Áp thấp trên Biển Đông gây mưa lớn, gió giật mạnh trên nhiều vùng biển

28/05/2017 09:36 GMT+7

Vùng áp thấp hình thành trên Biển Đông dự báo gây mưa lớn, gió giật mạnh trên nhiều vùng biển nước ta.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết một vùng áp thấp đã hình thành trên Biển Đông, ngay trên vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa. Cho đến 1 giờ sáng nay, 28.5, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7 - 16,7 độ vĩ bắc và 111,8 - 112,8 độ kinh đông.
Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng bắc và có khả năng mạnh thêm, sẽ gây ra mưa lớn, gió giật mạnh ở nhiều vùng biển.
Cụ thể, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7.
Ngoài ra, trên đất liền khu vực Tây Nguyên và Nam bộ ngày có mưa rào và giông rải rác, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của vùng áp thấp này để cảnh báo nguy hiểm đến ngư dân trên các vùng biển chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vùng áp thấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.