9 tuyến đường ở TP.HCM có thể bị ngập trong 2 ngày tới

15/10/2016 08:34 GMT+7

Ngày 14.10, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM cho biết dự kiến sẽ có 9 tuyến đường bị ngập (chưa kể một số đường do quận, huyện quản lý) khi đỉnh triều 1,5 m trở lên.

Cụ thể, 2 tuyến đường có thể ngập nặng là Lương Định Của (Q.2), Huỳnh Tấn Phát (Q.7), 7 tuyến đường gồm Nguyễn Văn Hưởng, xa lộ Hà Nội (Q.2), Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn (Q.7), tỉnh lộ 10 (Q.Bình Tân), đường 26 (Q.6), quốc lộ 50 (H.Bình Chánh) bị ngập nhẹ hơn.
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, triều cường tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn ngày 14.10 đạt 1,47 m, vượt báo động 2 và sẽ tiếp tục tăng. Từ ngày 15.10, đỉnh triều tăng dần, thời gian xuất hiện trễ hơn nên có thể gây ngập, kẹt xe.
Theo đó, đỉnh triều buổi sáng lúc 4 giờ 30 dự kiến đạt 1,55 m, đỉnh triều buổi chiều lúc 14 giờ là 1,46 m. Ngày 17.10, mức đỉnh triều buổi sáng có thể đạt 1,63 m, buổi chiều 1,65 m, cao nhất trong đợt này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.