, năm 2012 ngành này vượt cả 3 chỉ tiêu: đón 6,84 triệu lượt khách quốc tế, tăng 9,5% so với 2011; khách nội địa đạt 32,5 triệu lượt, tăng 8,3%; tổng thu từ du lịch đạt 160.000 tỉ đồng, tăng 23%. Thế nhưng…

>> Nguy cơ làm thuê của du lịch nội địa
>> Nguy cơ làm thuê cho nhà thầu nước ngoài
>> Giải bài toán nguồn nhân lực du lịch
>> Phát triển du lịch tại Trường Sa 

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

Nhật Bản lên kế hoạch bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư (Thanh Niên)

Nhật Bản đang tiến hành các bước đi nhằm đối phó khả năng Trung Quốc đưa lực lượng đánh chiếm quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Tàu hải giám Trung Quốc (giữa) so kè với 2 tàu tuần duyên Nhật gần Senkaku/Điếu Ngư cuối năm ngoái - Ảnh: The Star
Tàu hải giám Trung Quốc (giữa) so kè với 2 tàu tuần duyên Nhật gần Senkaku/Điếu Ngư cuối năm ngoái - Ảnh: The Star

Tờ Sankei Shimbun dẫn nguồn thạo tin cho hay Nhật Bản đang sẵn sàng đối đầu các động thái quân sự từ Trung Quốc trong vòng 10 đến 20 năm tới, đồng thời kết hợp các lực lượng phòng vệ trên không, trên biển và mặt đất để chuẩn bị đối phó viễn cảnh Bắc Kinh tiến chiếm Senkaku/Điếu Ngư.

>> Khó xảy ra chiến tranh ở Senkaku/Điếu Ngư
>> Lực lượng tuần duyên Nhật tăng cường tuần tra Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật quyết không thỏa hiệp về Senkaku/Điếu Ngư
>> Mỹ quan ngại vụ Trung Quốc điều máy bay đến gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Đội tàu hải quân Trung Quốc "tuần tra" Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật giả lập cuộc chiến Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc "nóng mặt
>> Cảnh sát Nhật tăng cường tuần tra Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc không xem Senkaku/Điếu Ngư là lợi ích quốc gia cốt lõi?
>> Tàu Trung Quốc lại xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Đài Loan chi 500.000 USD quảng cáo Senkaku/Điếu Ngư trên báo Mỹ
>> Nhật Bản tính xoa dịu Trung Quốc vụ Senkaku/Điếu Ngư

* Vụ hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ: Ngày 3.1, các nghi phạm trong vụ cưỡng hiếp tập thể gây chấn động tại Ấn Độ ra hầu tòa lần đầu tiên. Ấn Độ xử nghi phạm cưỡng hiếp (Thanh Niên) / Đêm định mệnh (Người lao động). >> Lại xảy ra hiếp dâm nữ sinh ở Ấn Độ / Phụ nữ Ấn Độ lùng mua súng để đối phó nạn hiếp dâm / Hành trình tìm công lý của một thiếu nữ Ấn Độ bị hiếp dâm / Tổ chức tang lễ kín đáo cho nạn nhân bị hiếp dâm tập thể / Sau vụ hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ: Thành lập 56 đồn cảnh sát nữ / Nạn nhân vụ hiếp dâm được đưa đến Singapore điều trị / Cảnh sát Ấn Độ đụng độ với người biểu tình phản đối vụ hiếp dâm tập thể.

Biển Đông vẫn là trọng tâm của ASEAN năm 2013 (Thanh Niên): Vấn đề biển Đông vẫn là chủ đề trọng tâm của ASEAN trong năm 2013 bên cạnh những chương trình hợp tác an ninh, quốc phòng, kinh tế, xã hội. Đó là khẳng định của Bộ Ngoại giao và Thương mại Brunei, nước Chủ tịch ASEAN 2013. >> Đất thiêng trên biển Đông - Sức sống mãnh liệt ở Trường Sa / Trung Quốc tăng tàu chiến ở biển Đông / Trung Quốc gây ô nhiễm biển Đông / Kiểm soát chặt chẽ hoạt động dầu khí trên biển Đông / Tỉnh Hải Nam cử tàu tuần tra lớn xuống biển Đông / Trung Quốc ngang nhiên đầu tư 1,6 tỉ USD vào biển Đông.

