Bổ sung nhiều bảng chỉ đường bằng tiếng Anh ở TP.HCM

25/04/2017 20:02 GMT+7

Ngày 25.4, Sở GTVT TP.HCM đã giao Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn bổ sung nhiều biển chỉ đường bằng tiếng Anh trên địa bàn Q.1 để thuận lợi cho du khách nước ngoài đến Việt Nam.

Dự kiến, đến đầu tháng 5 các biển báo chỉ đường song ngữ mới này sẽ thay thế các biển cũ (chỉ bằng tiếng Việt) tại nhiều nơi ở TP.HCM. Theo đó, có hai nơi dự kiến thí điểm lắp đặt thêm là giao lộ Võ Văn Kiệt - Ký Con, Võ Văn Kiệt - Nguyễn Thái Học (Q.1).
Tại công trường xây dựng tuyến đường sắt đô thị cũng được lắp đặt các biển song ngữ xin lỗi người đi đường Phạm Hữu
Bên cạnh đó, Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn sẽ rà soát thêm những khu vực có nhiều du khách nước ngoài để bổ sung một số bảng chỉ dẫn bằng tiếng Anh. Mục đích chính của kế hoạch này là để tạo thuận lợi cho du khách nước ngoài dễ dàng nhận biết hướng đi khi di chuyển ở trung tâm thành phố.
Trước đó Sở GTVT TP.HCM đã lắp biển song ngữ thông báo trên một số tuyến đường như đường Nguyễn Văn Linh, các tuyến quốc lộ, dự án thi công tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), các tuyến đường ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất và một số tuyến quốc lộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.