Chỉ 12.000 đồng, người Sài Gòn vi vu dạo trung tâm bằng xe điện

11/02/2017 14:12 GMT+7

Tour tham quan cảnh đẹp Sài Gòn bằng xe buýt điện đã làm nhiều người dân lẫn du khách cảm thấy thích thú.

Vừa qua, Sở GTVT.TP.HCM đã có quyết định tổ chức thí điểm tuyến xe buýt không trợ giá, sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện hoạt động trong phạm vi trung tâm thành phố và Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.
Theo đó, lộ trình tuyến xe buýt điện hoạt động tại trung tâm thành phố chia làm hai lượt. Lượt từ Công viên 23.9 qua Lê Lai – Hàm Nghi – Hồ Tùng Mậu – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Huệ - Nguyễn Thiệp – Đồng Khởi – Đông Du – Hai Bà Trưng – Nguyễn Siêu – Thái Văn Lung – Lý Tự Trọng – Chu Mạnh Trinh – Nguyễn Du – Mạc Đĩnh Chi – Lê Duẩn – Thảo cầm viên Sài Gòn.
Lượt từ Thảo cầm viên Sài Gòn – Lê Duẩn – Công trường Công xã Paris – Đồng Khởi – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng – Hàm Nghi – Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão – Công viên 23.9.
Loại hình xe buýt điện được Sở GTVT TP.HCM cho chạy thí điểm tại hai nơi là trung tâm thành phố và khu đô thị Phú Mỹ Hưng
Nếu hành khách xuất phát từ điểm Thảo cầm viên Sài Gòn có thể ngắm nhìn được nhiều địa điểm nổi tiếng ở thành phố
Việc lựa chọn đi xe buýt điện còn khá mới mẻ ở thành phố
Một người dân cho biết, cảm thấy rất thích khi đi thử xe điện để ngắm thành phố
 Xe ngang qua trụ sở UBND TP.HCM
Đây là loại xe 14 chỗ ngồi, hoạt động từ 5 – 22 giờ hằng ngày, thời gian giữa các chuyến là 30 phút
Một số khách du lịch người nước ngoài thử trải nghiệm tham quan bằng xe buýt điện
Nếu xuất phát từ điểm Công viên 23.9, hành khách sẽ đi dọc bến Bạch Đằng vòng qua Công trường Mê Linh để về Thảo cầm viên Sài Gòn
Tuyến xe điện phục vụ ở trung tâm thành phố được chia làm 2 lượt với  tổng số chuyến mỗi ngày là 70 chuyến với giá vé từ 6.000 đồng cho nửa chuyến và 12.000 đồng dành cho suốt hành trình 
Điểm xuất phát ở Công viên 23.9 (Q.1, TP.HCM)
Theo tài xế xe buýt điện Lê Anh Hào, thường vào dịp cuối tuần có rất nhiều người chọn di chuyển bằng phương tiện này
Trong tuyến đi từ Thảo cầm viên Sài Gòn đến Công viên 23.9, xe đưa khách qua các địa điểm nổi tiếng của thành phố như Nhà thờ Đức bà, Bưu điện Thành phố, Phố đi bộ Nguyễn Huệ…
Đây là loại xe 14 chỗ ngồi, hoạt động từ 5 – 22 giờ hằng ngày, thời gian giãn cách giữa các chuyến là 30 phút. Tổng số chuyến mỗi ngày là 70 chuyến với các mệnh giá từ 6.000 đồng cho nửa chuyến và 12.000 đồng cho suốt tuyến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.