* Tình hình nội chiến Syria: BBC ngày 3.1 dẫn số liệu của LHQ cho hay hơn 60.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột đẫm máu tại Syria kể từ tháng 3.2011. Xung đột Syria làm hơn 60.000 người chết (Thanh Niên). >> Giao tranh ác liệt ở Syria / Thêm tướng Syria đào tẩu / Syria bắt bốn phi công chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ / Nga đưa thêm tàu chiến đến Syria / Nga bác tin cùng Mỹ lập kế hoạch cho Syria.

Mỹ “giúp” Iran chế máy bay không người lái (Thanh Niên)

Mỹ chắc hẳn đang rất tức tối khi Iran ra sức tận dụng công nghệ của nước này để phát triển máy bay không người lái (UAV).

Iran trưng bày chiếc RQ-170 bắt được của Mỹ - Ảnh: Reuters
Iran trưng bày chiếc RQ-170 bắt được của Mỹ - Ảnh: Reuters
 

Chính quyền Iran hôm qua tuyên bố đã bắt giữ thêm 2 UAV của Mỹ trong 17 tháng qua. Đài Press TV dẫn lời Phó tư lệnh hải quân Iran Amir Rastegari cho biết chiến lợi phẩm nói trên là 2 chiếc RQ-11 Raven, bị lực lượng phòng không của hải quân Iran bắt giữ vào tháng 8.2011 và tháng 10.2012. Ông Rastegari khẳng định phần lớn dữ liệu của 2 UAV này đã được Trung tâm nghiên cứu quân đội Iran giải mã.

>> Syria cải tiến Mig-21 thành UAV?
>> Hàn Quốc sắp mua UAV tối tân
>> Iran có thể chế tạo UAV RQ-170 của Mỹ
>> Iran “giải mã hết bí mật” UAV Mỹ
>> Tham vọng UAV chiến đấu siêu hiện đại của châu u
>> UAV Azerbaijan do thám biên giới với Iran 

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Trung Quốc phát hiện chất độc trong gia vị lẩu (Thanh Niên)
- Pháp siết chặt quản lý thuốc ngừa thai thế hệ mới (Thanh Niên)
- Không kích tại miền bắc Myanmar (Thanh Niên)
- Hơn 100 người chết vì lạnh ở Ấn Độ (Thanh Niên)
- Hải quân Nga sẽ tiếp nhận thêm 54 tàu chiến mới (Thanh Niên)
- Đệ nhất phu nhân Triều Tiên đã “khai hoa nở nhụy”? (Thanh Niên)
- Indonesia cấm phụ nữ ngồi... dạng chân sau xe máy (Thanh Niên)
- Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh phiến quân người Pakistan (Thanh Niên)
- Ông Putin ký luật tăng tuổi hưu quan chức cấp cao (Thanh Niên)
- Người giàu càng giàu thêm trong năm 2012 (Thanh Niên)
- Xả súng tại Thụy Sĩ, 3 người thiệt mạng (Thanh Niên)
- Hàn Quốc “thiến” tội phạm ấu dâm bằng hóa chất (Thanh Niên)
- Trải 1.000 thỏi vàng làm lối đi tại Trung Quốc (Thanh Niên)
- Iran trình làng trực thăng chiến đấu mới (Thanh Niên)
- Chủ tịch Google Eric Schmidt đi Triều Tiên (Thanh Niên)
- Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton xuất viện (Thanh Niên)
- Mỹ phê duyệt 39 loại thuốc trong năm 2012 (Thanh Niên)
Philippines hoan nghênh tân Tổng thư ký ASEAN (Vietnam+)
Thái Lan lập nhóm phát ngôn về tranh chấp với CPC (Vietnam+)
Na Uy: Hoãn chuyến bay, sơ tán vì cabin bốc khói (Vietnam+)
Brunei coi tranh chấp Biển Đông là ưu tiên hàng đầu (Vietnam+)
Mỹ ra nghị quyết lên án Triều Tiên phóng tên lửa (Vietnam+)
Mỹ: Học sinh Trường Sandy Hook đi học trở lại (Người lao động)
Tổng thống Mỹ ký Luật Ngân sách quốc phòng 2013 (Người lao động)
Khẩu chiến Monti - Berlusconi (Người lao động)
Trung Quốc đầu tư lớn kỷ lục vào Campuchia (Lao động)
Campuchia sẽ điều trần với Thái Lan tại tòa quốc tế (Lao động)
Nhật Bản đề xuất cho Myanmar vay 50 tỉ yen (Lao động)
Ma Cao phát hành tem thư hình con rắn nhân dịp đầu năm (Tiền phong)
Châu u: “nguy cơ thật sự” cho kinh tế toàn cầu 2013 (Tuổi trẻ)
Nhà báo Mỹ bị bắt cóc ở Syria (Tuổi trẻ)
Kim Jong Un và vợ dự hòa nhạc đón năm mới (Tuổi trẻ)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Mong đợi của doanh nghiệp (Thanh Niên)

Năm 2012 là một năm đào thải đầy đau đớn của khối tư nhân, khi có hơn 55.000 công ty giải thể, kéo theo biết bao người chịu cảnh thất nghiệp.


