Đặc biệt trên báo in ngày 27.6.2017

27/06/2017 06:38 GMT+7

Ngư dân Thanh Hóa cũng khốn khổ vì tàu vỏ thép; “Cháy hàng” sách sử Việt; Đô thị hóa 2.0 … là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 27.6.2017.

Ngư dân Thanh Hóa cũng khốn khổ vì tàu vỏ thép: Mới đưa vào khai thác trong thời gian ngắn, nhưng theo Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa, 15/23 tàu vỏ thép ở địa phương được đóng theo Nghị định số 67 đã hư hỏng, trục trặc liên tục, khiến ngư dân lao đao vì nhiều chuyến đi đánh bắt phải về không. (trang 6)
“Cháy hàng” sách sử Việt: Buổi ra mắt cuốn sách Sử Việt - 12 khúc tráng ca (NXB Hội nhà văn, Nhãn sách Bão ấn hành) diễn ra vào chiều 25.6 tại Hà Nội, thu hút khoảng 500 người tham dự, phần lớn là những người trẻ. Chỉ trong 4 giờ ra mắt, 1.000 cuốn sách Sử Việt - 12 khúc tráng ca với bản in đặc biệt đã được mua hết. Và chỉ trong vài ngày, 5.000 cuốn đã bán hết qua mạng, trước khi chính thức phát hành từ hôm qua (26.6). (trang 18)
Đô thị hóa 2.0: Trong bài bình luận độc quyền cho Thanh Niên, cựu Thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt chia sẻ về cơ hội và thách thức từ xu hướng phát triển đô thị tương lai. Theo đó, hơi thở của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang lan tỏa khắp thế giới và không nước nào có thể đứng ngoài nếu không muốn bị tụt lại phía sau. Có thể chắc chắn rằng tương lai nhân loại sẽ được định hình bởi 2 xu hướng chính: số hóa và đô thị hóa. (trang 23)
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.