Đại gia Ấn Độ cưới ở Phú Quốc: Cô dâu ngồi thuyền, chú rể đi mui trần

10/03/2019 10:31 GMT+7

Lễ cưới của đại gia Ấn Độ diễn ra ở Phú Quốc (Kiên Giang) rất hoành tráng, chú rể đi xe mui trần, cô dâu đi thuyền từ biển vào hôn trường rồi làm lễ kết hôn theo nghi thức truyền thống của người Ấn Độ.

Tối 9.3, lễ cưới của chú rể Rushang Shah và cô dâu Kaabia Grewal diễn ra đúng nghi lễ, phong tục của người Ấn Độ, trước sự chứng kiến của hàng trăm khách mời là các đại gia đến từ Ấn Độ.


Theo ghi nhận, khu vực tổ chức tiệc cưới được trang trí theo tông hồng, hoa trang trí cho lễ cưới là hoa khô mang từ Ấn Độ sang. Cổng vào, bàn tiệc và khu vực diễn ra lễ cưới được trang trí rất lộng lẫy.

Gia đình chú rể Rushang Shah đã tiến hành nghi thức rước dâu trên xe hoa trong tiếng trống nhạc xập xình, kèm theo đó là những điệu nhảy mang đậm phong cách đặc trưng của người Ấn Độ.

Nghi lễ rước dâu diễn ra một cách hoành tráng, chú rể đi xe mui trần, cô dâu đi thuyền từ biển vào. Sau đó hai người gặp nhau trên bãi biển cùng làm lễ kết hôn theo nghi thức truyền thống của người Ấn Độ trước sự chứng kiến của nhiều người.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cũng đã đến dự và đã tặng chuỗi ngọc trai làm quà cho cô dâu và chú rễ.

Nghi lễ chính thức được kết thúc bằng một màn bắn pháo hoa rực rỡ.

Không gian của khách sạn 5 sao chuẩn bị cho lễ cưới của tỷ phú Ấn Độ
Bàn tiệc được trang trí với tông màu hồng lãng mạn
Cô dâu đi thuyền từ biển vào
Cùng dàn phụ dâu xinh đẹp chuẩn bị lên bờ làm lễ 
Chiếc xe chuẩn bị cho chú rể đến hôn trường

Không khí tiệc cưới rộn ràng hơn một ngày hội
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.