Các doanh nghiệp tư nhân đang mong chờ những chính sách mới của Chính phủ để có thể vượt qua khó khăn - Ảnh: Diệp Đức Minh

Đối với nền kinh tế VN, doanh nghiệp tư nhân là khu vực kinh tế tạo ra nhiều công ăn việc làm nhất, hơn cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nhưng phải nói rằng đa số doanh nghiệp tư nhân còn rất yếu, đặc biệt về thực lực tài chính, nên dễ dàng chịu thiệt hại nặng nề qua các cuộc sàng lọc.

>> Hỗ trợ tiền lãi vay cho doanh nghiệp phục vụ hàng tết
>> Nhiều doanh nghiệp chưa đăng ký chữ ký số
>> Doanh nghiệp khó khăn, 4.100 lao động mất việc
>> Doanh nghiệp chần chừ thưởng Tết
>> Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 20%
>> Doanh nghiệp trong cơn bão giá
>> Chính quyền tăng cường đối thoại với doanh nghiệp.

Thủ đoạn “lách trần” của ngân hàng (Thanh Niên)

Những nỗ lực hạ lãi suất đang vướng phải rào cản lớn khi các ngân hàng tung ra hàng loạt thủ đoạn lách trần lãi suất tiền gửi.

Anh yếu lách trần, anh khỏe sợ hút hết vốn, mất khách nên cũng phải đua theo. Nếu không xử lý được các NH huy động đầu vào cao thì làm sao giảm được LS cho vay. NHNN phải làm cho thị trường lành mạnh, xử lý ngay các NH lách trần, sắp xếp lập tức các anh yếu kém không để châm ngòi cuộc đua.

>> Ngành ngân hàng không cần nhiều nhân lực
>> Ngân hàng cho vay ngoại tệ đáp ứng 4 nhu cầu
>> Cổ phiếu ngân hàng tăng giá mạnh
>> Vốn ngoại đổ vào ngân hàng nội
>> Tái cơ cấu ngân hàng quá chậm
>> Nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động xuống 8%
>> Hạ lãi suất, ngân hàng hưởng lợi

* Tin tức kinh tế đáng chú ý khác:

Hơn 200 triệu cổ phiếu được giao dịch (Thanh Niên)
Gần 6.700 tỉ đồng hàng hóa phục vụ tết (Thanh Niên)
Nuôi cá tra ngày càng bất ổn (Thanh Niên)
TP.HCM còn tồn trên 28.000 căn hộ (Thanh Niên)
Nhu cầu lớn về lao động từ các nước lân cận (Thanh Niên)
8.000 lượt du khách đến Hội An, Mỹ Sơn dịp tết Dương lịch 2013 (Thanh Niên)
Thanh khoản trên hai sàn tăng vọt (Thanh Niên)
TP.HCM, Hà Nội tụt hạng thu hút vốn FDI (Thanh Niên)
Đà Nẵng phát hành trái phiếu giá trị 5.000 tỷ đồng (Vietnam+)
Bất động sản TP.HCM: Điểm sáng thị trường bán lẻ (Vietnam+)
Triển khai các giải pháp hỗ trợ sản xuất muối vụ 2013 (Vietnam+)
Doanh nghiệp cần gì? (Người lao động)
Khó tránh vàng ngầm (Người lao động)
Sữa nội chỉ đáp ứng được 20% - 28% nhu cầu (Người lao động)
TPHCM: Không thiếu hàng, sốt giá dịp tết (SGGP)
Sản xuất lúa vụ 3: Cân nhắc được, mất vùng “túi lũ” (SGGP)
Starbucks đặt chân vào Việt Nam (Tuổi trẻ)
Đề xuất sửa cơ chế điều hành giá xăng dầu (Tuổi trẻ)

Bão Sonamu vào biển Đông (Thanh Niên): Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư tối qua (3.1) cho biết, sau khi đi vào vùng biển Xu Lu (Philippines), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão Sonamu. Hồi 19 giờ tối qua, tâm bão cách đảo Palaoan (Philippines) khoảng 220 km về phía đông. >> Áp thấp nhiệt đới sắp vào biển Đông.

