Đàn voi rừng mở rộng vùng quậy phá

Chiều 15.5, ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết đàn voi rừng khoảng 20 cá thể di chuyển đến khu vực có nhiều người sinh sống thuộc các xã Ia R’vê, Ia Lốp (H.Ea Súp, Đắk Lắk).

Tại đây, đàn voi tiếp tục phá hoại, làm hư hại hệ thống dẫn nước tưới trong vùng dự án trồng chuối của Công ty TNHH Hoàn Vũ.
Theo ông Luân, hiện trung tâm đang theo dõi hoạt động của đàn voi, hướng dẫn người dân xua đuổi voi đúng cách nhằm đảm bảo an toàn cho đàn voi cũng như con người.
Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó đàn voi này từ Vườn quốc gia Yók Đôn ra hồ Ea Súp Thượng (xã Cư M’lan, H.Ea Súp) tìm nước uống giữa ban ngày, trên đường đi voi đã nhổ một số cây điều đang thu hoạch, làm nhiều người dân lo lắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.