Đặc biệt trên báo in ngày 27.11.2015

27/11/2015 05:00 GMT+7

Phá kho thức ăn chăn nuôi lậu; Giảm quy mô sinh viên ĐH; Mập mờ tôn vinh nghệ nhân văn hóa dân gian… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 27.11.2015.

Phá kho thức ăn chăn nuôi lậu; Giảm quy mô sinh viên ĐH; Mập mờ tôn vinh nghệ nhân văn hóa dân gian… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 27.11.2015.

 
Phá kho thức ăn chăn nuôi lậu: Các thông tin chấn động quanh việc Công an TP.HCM vừa lấy mẫu của hàng trăm tấn thức ăn cho heo và chất phụ gia đưa đi xét nghiệm do nghi có chứa chất tạo nạc salbutamol (chất gây ung thư). (trang 6)
Giảm quy mô sinh viên ĐH: Từ năm học tới, các trường ĐH bắt đầu giảm chỉ tiêu để tiến tới ngưng đào tạo bậc CĐ trước năm 2020 đồng thời đặt ra quy mô tối đa sinh viên chính quy nhằm tránh tình trạng các trường đào tạo quá sức. (trang 17)
Mập mờ tôn vinh nghệ nhân văn hóa dân gian: Làm rõ vụ một số nghệ nhân nhận được giấy mời cũng như đơn đăng ký tham dự chương trình tôn vinh nghệ nhân và văn hóa dân tộc, mà trong đó có mục tài trợ theo yêu cầu, với mức từ 30 triệu đến 1 tỉ đồng. (trang 18)
Võ sư hát tuồng: Đây là bài đầu tiên trong loạt tư liệu “Giai thoại đất tuồng” mà Thanh Niên khởi đăng. Qua đó, độc giả sẽ được tìm hiểu nhiều giai thoại lý thú về Hậu tổ tuồng Đào Tấn và các nghệ sĩ tuồng nổi tiếng một thời. (trang 18)
Bốn khu quân sự chiến lược của Trung Quốc: Toàn cảnh về kế hoạch cải tổ Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) vừa được công bố chính thức. Theo đó, 7 đại quân khu của Trung Quốc được tái cấu trúc thành bốn vùng quân sự chiến lược. (trang 22)
Paris vẫn quyến rũ: Ghi nhận của PV Thanh Niên khám phá Paris vừa trải qua một phen rung chuyển vì súng đạn nhưng đã lấy lại vẻ diễm lệ của “kinh đô ánh sáng” để đón du khách bốn phương. (trang 23)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.