'Bướm thần chết' xuất hiện ở Huế

29/05/2017 08:32 GMT+7

Ông Dương Tuấn Anh (Giám đốc VNPT Thừa Thiên-Huế) cho biết trong khi chăm bón vườn nhà đã phát hiện con bướm có hình thù và màu sắc rất lạ.

Trên lưng bướm có 1 hình đầu lâu, nhìn xa trông giống như khuôn mặt con chó (ảnh). Điều kỳ lạ, khi chạm vào con bướm thì phát ra tiếng kêu lạ, như tiếng gào thét.
Ông Tuấn Anh đã nhốt con bướm, sau đó chụp ảnh đưa lên Facebook để tham khảo thông tin từ bạn bè. Kết quả tham khảo từ bạn bè và các trang thông tin khoa học, bước đầu ông ghi nhận đây là loài bướm lạ trong thế giới côn trùng có tên “bướm thần chết”, “bướm đầu lâu”, loài bướm phổ biến ở châu Âu.
Theo nhận định của các nhà chuyên môn về sinh vật học, sự xuất hiện của loài “bướm thần chết” ở Huế có thể do những biến đổi về thời tiết và khí hậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.