Bạn đọc viết: Bán hàng 'không nói hai lời' ở thác Bản Giốc

27/04/2019 07:26 GMT+7

Ở quầy bán hàng lưu niệm tại thắng cảnh thác Bản Giốc (tỉnh Cao Bằng), nhiều người chú ý đến các quầy hàng của những chị phụ nữ bản địa mặc trang phục người Tày, vì không thách giá, chỉ bán đúng một giá đưa ra.

Ngoài cho thuê trang phục truyền thống, họ thường bán quần áo, đồ chơi trẻ em hoặc vòng đeo tay, các vật lưu niệm bằng gỗ. Nhiều du khách khi trả giá đều không được bán, bởi với người Tày, họ bán hàng cũng như tôn trọng lời nói trong cuộc sống: “Nói một là một, không có lời thứ hai”.
Cách buôn bán ở đây rất thú vị, chẳng hạn một vòng đeo tay có giá 50.000 đồng, khách có thể mặc cả... cho vui, nhưng người bán vẫn giữ giá như khi đưa ra, tuyệt nhiên không bớt. Đó cũng là cách kinh doanh dịch vụ hiệu quả vì khách không sợ bị “chặt chém” như ở nơi khác. Vì thế, cách mua bán ở điểm du lịch này bỗng trở thành một điểm độc đáo thú vị giữa miền biên cương xa xôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.