Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa

17/04/2017 19:51 GMT+7

Một bé trai mới sinh chưa cắt rốn bị bỏ rơi trước cổng chùa, được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 17.4, Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn (Ninh Thuận) cho biết, hiện sức khỏe bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Quảng Sơn thuộc thôn Thạch Hà, xã Quảng Sơn, H.Ninh Sơn đã bình phục.
Bé trai sơ sinh nặng 2,5 kg bị bỏ rơi trước cổng chùa Quảng Sơn
Ảnh: Thiện Nhân
Trước đó, vào sáng ngày 16.4, nhóm học sinh chạy ngang trước cổng chùa Quảng Sơn phát hiện một bé trai sơ sinh nằm trong chiếc khăn màu xanh lam, được che chắn bằng nón lá, bên cạnh có chiếc túi xách màu xanh gồm: bình sữa, đồ mặc, chai dầu gió, hộp gạc rơ lưỡi được mẹ bé bỏ lại.
Các điều dưỡng của bệnh viện thay phiên chăm sóc bé sơ sinh bị bỏ rơi
Ảnh: Thiện Nhân
Nhận được tin báo, người dân địa phương đã đưa bé trai vào bệnh viện trong tình trạng dây rốn vẫn còn nguyên, cơ thể tím tái.
Theo các bác sĩ của bệnh viện, bé trai này được sinh ra vào khoảng sáng sớm ngày bị bỏ rơi, nặng 2,5 kg. Các bác sĩ đã thăm khám, xét nghiệm sàng lọc cho bé và nhận thấy bé không có dấu hiệu gì bất thường. Hiện bé đang được các điều dưỡng của bệnh viện chăm sóc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.