Đặc biệt trên báo in ngày 11.3.2017

11/03/2017 06:00 GMT+7

Cầu vượt đi bộ vắng người; Cuộc thi hoa hậu áo dài đầu tiên; Nông dân trẻ Anh nỗ lực trước thách thức… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 11.03.2017.

Cầu vượt đi bộ vắng người: Theo kế hoạch năm nay, TPHCM sẽ đầu tư xây dựng thêm 18 cầu vượt dành cho người đi bộ, nhưng thực tế các cầu vượt hiện hữu trị giá hàng chục tỉ đồng gần như bị bỏ hoang. (trang 6)
Cuộc thi hoa hậu áo dài đầu tiên: Tiếp tục loạt tư liệu “Ấn tượng áo dài” là hồi ức của bà Nguyễn Thế Thanh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Áo dài đầu tiên diễn ra năm 1989, cùng các nhà thiết kế khẳng định cuộc thi năm ấy đã đưa phong trào mặc áo dài trở lại trong đời sống người dân TP.HCM và cả nước. (trang 18)
Nông dân trẻ Anh nỗ lực trước thách thức: Mới đây, Ngân hàng Quốc gia Westminster (NatWest) của Anh công bố nghiên cứu “Thu hoạch Tương lai cho nông dân trẻ” với kết luận người thuộc thế hệ Y (ra đời trong giai đoạn đầu thập niên 1980 - 2000) là nhân tố quyết định cho tương lai ngành nông nghiệp nước này. (trang 22)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.