Cứu bé trai 10 tháng tuổi nuốt tụ điện xuống phổi

19/03/2016 11:20 GMT+7

Sáng 19.3, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Anh, Trưởng khoa Tai mũi họng Bệnh viện Đà Nẵng, cho hay bé trai nuốt tụ điện ti vi thẳng xuống phổi đã có thể xuất viện.

Sáng 19.3, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Anh, Trưởng khoa Tai mũi họng Bệnh viện Đà Nẵng, cho hay bé trai nuốt tụ điện ti vi thẳng xuống phổi đã có thể xuất viện.

Dị vật tụ điện 0,8 x 1 cm, dây dẫn kim loại dài 2 cm được gắp ra ngoài do bé trai 10 tháng tuổi nuốt nhầmDị vật tụ điện 0,8 x 1 cm, dây dẫn kim loại dài 2 cm được gắp ra ngoài do bé trai 10 tháng tuổi nuốt nhầm
Trước đó, ngày 16.3, trong lúc cha đang sửa máy móc ở nhà, bé trai Trần Công Tường (10 tháng tuổi, ngụ xã Long Hiệp, H.Minh Long, Quảng Ngãi) đã nhặt và nuốt một tụ điện trở rơi ra từ thiết bị điện.
Thấy con ho sặc sụa, toàn thân tím tái, gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, sau đó được chuyển ra Bệnh viện Phụ sản – Nhi rồi tiếp tục chuyển vào Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đà Nẵng.
Bác sĩ Hồ Phan Thị Ly Đa, Khoa Tai mũi họng Bệnh viện Đà Nẵng thăm khám cho cháu TườngBác sĩ Hồ Phan Thị Ly Đa, Khoa Tai mũi họng Bệnh viện Đà Nẵng thăm khám cho cháu Tường

Bệnh nhi được hồi sức, chụp phim phổi phát hiện 1 dị vật nằm trong phổi nên tiến hành nội soi, đưa dụng cụ vào ống nội soi để gắp ra ngoài tụ điện có kích thước 0,8 x 1 cm được gắn với đoạn dây kim loại dài 2 cm.
Bác sĩ Hồ Phan Thị Ly Đa, Khoa Tai mũi họng Bệnh viện Đà Nẵng, cho hay, dị vật to dài, mảnh kim loại nhỏ, nếu nằm trong người một em bé nhỏ tuổi như vậy rất nguy hiểm vì có thể làm tổn thương niêm mạc trong lòng khí quản. Trước khi nội soi, tập thể bác sĩ đã cân nhắc đến những tình huống xấu nhưng cuối cùng cuộc nội soi đã thành công.
Cháu Tường đã khỏe mạnh, không bị ảnh hưởng đường hô hấp sau này

“Rất may mắn cho bệnh nhi là dị vật đi thẳng xuống phổi, vì nếu dị vật còn mắc lại ở thanh quản thì chắc chắn chỉ trong thời gian ngắn, bệnh nhi sẽ co thắt, khó thở, có nguy cơ tử vong rất cao” – bác sĩ Huỳnh Anh nhận định.
Đây cũng là bài học cảnh báo đến các bậc phụ huynh: không nên để con nhỏ tiếp xúc với các đồ vật nhỏ trong gia đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.