 

Anh yếu lách trần, anh khỏe sợ hút hết vốn, mất khách nên cũng phải đua theo. Nếu không xử lý được các NH huy động đầu vào cao thì làm sao giảm được LS cho vay. NHNN phải làm cho thị trường lành mạnh, xử lý ngay các NH lách trần, sắp xếp lập tức các anh yếu kém không để châm ngòi cuộc đua

Nguyên Thống đốc NHNN Cao Sĩ Kiêm - Thủ đoạn “lách trần” của ngân hàng (Thanh Niên)

Sẽ xử phạt vi phạm giao thông qua tài khoản (Thanh Niên): Ngày 3.1, Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2012. >> “Thích” phạt vi phạm giao thông / Nghịch lý trong xử phạt vi phạm giao thông.

“Nhóm lợi ích” ở một bệnh viện: Kỳ 2: Bỗng dưng bị bệnh... tâm thần! (Thanh Niên): Khi Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo Bệnh viện Bình Dân làm rõ những dấu hiệu sai phạm trong mua sắm thiết bị thì bất ngờ giám đốc bệnh viện thông báo: “Trưởng phòng Trang thiết bị y tế (TTBYT) của bệnh viện mắc bệnh tâm thần”. >> “Nhóm lợi ích” ở một bệnh viện.

Tan nát rừng A Đăng (Thanh Niên): Rừng nguyên sinh A Đăng thuộc thôn A Đăng (xã Tà Rụt, H.Đakrông, Quảng Trị) hơn 1 năm nay đang bị tàn phá một cách dữ dội. >> Bắt 18 lâm tặc phá rừng tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà / Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ Sông Tranh 2 / Phá rừng vì thiếu đất sản xuất / Lợi dụng trồng cao su để chặt phá rừng / Điều tra cán bộ kiểm lâm câu kết lâm tặc phá rừng.

Lấy ý kiến nông dân về dự thảo luật Đất đai (Thanh Niên): Tại buổi gặp gỡ báo giới ngày 3.1, ông Andrew Wells-Dang, Trưởng nhóm Hỗ trợ liên minh vận động chính sách (Oxfam - tổ chức phi chính phủ của Anh), cho biết đang phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng một số tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức phi chính phủ thực hiện các hoạt động tham vấn cộng đồng về dự thảo luật Đất đai sửa đổi. >> Lấy ý kiến người dân về dự luật Đất đai / Góp ý dự thảo Luật Đất đai: Tránh lập quy hoạch đất đai tràn lan / Quốc hội thảo luận luật Đất đai sửa đổi / Dự luật Đất đai sửa đổi: Chưa “bịt” được kẽ hở tham nhũng.

Nạn “đầu gấu” khu công nghiệp (Thanh Niên)

Đã chật vật vì đồng lương ít ỏi, công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất còn khốn khổ khi phải đối mặt với nạn trấn lột, bảo kê ở khu vực làm việc, ở trọ…

Nạn “đầu gấu” khu công nghiệp 2
Công nhân ở KCX Linh Trung 1 (TP.HCM)  kể với PV Thanh Niên về nỗi ám ảnh bị các tay anh chị trấn lột tiền - Ảnh: Nguyễn Sơn

Tiếp xúc với chúng tôi, anh T., công nhân một công ty ở khu chế xuất Linh Trung 1 (TP.HCM) cho biết do bất đồng trong công việc, vài lần anh lời qua tiếng lại với công nhân khác cùng xưởng. Một hôm, sau khi tan ca, có hai người đàn ông đến gặp và “mời” anh đi uống cà phê với “đại ca” của họ. Biết chuyện chẳng lành nên anh T. không dám kháng cự. Họ đưa anh vào một quán nhậu. Ở đó, người CN đã xích mích với anh ở xưởng làm cùng hơn chục người đã ngồi chờ sẵn, mã tấu để dưới chân.

>> Giang hồ khu công nghiệp
>> Lô đề bủa quây
>> Khóc vì nạn bảo kê.

Đề nghị án chung thân Việt kiều Mỹ cướp tiệm vàng (Thanh Niên)

Hôm qua 3.1, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận đề nghị HĐXX tuyên mức án tù chung thân đối với bị cáo Mark Joseph Nguyen (tức Khánh, 35 tuổi, quốc tịch Mỹ, trú Q.3, TP.HCM) về 2 tội "cướp tài sản" và "trộm cắp tài sản".

