Dân rào lưới thép chặn đường vào công ty thủy sản vì hôi nồng nặc

21/09/2017 14:35 GMT+7

Trước sức ép của người dân cũng như sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, một công ty chuyên chế biến thủy sản có nguồn vốn đầu tư của Trung Quốc đã phải tạm dừng hoạt động…

Công ty bị người dân “tố” là công ty TNHH liên hiệp quốc tế Elites Việt Trung (đóng ở thôn Phú Hội, xã Triệu An, H.Triệu Phong).
Theo người dân địa phương, công ty trên chỉ vừa hoạt động mấy tháng nay nhưng đã gây mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân vô cùng khổ sở.
“Họ thu mua tôm thẻ chân trắng, sơ chế và xuất đi nước ngoài nhưng do hệ thống xử lý chất thải có vấn đề nên mới bốc ra thứ mùi kinh khủng thế này”, chỉ vào ống xả thải bắt nguồn từ bể chứa công ty được chôn ngầm dưới đất đổ ra sông Hiếu (ngay chân cầu Cửa Việt), ông Dương Văn Niệm (một người dân địa phương) nói.

tin liên quan

Dân đổ đá ra đường chặn xe quá tải
Người dân các thôn Ngọc Chẩm, Vạn Thành và Mỹ Quang (xã Thăng Long, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) đã đổ đá ra giữa lòng đường chặn xe quá tải để bảo vệ đường, đề phòng tai nạn giao thông.
Ông Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi) Trưởng xóm Tân Phú Hội, xã Triệu An cho biết Công ty khi mở ra có giải quyết việc làm cho con em địa phương nhưng không phải vì thế mà có thể làm môi trường ô nhiễm như thế này. “Sức khỏe của chúng tôi bị ảnh hưởng trầm trọng. Lúc ăn cũng như lúc ngủ đều bịt mũi hoặc đeo khẩu trang”, ông Dũng ta thán.
Trong 2 ngày 13 và 14.9 vừa qua (khi bão số 10 chuẩn bị đổ bộ), Công ty lại xả thải gây mùi hôi trầm trọng. Quá bức xúc, hàng chục người dân địa phương đã tập trung trước cổng công ty để phản đối. Thậm chí, người dân còn hùn tiền mua lưới thép, rào chặn hết đường vào công ty…
Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu An cho hay: “Vừa qua, tôi nhận được nhiều phản ánh của người dân là có mùi hôi xảy ra tại khu vực nhà máy chế biến thủy sản thuộc công ty này. Qua kiểm tra thực tế, chúng tôi thấy mùi hôi đúng là xuất phát từ nhà máy này và giám đốc công ty cũng hứa sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất”.

tin liên quan

Hơn 7 năm sống khổ vì xưởng mắm
Nhiều năm liền, hàng chục hộ dân ở thôn Đông Quan (xã Điện Hòa, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) phải sống chung với mùi hôi thối từ một xưởng mắm trên địa bàn.
Đường ống này dẫn nước thải của nhà máy đổ ra sông Hiếu. ẢNH: THANH LỘC

Trong khi đó, ông Lê Minh Hòa, Giám đốc công ty TNHH liên hiệp quốc tế Elites Việt Trung thừa nhận việc người dân phản ánh công ty gây hôi thối là đúng.
Ông Hòa trần tình công ty có công suất sơ chế 15 tấn tôm/ngày. Hệ thống xử lý chất thải của công ty được lắp đặt và vận hành thử hồi tháng 6 với công suất xử lý 100-120 mét khối nước thải/ngày và đã được Sở TNMT Quảng Trị kiểm định mẫu thử lần 1 đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trường. Tuy nhiên, do một thời gian nghỉ không hoạt động nên men vi sinh trong bể xử lý chất thải bị chết, quá trình cấy men mới không đảm bảo nên không xử lý được chất thải.
Trong một diễn biến liên quan, ngay khi có thông tin phản ánh, Sở TN-MT, Phòng cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) và các cơ quan liên quan đã lập tức vào cuộc. Các đơn vị này đã yêu cầu công ty TNHH liên hiệp quốc tế Elites Việt Trung dừng mọi hoạt động cho đến khi hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải; khi hoàn thiện phải cho chạy thử và báo cáo lại; trong quá trình chạy thử không được xả thải ra môi trường…
Trụ sở Công ty TNHH thủy sản liên hiệp quốc tế Elites Việt Trung ẢNH: THANH LỘC
Được biết, Công ty TNHH thủy sản liên hiệp quốc tế Elites Việt Trung có vốn của nhà đầu tư Trung Quốc, hoạt động trên diện tích gần 1 ha. Trước đây có một công ty khác thuê mảnh đất này thời hạn 50 năm, sau đó Công ty TNHH thủy sản liên hiệp quốc tế Elites Việt Trung thuê lại và hiện nay còn thời hạn 27 năm mới hết thời hạn thuê đất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.