Dân Hà Nội đổ xô thử vận may với vé số triệu đô

Sáng nay, 5.12, ngay khi các đại lý của Vietlott tại Hà Nội vừa chính thức mở bán vé số, có người mua một lúc 126 vé.

Tại đại lý Vietlott số 45A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, ngay khi cửa hàng vừa mở cửa lúc 9 giờ 30 phút sáng, đã ào ào người đến mua. Một thanh niên giấu tên, làm nông nghiệp tại một huyện ngoại thành của Hà Nội, cho hay đã chờ ở đây từ sáng sớm, để cửa hàng vừa mở đã vào mua ngay.
Ông Nguyễn Văn Thái Thanh, chủ đại lý này cho biết, trong vòng 2 tiếng đã bán được trên 400 vé số, trong đó có một người đàn ông mua một lúc 126 vé xổ số tự chọn Mega 6/45.
“Ông này cầm theo một quyển sổ trong đó đã có ghi sẵn các dãy số đã nghiên cứu từ trước. Đến đây ông chỉ lấy bút để chọn số trên vé. Mất đến gần nửa tiếng mới tô xong hết 126 vé”, ông Nguyễn Văn Thái Thanh tiết lộ.
Nhân viên tại đại lý 45A Nguyễn Chí Thanh hướng dẫn khách hàng mua vé Mega 6/45
Theo ông Thanh, người dân đến mua vé tại đại lý của ông thuộc nhiều đối tượng nghề nghiệp, tuổi tác khác nhau. “Số người hiểu hết luật chơi xổ số điện toán Việt Nam Vietlott khoảng 50%, còn lại nhiều người đến đây được chúng tôi hướng dẫn cách chơi”, ông Thanh nói.
Tại đại lý Vietlott số 162 Kim Mã, Q.Ba Đình, người tới mua xổ số đông tới mức xe máy phải để tràn xuống lòng đường.
Ông Cần, 63 tuổi, khách hàng trú ở đường Cầu Giấy cho biết, qua báo chí đã biết ngày hôm nay, vé số Vietlott chính thức bán ở Hà Nội nên đã qua cửa hàng để thử vận may. Sau khi được hướng dẫn, ông Cần mua 1 vé Mega 6/45, quay số trúng thưởng chiều thứ 4, ngày 7.12 với giá 10.000 đồng. “Tôi không bao giờ mua xổ số truyền thống, nhưng vừa qua nhiều người trúng xổ số kiểu Mỹ Vietlott quá nên tò mò, muốn thử vận mình xem sao”, ông Cần nói.
Một người "nghiên cứu" vận may tại đại lý đường Kim Mã
Trong sáng nay, theo quan sát của chúng tôi, rất đông người dân đi mua vé số Vietlott chưa hiểu rõ hết cách chơi nên khá lúng túng, cần sự trợ giúp của nhân viên bán hàng.
Hôm nay, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) kỷ niệm 5 năm thành lập. Báo cáo kết quả hoạt động của Vietlott sau 5 năm cho thấy, doanh thu từ hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tính đến 4.12 của Vietlott đạt 1.000 tỉ đồng. Đã có 5 khách hàng may mắn trúng giải thưởng giải Jackpot với tổng giá trị giải thưởng hơn 338 tỉ đồng.
Tính đến thời điểm này, xổ số Vietlott đã triển khai tại TP.HCM, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đà Nẵng và Hà Nội.
Tại Hà Nội, Vietlott triển khai bán vé xổ số điện toán với 300 thiết bị đầu cuối. Tháng 12, Vietlott sẽ mở rộng thêm tại Hải Phòng, Quảng Ninh.
Vé Vietlott “xách tay” vẫn bán tràn lan trên phố Kim Ngưu, Minh Khai, Tam Trinh…
Dù các đại lý chính thức của Vietlott đã mở bán tại Hà Nội trong sáng nay, tuy nhiên theo khảo sát của chúng tôi, hiện tại các sạp bán xổ số trên phố Kim Ngưu, Minh Khai, Tam Trinh vẫn bán tràn lan vé Vietlott “xách tay” với giá 12.000 đồng - 13.000 đồng/vé.
Nhiều người dân vẫn ghé lại các sạp này để mua vận may, dù giá chênh lệch 2.000 đồng - 3.000 đồng/vé với đại lý chính thức (chỉ 10.000 đồng/vé).
Những hình ảnh người dân hào hứng mua vé số triệu đô Vietlott tại Hà Nội hôm nay, 5.12:
Các đại lý mở cửa lúc 9 giờ 30 phút sáng, ngay lập tức đã rất đông khách hàng đến mua vé số
Đại lý 162 Kim Mã nườm nượp người đến từ giờ mở cửa
Nhiều phụ nữ đi thử vận may trong ngày đầu mở bán vé số triệu đô
Nhiều người mua một lúc hàng chục vé số Mega 6/45
Đăm chiêu khi lựa chọn dãy số cho vé số Vietlott
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.