Bố đuổi việc con trai vì dám chê khách hàng 'béo'

27/06/2016 20:32 GMT+7

Một chủ nhà hàng ở Rhode Island đã sa thải con trai của mình và cấm con trai ăn uống tại nhà hàng khi anh này dám gọi khách hàng là “béo” trên tờ biên lai tính tiền.

Dillon Arnold đã bị sốc khi ông được gởi tờ biên lai tính tiền với từ “béo” ở vị trí tên khách hàng tại nhà hàng All Stars Bar & Grill ở thị trấn Warwick (Rhode Island, Mỹ) vào ngày 23.6.
Arnold đã đăng bức ảnh tờ hóa đơn trên Facebook cá nhân và bức ảnh được nhiều người chia sẻ.
Tony Ambrosio, chủ nhà hàng ngay sau đó liền xin lỗi với khách hàng trên phương tiện truyền thông về sự cố này. Và ông đề nghị tặng ông Arnold nhận thẻ quà tặng trị giá 50 đô la Mỹ. Arnold nói trên truyền thông anh chưa sẵn sàng để nhận thẻ quà tặng đó.
Theo đài WPRI-TV, sau sự cố đó, ông Ambrosio đã sa thải con trai 18 tuổi của mình, vì cho rằng con trai hay ai khác hành động bất lịch sự với khách đều bị như vậy.
Và con trai ông Ambrosio, chàng trai 18 tuổi, cũng đã xin lỗi khách hàng trên truyền thông về hành động của mình.
Ngoài việc bị sa thải, con trai của Ambrosio còn bị cấm ăn uống tại nhà hàng của bố mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.