Bị cáo Mark Joseph Nguyen (hàng đứng, ngoài cùng bên phải) và đồng bọn trước tòa - Ảnh: Quế Hà
Bị cáo Mark Joseph Nguyen (hàng đứng, ngoài cùng bên phải) và đồng bọn trước tòa - Ảnh: Quế Hà

Cũng với 2 tội danh này, Nguyễn Phước Hải (36 tuổi, ngụ P.7, Q.3, TP.HCM) bị đề nghị mức án từ 22-24 năm tù; Huỳnh Quốc Thái (24 tuổi) từ 19-21 năm tù; Nguyễn Bảo Quốc (34 tuổi) từ 18-19 năm tù; Bùi Trung Kiên (28 tuổi) từ 9-10 năm tù và Trương Minh Toàn (47 tuổi) 3-4 năm tù.

>> Đề nghị án chung thân đối với Mark Joseph Nguyen
>> Xử vụ Việt kiều Mỹ cướp tiệm vàng.

Sơ thẩm lần 3 “Vụ án vườn mít”: Đề nghị tử hình Lê Bá Mai (Thanh Niên)

Cuối giờ chiều 3.1, phiên tòa xử vụ án Lê Bá Mai đi vào phần tranh luận. Đại diện Viện KSND kết luận, tuy những bằng chứng phạm tội của Lê Bá Mai là chưa khớp với thực tế nhưng kết luận hành vi phạm tội của Lê Bá Mai là có cơ sở.

Sơ thẩm lần 3 “Vụ án vườn mít”: Lê Bá Mai từ chối nhận tội
Bị cáo được công an dẫn giải đến tòa

Đại diện Viện KSND đề nghị tòa tuyên bị cáo mức án tử hình vì hành vi giết người, phạt 17-18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em đối với Lê Bá Mai.

>> Sơ thẩm lần 3 “Vụ án vườn mít”: Lê Bá Mai không nhận tội

* Tin tức pháp luật đáng chú ý khác:

Cắt xén tiền ăn của trẻ đem... gửi ngân hàng (Thanh Niên)
Người nước ngoài vi phạm pháp luật tăng đột biến (Thanh Niên)
Chém chết hàng xóm vì không chịu đi mua đồ nhậu (Thanh Niên)
Thêm một vụ vỡ nợ, hơn 200 tiểu thương bị thiệt hại (Thanh Niên)
Con dâu đập chết mẹ chồng lãnh án chung thân (Thanh Niên)
Hỗn loạn trước công ty khai thác khoáng sản (Thanh Niên)
Một chủ ghe bị bắn chết (Thanh Niên)
Lãnh 12 năm tù vì hiếp dâm trẻ em (Thanh Niên)
VKSND trả lại hồ sơ vụ án hủy hoại tài sản gia đình ông Vươn (Người lao động)
Nhóm trộm chuyên đục két sắt liên tỉnh sa lưới (Người lao động)

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

Nhiều ngư dân đang gặp nạn (Thanh Niên)
Đề nghị cách chức GĐ Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bến Tre (Thanh Niên)
Bà Nguyễn Thị Bình nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng (Thanh Niên)
Kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo của Sở LĐ-TB-XH Kon Tum (Thanh Niên)
Chủ tịch nước làm việc với Đảng ủy Công an T.Ư (Thanh Niên)
Phát hiện tài liệu vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam (Thanh Niên)
Va chạm với xe khách, một người nguy kịch (Thanh Niên)
Cháy xe máy, một người bị bỏng nặng (Thanh Niên)
Bị thủng thực quản vì biểu diễn nuốt kiếm (Thanh Niên)
Hơn 2,6 tỉ đồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại do động đất (Thanh Niên)
Giải cứu 5 người trong vụ cháy nhà (Thanh Niên)
Cứu 2 ngư dân bị trôi giạt trên biển (Thanh Niên)
Nữ CSGT "đội rét dầm mưa" phân làn giao thông (Thanh Niên)
Trao quà Tết cho cán bộ, chiến sỹ trên đảo Đá Lát (Vietnam+)
Năm 2013, sẽ thí điểm thực hiện tự chủ học phí (Vietnam+)
Khánh thành bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên-Huế (Vietnam+)
11 “quái xế” bị phạt đến 27 triệu đồng (Người lao động)
Hoàn thiện hồ sơ đề cử Cát Tiên là di sản thế giới (Người lao động)
“Băm nát” Trường đua Phú Thọ (Người lao động)
“Thương hiệu” Nguyễn Bá Thanh (Lao động)
1cc nước cống có tới 10 triệu vi trùng (Lao động)
Ngày thứ 2 thu phí bảo trì đường bộ - Nhiều chủ xe tự giác đóng phí (SGGP)
Hàng trăm tiểu thương chợ Hòa Cường (Đà Nẵng) bị vỡ hụi (SGGP)
Hàng vạn cây dọc đại lộ Thăng Long "chết đứng" (Tuổi trẻ)
Bộ GTVT nói kẹt xe tại TP.HCM giảm 90% (Tuổi trẻ)

