Đề xuất 2 phương án làm hầm chui phía tây cầu Rồng

10/10/2017 08:06 GMT+7

Ngày 9.10, UBND TP.Đà Nẵng họp bàn cải tạo nút giao thông phía tây cầu Rồng nhằm giải quyết xung đột giao thông qua khu vực với 3 phương án, trong đó có đến 2 phương án đề cập khả năng làm hầm chui.

Cụ thể, phương án 1 là làm hầm chui trên đường Bạch Đằng băng qua đường dẫn từ Nguyễn Văn Linh lên cầu và cải tạo phân luồng tại nút Trần Phú - Nguyễn Văn Linh, phân luồng các tuyến lân cận tạo hướng đi không xung đột (kinh phí đầu tư 218 tỉ đồng). Phương án 2, làm 2 hầm chui trên đường Bạch Đằng và Trần Phú, mở rộng đường Hoàng Văn Thụ phân luồng từ xa (kinh phí 279 tỉ đồng).
Phương án 3 làm nút hình xuyến, mở rộng, cải tạo cảnh quan trong lòng nút, dời nút Trần Phú ra xa nút đường Bạch Đằng, chặn lối đi thẳng lên cầu ở đường Nguyễn Văn Linh (chỉ sử dụng trường hợp cần thiết); tất cả phương tiện từ các nhánh nhập vào dòng lưu thông theo hình xuyến để lên cầu. Phương án 3 chỉ đầu tư cho giao thông khoảng 16 tỉ đồng, nhưng phần giải tỏa rất lớn.
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, yêu cầu rà soát hoàn thiện 3 phương án, cuối tháng 11 sẽ quyết định để trình HĐND phê duyệt, đầu tư vào cuối năm 2018.
Để giảm áp lực giao thông khu vực, trước mắt phân luồng từ xa, tổ chức lại nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Trần Phú.
[VIDEO] Nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý ở Đà Nẵng sẽ ra sao?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.