Châu chấu tre tàn phá hoa màu ở Sơn La

04/10/2016 19:32 GMT+7

Ngày 3.10, ông Hà Quyết Nghị, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Sơn La cho biết nhiều diện tích hoa màu ở địa phương bị côn trùng cắn phá, thiệt hại nặng nhất ở H.Sốp Cộp.

Cụ thể, côn trùng này được xác định là loại châu chấu tre, còn có tên gọi khác là châu chấu voi. Khác với loại châu chấu lúa có thể chế biến làm thức ăn, loại châu chấu tre có bộ giáp cứng, mùi hôi và không thể ăn được.
Theo đặc tính sinh học, châu chấu tre chỉ sống ở các rừng tre, ăn trụi lá tre, trúc, nứa nhưng thời gian gần đây một số địa phương ở Sơn La ghi nhận loài côn trùng này tràn xuống phá hoại hoa màu như mía, lúa, ngô.

tin liên quan

Bùng phát nạn châu chấu ở vùng cao
Theo người dân ở một số huyện của các tỉnh Cao Bằng, Sơn La, châu chấu xuất hiện ở khắp mọi nơi, có những chỗ lên tới 1.500 con/m2, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mùa màng.
Cũng theo ông Hà Quyết Nghị, do lượng châu chấu quá lớn và trải rộng trên địa bàn hàng chục héc ta nên rất khó để phun thuốc tiêu diệt. Cách hợp lý nhất là khoanh vùng và huy động người dân địa phương bắt diệt thủ công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.