Cháu bé mắc bệnh máu trắng, không tiền chữa trị

24/10/2017 10:06 GMT+7

Đó là tình cảnh của cháu Đoàn Thị Hồng Nhi (6 tuổi), con của anh Đoàn Quang Tý và chị Lê Thị Kim Huệ ở thôn Tân Trà, xã Ba Lòng, H.Đakrông, Quảng Trị.

Chị Huệ cho biết khi chỉ vừa 3 tháng tuổi, thấy cháu Nhi cứ bị vàng vọt và sốt triền miên, chị đưa con đi khám mới hay cháu mắc bệnh máu trắng (bệnh bạch cầu). Chúng tôi đến thăm nhà anh Tý và chị Huệ trong một chuyến công tác gần đây. Ngôi nhà bé nhỏ, ọp ẹp, không có vật dụng gì đáng giá, đến cái bàn, cái ghế mời khách ngồi cũng chẳng có. Chúng tôi cùng chủ nhà ngồi trên chiếc chiếu rách được trải vội ra giữa nhà.
Chị Huệ kể, anh chị có 4 đứa con, đứa lớn nhất 15 tuổi, đứa nhỏ nhất 6 tuổi. Trước đây, anh Tý làm thợ mộc cũng có đồng ra, đồng vào. Chị Huệ lo chăm bẵm 1 sào đất trồng đậu phụng, mỗi năm chỉ làm 2 vụ, thu lợi chừng vài triệu đồng. Tuy nhiên, do chị khéo thu vén nên cả nhà cũng sống tạm qua ngày.
Bé Nhi mắc bệnh nặng, anh chị tất tả vay mượn dồn sức lo chữa bệnh cho bé, 3 đứa con lớn tự lo từ chuyện cơm cháo đến học hành hoặc nương nhờ hàng xóm, bà con. Cả tài sản bao đời tích cóp gồm bò, dê, heo, gà bán hết lại vay mượn khắp nơi gần 200 triệu đồng mà bệnh tình bé Nhi vẫn chưa khỏi.
Anh Tý đau đớn nói: “Ngoài các loại thuốc thông thường, cháu còn phải uống thuốc thải sắt rất đắt đỏ, cứ mỗi tháng 3 triệu. Đó là khoản tiền lớn đối với gia đình trong lúc bình thường chứ chưa nói là trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, chúng tôi đang đi dần đến chỗ bế tắc”.
Ông Trần Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Ba Lòng, cho biết địa phương rất muốn giúp nhưng nguồn lực có hạn, nên rất mong các nhà hảo tâm hãy dang tay cứu lấy cháu Nhi.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển VN - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Đoàn Thị Hồng Nhi; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu Nhi trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.