Kiểm định trường phổ thông: Trường chất lượng cũng khó đạt chuẩn (Thanh Niên)

Những tiêu chuẩn mới đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông bắt đầu áp dụng từ tháng 1 năm nay khiến không ít trường không biết làm thế nào để đạt chuẩn.

Trường chất lượng cũng khó đạt chuẩn
Sĩ số HS vượt quy định là chuyện hết sức phổ biến và rất nan giải đối với nhiều trường học ngay tại TP.HCM - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Bộ tiêu chuẩn đánh giá mới yêu cầu nghiêm ngặt về sĩ số học sinh và cơ sở vật chất. Đây là 2 tiêu chí mà ngay các trường đã được chứng nhận chất lượng giáo dục cũng chưa đạt.

* Tin tức thanh niên - giáo dục khác:

Quảng Ngãi ban hành quy định dạy thêm, học thêm (Thanh Niên)
Quyền trẻ em trong luật pháp (Thanh Niên)
Không giao nhiệm vụ đào tạo liên thông trước 7.2 (Thanh Niên)
Việt Nam giành 2 huy chương bạc vật lý thế giới (Thanh Niên)
Ngưng giảng dạy vì thầy và trò cùng... nghỉ (Thanh Niên)
Đội nhặt… kim tiêm (Thanh Niên)
Bác sĩ trẻ tình nguyện về bệnh viện nghèo (Thanh Niên)
Hội thi Mùa xuân tình yêu (Thanh Niên)
Lễ cưới tập thể cho thanh niên công nhân (Thanh Niên)
Nét đẹp sinh viên với cộng đồng (Thanh Niên)
Động viên thanh thiếu niên chậm tiến (Thanh Niên)

VĂN HÓA - THỂ THAO

Nghe nhạc online cũng phải trả phí ? (Thanh Niên)

Sau khi áp dụng thu phí tải nhạc trực tuyến, một số website âm nhạc đang tính tới chuyện sẽ thu phí nghe nhạc online.


Việc thu phí tải nhạc online thời gian qua chưa đem lại hiệu quả như mong muốn - Ảnh: Bạch Dương
 

Trong buổi họp báo sáng 3.1 tại Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), luật sư Phạm Thanh Thủy, Giám đốc khu vực phía bắc, cho biết VCPMC vừa có cuộc họp với đại diện MV Corp (đối tác duy nhất của Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam - RIAV về quản lý bản quyền âm nhạc trực tuyến) và 15 website âm nhạc thu phí tải nhạc trực tuyến.

>> Nhiều trang nhạc số bắt đầu thu phí tải nhạc
>> Thu phí nhạc số: Những "phát súng" mào đầu
>> Thu phí nhạc số: “Có tóc” hứng khởi, “trọc đầu” nín thinh

“Thích sống đúng với chính mình” (Thanh Niên): Đó là chia sẻ của Adam Lambert với PV Thanh Niên trong buổi gặp gỡ báo chí chiều qua 3.1 tại TP.HCM, khi được hỏi về sự quan trọng của việc xây dựng và gìn giữ hình ảnh trước công chúng, đặc biệt là giới trẻ, của một á quân từ cuộc thi Thần tượng âm nhạc như anh. >> Adam Lambert hào hứng với đêm diễn tại Việt Nam / Adam Lambert “xông đất” làng giải trí Việt / Á quân American Idol Adam Lambert sẽ đến Việt Nam?.

Những ngôi sao vụt sáng trong năm 2012 (Thanh Niên): Năm 2012 chứng kiến sự lên ngôi của hàng loạt ngôi sao mới trong cả lĩnh vực ca nhạc lẫn phim ảnh. Cùng Entertainment Weekly điểm lại 10 nhân vật giải trí bùng nổ trong năm vừa qua và hứa hẹn sẽ tiếp tục “làm nên chuyện” trong năm 2013.

