Cảnh sát biển giúp người dân đảo Thổ Châu

27/04/2017 19:00 GMT+7

Trong hai ngày 25 và 26.4, tại xã Thổ Châu (H. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch quỹ học bổng “Vừ A Dính”, Chủ nhiệm câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” cùng tham gia chương trình.
Tại đảo Thổ Châu, đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động người dân tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên biển, đảo; Lắp đặt hệ thống nhắn tin miễn phí cho ủy ban xã, lắp đặt mạng internet, hỗ trợ máy tính cho các trường học.
Ngoài ra, đoàn đã tặng phao, áo cứu sinh cho ngư dân; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho học sinh nghèo; khám sức khỏe, tặng tủ thuốc, cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân…với kinh phí hàng trăm triệu đồng.
Cảnh sát biển giúp người dân đảo Thổ Châu 1
Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền hỗ trợ chương trình Đồng hành với ngư dân của Cảnh sát biển Ảnh: Xuân Cường
Thiếu tướng Lê Văn Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chia sẻ: “Thông qua các hoạt động này, chúng tôi muốn giúp người dân giảm bớt khó khăn, an tâm bám biển, cùng với các lực lượng vũ trang bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tố quốc”
Dịp này, bạn đọc Báo Thanh Niên cũng đã hỗ trợ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 số tiền 35.950.000 đồng, để cùng với các nhà tài trợ khác như: Quỹ học bổng Vừ A Dính, Quỹ hỗ trợ giáo dục nhân đạo, Công ty TNHH Công nghệ xanh DP, Viettel Kiên Giang … thực hiện chương trình trên.

tin liên quan

Hát Quốc ca trước giờ ra khơi
Những ngày qua, ngư dân Quảng Ngãi tất bật ra biển Hoàng Sa, Trường Sa mưu sinh. Tại các làng chài ở xã Bình Châu (H.Bình Sơn), những ngư phủ dạn dày sóng gió cùng người thân tổ chức lễ “mở biển”, với bài hát Quốc ca vang lên hùng tráng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.