Bộ trưởng Y tế kêu gọi cổ động viên U.23 không đua xe, không xả rác

26/01/2018 18:45 GMT+7

Ngày 26.1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi lời chúc mừng đội tuyển bóng đá U.23 Việt Nam, đồng thời kêu gọi cổ động viên U.23 hãy là cổ động viên văn minh.

Ngày 26.1, trong trailer clip cổ động U.23 Việt Nam được đưa lên YouTube, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong trang phục màu đỏ và trên đầu quấn băng in dòng chữ "Việt Nam vô địch", đã gửi lời chúc mừng đội tuyển bóng đá U.23 Việt Nam, đồng thời kêu gọi cổ động viện U.23 Việt Nam hãy là cổ động viên văn minh, không đua xe, phóng nhanh vượt ẩu, nhớ đội mũ bảo hiểm khi di chuyển trên xe máy.
Ngoài ra, bà Tiến cũng kêu gọi các cổ động viên không xả rác bừa bãi làm xấu cảnh quan và môi trường, đồng thời tránh tập trung ở gần các bệnh viện để không gây cản trở hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh.
Cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường công tác y tế phục vụ sự kiện U.23 Việt Nam vào chung kết giải bóng đá U.23 châu Á.
Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, trực cấp cứu 24/24 giờ. Riêng việc đáp ứng y tế phục vụ công tác tổ chức cho nhân dân xem trận chung kết giải bóng đá U.23 châu Á và tổ chức đêm Gala chào đón đội tuyển U.23 Việt Nam tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra trong thời gian từ 13 giờ ngày 27.1 và từ 17 giờ ngày 28.1 đến khi kết thúc sự kiện.
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy thường trực bên trong sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm, Trung tâm Y tế quận Hà Đông thường trực bên ngoài sân vận động Mỹ Đình. Mỗi đơn vị bố trí 1 tổ cấp cứu (gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 xe ô tô cứu thương) đầy đủ phương tiện, thuốc, trang thiết bị cần thiết. Riêng Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội tổ chức thường trực chống dịch, bảo đảm công tác vệ sinh môi trường tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Theo ông Nguyễn Thành, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, ngày và đêm 23.1 (sau khi U.23 Việt Nam thắng đội tuyển U.23 Quata - phóng viên), số ca cấp cứu trên địa bàn Hà Nội lên tới 140 ca, tăng 150% so với ngày bình thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.