Chủ quán cà phê đam mê đồ cổ

16/05/2015 10:54 GMT+7

(TNO) Sau nhiều năm sưu tầm khắp nơi, đến nay ông Lê Hữu Tiến (phường Đằng Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng) đã sở hữu nhiều món đồ cổ độc đáo, lạ mắt.

(TNO) Sau nhiều năm sưu tầm khắp nơi, đến nay ông Lê Hữu Tiến (phường Đằng Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng) đã sở hữu nhiều món đồ cổ độc đáo, lạ mắt.

Ông Tiến phải bỏ ra 2.500 USD để mua lại một chiếc máy quay đĩa than được sản xuất ở nước Anh vào năm 1992Ông Tiến từng chi 2.500 USD để mua lại một chiếc máy quay đĩa than được sản xuất
ở nước Anh vào năm 1992
Các món đồ có một không hai của ông Tiến được trưng bày tại quán cà phê Nhạc Xưa nằm ở vùng ngoại ô của TP.Hải Phòng. Nhiều người đến đây không khỏi tò mò khi thấy những chiếc ô tô, xe máy cổ được đặt ngay tại tầng 1 của quán. Ông Tiến cũng sở hữu 2 chiếc ô tô cổ hiệu Peugeot 203 do Pháp sản xuất. Ông đã mua 2 chiếc xe này từ TP.HCM về và đổi biển số xe thành 15A.07007 và 15A.08008. Ngoài ô tô cổ, ông Tiến còn có 3 chiếc xe máy cổ, trong đó 2 chiếc Lambretta sản xuất năm 1957 và 1964 rất giá trị.
Chiếc ô tô cổ hiệu Peugeot 203 do Pháp sản xuất
Ông Tiến còn dành riêng một phòng cho không gian nhạc cổ điển. Ông đã từng khi bỏ ra 2.500 USD để mua lại một chiếc máy quay đĩa than được sản xuất ở nước Anh vào năm 1992.
Hiện ông Tiến sở hữu nhiều chiếc đĩa than nhạc cổ điển, trong đó có nhiều chiếc được sản xuất từ những năm 60 của thế kỷ trước. Ông còn chế ra bộ loa kèn 4 đường tiếng, một lúc dùng 4 âm ly để có thể thưởng thức được mọi cung bậc của nhạc cổ điển.
Ông Tiến hiện sở hữu 2 con xe Lambretta sản xuất năm 1957 và 1964 rất giá trịÔng Tiến hiện sở hữu 2 con xe Lambretta sản xuất năm 1957 và 1964 rất giá trị
Không riêng gì xe và nhạc cổ điển, ai đến với quán Nhạc Xưa cũng thích thú ngắm nghía 20 chiếc đồng hồ cuckoo cổ của ông. Đây là bộ sưu tập có một không hai ở Hải Phòng.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Tiến cho biết gia đình rất ủng hộ niềm đam mê nhạc cổ điển, sưu tầm xe cổ, đồng hồ cuckoo. Để sở hữu những món đồ quý này, ông đã phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng. Ông bày tỏ: “Mỗi người có một thú vui riêng, miễn sao niềm đam mê đó không ảnh hưởng đến sức khỏe, hạnh phúc gia đình, không vướng vào tệ nạn xã hội...”.
Những chiếc đồng hồ cuckoo cổ treo trên tường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.