Chân dung ông nội trợ cho các chị em nhận biết

27/05/2017 21:42 GMT+7

Khó khăn tìm việc làm cộng với phí gửi trẻ ở trường ngày càng tăng đã khiến ngày càng có nhiều ông nội trợ hơn.

Và theo khảo sát của Viện Nghiên cứu gia đình Úc, hiện nước này có 75.000 ông nội trợ so với con số 495.600 bà nội trợ. Những ông bố ở nhà chỉ chiếm 4% các gia đình so với tỷ lệ 31% ở những bà mẹ không đi làm.Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là các ông nội trợ dường như vẫn không thực hiện đầy đủ “chức trách” của một người ở nhà bởi gần một nửa công việc nhà họ vẫn đẩy cho vợ đi làm. Con số cụ thể như sau, các ông nội trợ dành khoảng 28 tiếng/tuần cho việc nhà trong khi các bà vợ, dù công việc chiếm 35 tiếng/tuần, vẫn phải dành 23 tiếng cho việc nhà. Còn nếu những bà vợ đi làm 21 tiếng/tuần thì thời gian làm việc nhà sẽ tăng lên 30 tiếng/tuần.
Trong khi đó, ở những gia đình mà chồng đi làm vợ ở nhà thì những người chồng đó chỉ dành khoảng 15 tiếng/tuần cho những việc trong nhà.
Vậy mới thấy để đạt được sự cân bằng không phải là chuyện dễ dàng­.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.