1 triệu USD quảng bá ẩm thực Việt Nam (Thanh Niên): Tập đầu tiên trong số 26 tập phim tài liệu quảng bá ẩm thực Việt Nam có tên Khám phá Việt Nam cùng Martin Yan sẽ chính thức lên sóng truyền hình TP.HCM (kênh HTV9) vào 20 giờ 30 hôm nay 4.1. >> Bế mạc liên hoan ẩm thực Đồng Nai / Khám phá ẩm thực cùng Martin Yan / Những người vinh danh ẩm thực Việt / Chuẩn hóa ẩm thực Việt.

Phạm Duy và bạn thơ (Thanh Niên).

Theo lời Phạm Duy, trong các mối thâm giao, người mà ông thương nhất chính là nhà thơ Phạm Thiên Thư. Bên cạnh những tác phẩm: Gọi em là đóa hoa sầu, Đưa em tìm động hoa vàng, Ngày xưa Hoàng thị..., thi sĩ này còn góp phần vào sự nghiệp sáng tác âm nhạc của Phạm Duy bằng mười bài đạo ca - một mảng thật sự ý nghĩa và quan trọng đối với cuộc đời ông. Kỳ 5: Đưa nhau tìm động hoa vàng.

Ảnh: nhân vật cung cấp
Ảnh: nhân vật cung cấp

Từ khi trở về Việt Nam, Phạm Duy có thói quen ngồi cà phê vào mỗi sáng thứ bảy hằng tuần trên đường Ngô Đức Kế (TP.HCM). Nhiều người bạn thương mến ông biết được nên vẫn thường ghé qua hàn huyên tâm sự, dĩ nhiên là không thể vắng mặt thi sĩ Phạm Thiên Thư.

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

Game show thuần Việt "3-2-1" trên HTV7 (Thanh Niên)
"Rockstorm" tái ngộ khán giả cố đô Huế (Thanh Niên)
"Skyfall" có nhiều “sạn” (Thanh Niên)
Tè bậy ở sân bay, ngôi sao Chạng vạng có nguy cơ ngồi tù (iHay)
Bi Rain sẽ nhận án phạt vào tuần tới (iHay)
Điểm danh sao Hàn sinh năm Tỵ (iHay)
Trúc Diễm có quá nhiều... bí mật! (iHay)
Cuốn sách dẫn đường vào kho tàng văn hóa Chăm (Vietnam+)
Biên kịch từng đoạt Oscar chết đuối ở New Zealand (Vietnam+)
Dịch giả “Triệu phú khu ổ chuột” ra mắt tự truyện (Vietnam+)
10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu 2012 (Vietnam+)
Siêu sao nhạc pop của Mỹ Patti Page qua đời ở tuổi 86 (Vietnam+)
Hay hơn nhờ người hát (Người lao động)
Kênh Let’s Viet nhập cáp SCTV (Người lao động)
Đinh Hương hay Hương Tràm? (Người lao động)
Nhạc sĩ Hoàng Hiệp hôn mê (Người lao động)
Nguyên Thảo với hai bản thu âm blue jazz mới (Lao động)
Phim Bin Laden đốt nóng nhiệt kế Oscar (Tiền phong)
Một tư liệu quý hiếm về Hoàng Sa (Tuổi trẻ)
Saigon Big Band hòa nhạc mừng năm mới (Tuổi trẻ)
Năm 2012: thu 47 tỷ phí tác quyền âm nhạc (Tuổi trẻ)

Ảm đạm tiền thưởng tết vận động viên (Thanh Niên)

Kinh tế suy thoái đã tác động trực tiếp đến đời sống giới thể thao mà cụ thể ở đây là khoản thưởng Tết Nguyên đán 2013 bị co lại đến mức không tưởng!

Trong khi các đội bóng khác thưởng tết rất èo uột, thì chỉ có HAGL (trái) là thưởng tết cao với mức thấp nhất 20 triệu đồng/người - Ảnh: Khả Hòa
Trong khi các đội bóng khác thưởng tết rất èo uột, thì chỉ có HAGL (trái) là thưởng tết cao với mức thấp nhất 20 triệu đồng/người - Ảnh: Khả Hòa

“Dạo” qua “thị trường” thưởng tết ở các đội bóng năm nay, chỉ biết thốt lên rằng đã qua rồi thời hoàng kim! Còn nhớ mới năm ngoái thôi, khi trò chuyện với chúng tôi, nhiều lãnh đạo CLB hào hứng khoe, hai tháng trước tết đã dành ra quỹ tiền tỉ để thưởng cho cầu thủ thấp nhất cũng khoảng 20 triệu đồng/người, cầu thủ loại A nhận được từ 40 - 50 triệu đồng. Nhưng năm nay...

