Biểu diễn trống Nhật hút hồn du khách

25/08/2012 10:15 GMT+7

(TNO) Quảng trường sông Hoài, phố cổ Hội An (Quảng Nam) tối 24.8 đông kín khán giả đội mưa xem màn trình diễn ràng của đoàn trống Osuwa Daiko trong đêm khai mạc Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản.

(TNO) Quảng trường sông Hoài, phố cổ Hội An (Quảng Nam) tối 24.8 đông kín khán giả đội mưa xem màn trình diễn rộn ràng của đoàn trống Osuwa Daiko trong đêm khai mạc Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản.

>> Samurai múa kiếm bên chùa Cầu Hội An
>> Độc đáo lồng đèn con mèo

Osuwa Daiko là đoàn Taiko (trống truyền thống) Nhật Bản do nghệ sĩ Daihachi Oguchi (1924 - 2008) thành lập năm 1951, đảm nhận hơn 600 màn trình diễn tại Nhật, Mỹ, Canada, Pháp, Singapore, Úc, Thái Lan… và hiện là một trong ba đoàn Taiko hàng đầu.

Phần biểu diễn mang ý nghĩa sử thi của đoàn trống tối 24.8 với những nhịp điệu mạnh mẽ, phấn khích đã khiến khán giả vỗ tay không ngớt trong mưa.

Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Hội An, cho rằng tài nghệ của Osuwa Daiko thú vị ở chỗ đã biến hóa giàn trống truyền thống và kết hợp hài hòa như một giàn nhạc cổ điển, đan xen giữa âm điệu cổ với tiết tấu hiện đại. Sự lựa chọn biểu diễn trống mở màn đã giúp người xem vượt qua rào cản ngôn ngữ, hòa vào không khí cuồng nhiệt của lễ hội.

Bên cạnh màn khai diễn trống, các nghệ sĩ Nhật Bản còn mang đến nghệ thuật múa dân gian của Đoàn nghệ thuật thiếu nhi Tsuchie Kagura, nghệ nhân Wakayagi Kissyo (Đoàn nghệ thuật Sakai).

 giao lưu văn hóa hội an nhật bản
Đội trống Osuwa Daiko

 giao lưu văn hóa hội an nhật bản
Sự phấn khích của các nghệ sĩ khuấy động khán giả tại
Quảng trường sông Hoài

 giao lưu văn hóa hội an nhật bản
Biểu diễn trống là tiết mục mở màn quen thuộc của Giao lưu văn hóa
Hội An - Nhật Bản nhưng các đoàn trống qua mỗi năm đều
để lại dấu ấn và được hưởng ứng nồng nhiệt

 giao lưu văn hóa hội an nhật bản
Đoàn trống Osuwa Daiko kết hợp các nhạc cụ cổ như vỏ ốc, trái bầu khô
tạo thành những giai điệu hiện đại

 giao lưu văn hóa hội an nhật bản
Đoàn kịch múa Tsuchie Kagura do các em thiếu nhi đảm nhận

 giao lưu văn hóa hội an nhật bản
Thần Ebisu với cành tre tượng trưng cho sự may mắn, là vị thần phù hộ
cho người đi biển, ngư nghiệp và thương nghiệp

 giao lưu văn hóa hội an nhật bản
Múa Ebisu có ý nghĩa tẩy trừ xui xẻo, cầu may mắn cho mọi người, mọi nhà

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Hoa hậu Trái đất 2010 và Đêm phố cổ Hội An
>> Đèn lồng Hội An "hóa rồng" đón xuân
>> Khách du xuân đổ về đường hoa Hội An
>> Trao giải Hội thi đèn lồng Hội An
>> Hội An lung linh trong Giờ Trái đất
>> Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.