Bị trường trả hồ sơ nhập học vì xã phê bình trong sơ yếu lý lịch

18/08/2017 15:18 GMT+7

Do sơ yếu lý lịch bị UBND xã Yên Thịnh (huyện Yên Định, Thanh Hóa) phê bình vì gia đình chưa nộp một số khoản thu, nên hồ sơ của em Đỗ Văn Hà bị Trường trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh (Hà Nội) trả lại.

Theo phản ánh của em Đỗ Văn Hà (19 tuổi, ngụ tại thôn 7, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, Thanh Hóa), sau khi tốt nghiệp THPT, Hà làm hồ sơ để nhập học vào Trường trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh (Hà Nội).
Ngày 2.8, Hà lên UBND xã Yên Thịnh xin xác nhận vào sơ yếu lý lịch và cán bộ văn phòng đã tiếp nhận. Tuy nhiên, khi Hà nhận lại hồ sơ thì phần xác nhận của Chủ tịch xã phê “UBND xã Yên Thịnh xác nhận anh Đỗ Văn Hà có HKTT (hộ khẩu thường trú - phóng viên) tại địa phương. Bản thân và gia đình thực hiện chưa tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương”.
Nội dung phần xác nhận của UBND xã Yên Thịnh trong sơ yếu lý lịch của em Đỗ Văn Hà Ảnh Minh Hải
Đến ngày 3.8, Hà gửi hồ sơ ra Trường trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh thì bị trường trả lại vì trong hồ sơ có phần phê bình “xấu” và đề nghị phải làm lại.
Sáng nay (18.8), trao đổi với Thanh Niên, ông Thiều Quang Huê, Chủ tịch UBND xã Yên Thịnh, người trực tiếp ký xác nhận vào sơ yếu lý lịch của em Hà, cho biết đúng là xã có phê vào sơ yếu lý lịch nội dung như trên.
“Việc xác nhận vào hồ sơ như vậy là sai, chúng tôi đã cử đồng chí phó chủ tịch xã và cán bộ văn phòng tới gia đình em Hà xin lỗi và xin làm lại sơ yếu lý lịch khác cho em. Tôi cũng mới chuyển về xã công tác được 3 tháng, theo cán bộ văn phòng báo cáo lại thì trước đây xã cũng thường xuyên phê như vậy đối với những gia đình chưa hoàn thành những khoản đóng góp tại địa phương”, ông Huê nói.
Ông Lưu Vũ Lâm, Chủ tịch UBND huyện Yên Định, cho biết huyện đã nắm được sự việc và yêu cầu cán bộ xã phải xin lỗi dân, cấp lại sơ yếu lý lịch mới cho em Hà, tổ chức kiểm điểm cá nhân, tập thể vi phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.