Đài thiên văn đầu tiên của Việt Nam đặt tại Hòn Chồng sắp đi vào hoạt động

19/01/2017 10:42 GMT+7

Ngày 18.1, PGS-TS Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm vệ tinh quốc gia (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ VN), cho biết trong tháng 3 tới sẽ đưa Đài thiên văn Nha Trang đặt tại Hòn Chồng (Khánh Hòa) vào hoạt động.

Đài thiên văn bao gồm một nhà chiếu hình vũ trụ được trang bị các thiết bị hiện đại, kính thiên văn robotic kích thước 0,5 m, thiết bị phân tích quang phổ có độ phân giải cao, mái vòm đường kính 9 - 12 m… 

tin liên quan

Ngày tận thế: Có thật không?
Ngày 21-12 là kết thúc một chu kỳ 5.125 năm trong lịch của người Maya cổ, chứ không phải là ngày tận thế.
Trung tâm vệ tinh quốc gia cũng sẽ đưa vào hoạt động Bảo tàng Vũ trụ tại khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) vào năm 2018. Đây sẽ là điểm tham quan lý tưởng cho du khách để tìm hiểu nhiều hơn về những thay đổi của ngành vũ trụ thế giới và Việt Nam trong nhiều thập niên qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.