Dân đổ xô vào rừng vặt ươi xanh bán cho thương lái

23/03/2016 10:36 GMT+7

Những ngày qua trên địa bàn H.Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, người dân đổ xô vào rừng Chư Mo Rai vặt quả ươi để bán cho thương lái thu mua về làm dược liệu.

Những ngày qua trên địa bàn H.Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, người dân đổ xô vào rừng Chư Mo Rai vặt quả ươi để bán cho thương lái thu mua về làm dược liệu.

Mỗi ngày các thương lái thu mua được cả tạ quả ươi rừng (ảnh). Hiện giá quả ươi chín được thu mua ở mức 120.000 đồng/kg, còn quả ươi xanh chỉ được mua từ 20.000 - 30.000 đồng/kg.
Để đến lúc quả ươi chín rất lâu, nên người dân vào rừng vặt quả ươi xanh, thậm chí nhiều người đốn hạ cả cây để hái theo kiểu tận diệt.
Bình thường 3 năm cây ươi mới ra quả một lần, nhưng liên tiếp 3 năm qua tại rừng Chư Mo Rai cây ươi vẫn ra quả đều đặn.
Việc người dân đổ xô vào rừng hái quả ươi đang đe dọa nghiêm trọng các cánh rừng bởi nhiều người khi vào rừng mang theo lửa, ý thức phòng cháy rừng chưa cao nên cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.