>> Thưởng Tết ở Đồng Nai cao nhất 650 triệu đồng
>> Thưởng Tết ở TP.HCM cao nhất hơn 600 triệu đồng
>> Doanh nghiệp chần chừ thưởng Tết
>> Thưởng Tết ở Hà Nội cao nhất 74,5 triệu đồng
>> Đà Nẵng: Thưởng Tết ở doanh nghiệp FDI chênh lệch hơn 1.400 lần
>> Gần 1.000 DN TP.HCM công bố thưởng tết
>> Giữ “bí mật” thưởng tết
>> Công bố thưởng tết hơn 217 triệu đồng

TP.HCM sẽ có đội bóng riêng dự V-League vào năm 2016 (Thanh Niên): Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) đã đặt mục tiêu đến năm 2016, thành phố mang tên Bác sẽ có một đội bóng riêng góp mặt tại giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam. HFF đầu tư U.21 TP.HCM lên V-League (Thanh Niên).

Cái giá phải trả (Thanh Niên): Sự tự mãn và mệt mỏi đã khiến Chelsea phải trả giá bằng thất bại 0-1 ngay trên sân nhà, trước đội cuối bảng QPR. Chelsea bị "người cũ" tặng quả đắng đầu năm (Thanh Niên).

Hoàng Nam gây ấn tượng mạnh (Thanh Niên): Tài năng số 1 quần vợt Việt Nam Lý Hoàng Nam gây ấn tượng mạnh khi lần đầu lọt vào tứ kết giải quần vợt trẻ Copa Del Cafe đang diễn ra tại Costa Rica. Đây là giải đấu thuộc nhóm 1 trong hệ thống thi đấu trẻ của ITF. >> Hoàng Nam lần đầu vào tứ kết giải quần vợt nhóm 1 / Hoàng Nam tiếp mạch thắng / Hoàng Nam thắng trận mừng năm mới.

Lận đận Văn Quyến, Quốc Vượng (Thanh Niên)

Cùng là những ngôi sao sáng một thời của đội tuyển VN, và mặc dù vẫn chưa ở độ tuổi qua bên kia sườn dốc sự nghiệp nhưng cả Văn Quyến và Quốc Vượng đang vô cùng lận đận.

 
Hai ngôi sao một thời Văn Quyến, Quốc Vượng giờ đang đối mặt với nhiều khó khăn - Ảnh: Ngô Nguyễn - Bạch Dương

Trên Wikipedia, tiểu sử của Văn Quyến đẹp “lồng lộng” với một loạt những thành tích chói sáng kể từ năm 1998, khi Quyến mới 14 tuổi. Nhưng cú vấp bán độ (của cả Quyến, Vượng) tại SEA Games 23 năm 2005 đã xóa sạch tất cả và vẫn để lại dư chấn nặng nề đến hôm nay.

>> CLB Thanh Hóa đòi kiện Quốc Vượng vì nợ tiền (Thanh Niên)
>> Văn Quyến đến V.Ninh Bình không tiền "lót tay" (Thanh Niên)

* Tin thể thao đáng chú ý khác:

Ronaldo từ chối ở lại Real (Thanh Niên)
Thủ thành Petr Cech có thể vắng mặt trận Chelsea gặp Arsenal (Thanh Niên)
Ngay đầu năm, Real Madrid đã nhận tin xấu (Thanh Niên)
Ronaldo cảnh cáo M.U (Thanh Niên)
Liverpool đón Sturridge, tiễn Joe Cole (Thanh Niên)
Nàng WAGs thèm đi học (Thanh Niên)
Serena Williams hướng đến kỷ lục của Chris Evert (Thanh Niên)
Vicente del Bosque là HLV xuất sắc nhất năm 2012 (Vietnam+)
Nga phạt nặng hình thức phe vé ở Olympic Sochi 2014 (Vietnam+)
Lionel Messi tiết lộ về ba điều ước trong năm 2013 (Vietnam+)
Balotelli suýt đánh nhau với Mancini trên sân tập (Vietnam+)
SEA Games 27: Myanmar nâng cấp chăm sóc y tế (Vietnam+)
Cầu thủ XM Xuân Thành phản ứng (Người lao động)
Abramovich muốn sớm tống khứ Terry (Người lao động)
Xử trọng tài ngay trên sân (Lao động)
HN T&T: “Đất lành...” (Lao động)
“Cơ hội quảng bá văn hóa Việt” (Tuổi trẻ)

Bùi Dũng

>> Điểm báo ngày 3.1.2013
>> Điểm báo ngày 2.1.2013
>> Điểm báo ngày 1.1.2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.